Bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung

Thứ ba, 14/06/2022 21:03
(ĐCSVN) - Bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung; Sơn La: Bắt nguyên Giám đốc công ty dâu tằm Mộc Châu; Ninh Bình: Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong; EU mua 110.000 liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ… là tin tức đáng chú ý diễn ra ngày 14/6.

Bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung

Ông Lê Minh Trung - Ảnh: TTXVN

Sáng 14/6, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất, bấm nút thông qua các Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐND và tư cách Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đối với ông Lê Minh Trung.

Trước đó, ngày 26/5, tại kỳ họp xem xét thi hành kỷ luật cán bộ của Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Ban Bí thư nhận thấy ông Lê Minh Trung với chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ông Trung đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Vi phạm của ông Lê Minh Trung gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và của đảng viên. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung.

Sơn La: Bắt nguyên Giám đốc công ty dâu tằm Mộc Châu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Hùng - Ảnh: VOV 

Theo thông tin Công an tỉnh Sơn La, ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 1952, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, xác định, đối tượng Bùi Mạnh Hùng trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu, Sơn La, đã ký, ban hành quyết định giao 52 lô đất trái pháp luật cho 52 hộ gia đình, với diện tích 5.200 m2; đồng thời, thực hiện việc thanh lý tài sản có gắn với diện tích đất trái pháp luật cho các hộ gia đình sử dụng để ở lâu dài với diện tích 2022,7 m2.

Việc giao đất trên của đối tượng Bùi Mạnh Hùng không đúng với mục đích sử dụng đất theo Quyết định giao đất số 121/QĐ-UBND ngày 4/4/1992 và Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 29/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Hành vi của Bùi Mạnh Hùng đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003 và các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Căn cứ kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, tỉnh Sơn La xác định hậu quả do hành vi sai phạm của đối tượng gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.

Ninh Bình: Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong

 Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTXVN

Khoảng 23 giờ 50 phút ngày 13/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra tại km 265+570 Quốc lộ 1A, khu vực ngã 3 giao nhau với đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Thời điểm trên, xe mô tô biển kiểm soát 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến Quốc lộ 1A rẽ trái về hướng Hà Nội đã va chạm với xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 37B-028.06 do ông Nguyễn Ngọc Sáng, sinh năm 1984, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương điều khiển đi trên Quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Thanh Hóa.

Vụ tai nạn khiến người điểu khiển xe mô tô tử vong tại chỗ, xe khách bị lật nghiêng, nhiều người trên xe bị thương nặng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 13/6 khiến 4 người tử vong gồm: Vũ Minh Tam (sinh năm 1952), trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình; Phan Uy Vũ (sinh năm 2010), Nguyễn Tất Ngà (sinh năm 2002) và Nguyễn Tài Thái (sinh năm 2000), đều ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, phân làn giao thông và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình…

Sáng 14/6, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đại diện ngành chức năng đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình có người tử vong do tai nạn.

Công an thành phố Ninh Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

EU mua 110.000 liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Bàn tay một bệnh nhi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Reuters/TTXVN 

Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/6 sẽ ký thỏa thuận với một nhà sản xuất chưa được tiết lộ danh tính để cung cấp khoảng 110.000 liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ dự kiến chuyển giao từ cuối tháng 6.

Đây là thông báo của Ủy viên châu Âu phụ trách y tế, bà Stella Kyriakides bên lề cuộc họp bộ trưởng y tế các nước EU tại Luxembourg.

Bà Kyriakides cho biết số vaccine này sẽ được mua bằng ngân quỹ EU và chuyển giao cho các nước thành viên EU.

Giới chức Ủy ban châu Âu cho biết tên của nhà sản xuất vaccine sẽ sớm được công bố.

Hồi đầu tháng 6, cơ quan quản lý dược phẩm của EU cho biết đang đàm phán với công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic của Đan Mạch về dữ liệu thử nghiệm có thể làm cơ sở để mở rộng việc cấp phép sử dụng vaccine Imvanex, còn có tên là Jynneos ở Mỹ, từ ngăn ngừa bệnh đậu mùa sang cả đậu mùa khỉ.

Trước đó, cơ quan quản lý dược phẩm của Mỹ đã chấp thuận cho sử dụng vaccine ngừa bệnh đậu mùa của Bavarian Nordic để ngừa bệnh đậu mùa khỉ.

Một số quốc gia EU, gồm Đức và Tây Ban Nha, cũng đã đặt mua vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ.

Cho đến nay, EU đã ghi nhận khoảng 900 ca bệnh đậu mùa khỉ./.

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực