Ban hành các quyết định về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam

Chủ nhật, 24/10/2021 20:34
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam; Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại khu vực miền Trung; Bắt đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng; Hàng trăm tù nhân trốn thoát trong vụ tấn công nhà tù tại Nigeria là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (24/10).

Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.

 Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo Quyết định 1789/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Theo Quyết định 1777/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Theo Quyết định 1785/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Đàm Xuân Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Theo Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Vũ Trung Kiên, Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng)

Theo Quyết định 1779/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Trần Văn Xuân, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) giữ chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Theo Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo Quyết định 1782/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Trần Văn Nam, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo Quyết định 1783/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo Quyết định 1778/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đối với Trung tướng Hoàng Văn Đồng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo Quyết định 1781/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại khu vực miền Trung

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN )

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, đến 18 giờ ngày 24/10, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại tại khu vực miền Trung. 

Cụ thể, khoảng 4 giờ ngày 24/10, 3 ngư dân chèo thúng bơi ra tàu cá QN90755 đang neo ven sông Trà Bồng, thuộc cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thì thúng bị chìm, địa phương đang tổ chức tìm kiếm. Ngày 23/10, anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1980, trú tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) bị lũ cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể.

Tại tỉnh Quảng Ngãi có 32 xã thuộc 5 huyện, thị trấn và thành phố Quảng Ngãi bị ngập lụt, mức ngập bình quân từ 0,2-1m, cục bộ có nơi ngập 1,5m (thị trấn Châu Ổ). 

Tỉnh Quảng Nam có 25 xã, phường, thuộc 5 huyện, thị trấn bị ngập lụt, mức ngập bình quân từ 0,1-0,8m, cục bộ có nơi ngập 1,2-2m (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh).

Sáng 24/10, tại làng Tắc Pỏ, thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra sạt lở vào khu vực nhà bếp của 3 hộ dân, rất may là không gây thiệt hại về người. UBND Huyện Nam Trà My đã tổ chức di dời 6 hộ với 23 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sạt lở 40m đường liên thôn ở Phong Mỹ, Phong Điền; sạt lở đường thôn Tân An, Lộc Bình, Phú Lộc; sạt lở 55m quốc lộ 1A tại K12+900.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 1.369 hộ với 4.805 nhân khẩu ở các khu vực bị ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Các hộ sơ tán tại Huế đã trở về nhà.

Để tiếp tục ứng phó và khắc khục hậu quả mưa lũ tại khu vực miền Trung, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của mưa lũ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa, lũ; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.

Bắt đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nông Thị Phượng (sinh 1978, trú tại Tổ 8, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

 Đối tượng Nông Thị Phượng bị bắt về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Trí Tuệ)

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về việc bị Nguyễn Thị Phượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền lớn để chi tiêu cá nhân.

Theo đó, từ khoảng tháng 10/2018 đến tháng 10/2021, với thủ đoạn dùng lãi suất cao để thuyết phục người khác cho mình vay tiền, Nông Thị Phượng đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng từ một số cá nhân trong và ngoài tỉnh Cao Bằng. Nông Thị Phượng dùng tiền của người vay sau để trả cho người vay trước, khi số nợ lên cao, bị chủ nợ tố cáo, Phượng liên kết với một số đối tượng khác để trả nợ bằng bất động sản, nhưng "thổi" giá bất động sản lên cao, vừa xử lý được nợ, vừa thu được khoản tiền chênh lệch để chia nhau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hàng trăm tù nhân trốn thoát trong vụ tấn công nhà tù tại Nigeria

Hãng tin AFP ngày 23/10 đưa tin, các tay súng vũ trang hạng nặng đã tấn công một nhà tù ở bang Oyo của Nigeria. Hơn 800 tù nhân đã trốn thoát. Đây là vụ tấn công nhà tù thứ ba tại Nigeria trong năm nay.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại nhà tù Ikoyi ở Lagos, Nigeria, ngày 22/10/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo đơn vị quản lý nhà tù, những kẻ tấn công được trang bị vũ khí hạng nặng đã đấu súng với lực lượng an ninh. Sau đó, các tay súng xâm nhập vào bên trong nhà tù bằng cách dùng thuốc nổ phá hủy các bức tường. Khoảng 575 tù nhân đang chờ xét xử đã mất tích, song 262 người bỏ trốn đã bị bắt trở lại. Trong khi đó, 64 tù nhân đã bị kết án không trốn thoát sau vụ tấn công nói trên.

Vụ việc tại nhà tù bang Oyo diễn ra sau hai vụ tấn công tương tự ở bang Imo hồi tháng 4 và bang Kogi trong tháng 9 vừa qua.

Nigeria hiện đang phải đối phó với các vấn đề an ninh trên toàn quốc, trong đó có hàng loạt vụ bắt cóc sinh viên đòi tiền chuộc do các băng đảng tội phạm ở phía Tây Bắc và một nhóm Hồi giáo nổi dậy phía Đông Bắc đất nước thực hiện./.

TG (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực