Bắt 13 người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chủ nhật, 28/02/2021 20:35
(ĐCSVN) - Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19 mới; bắt quả tang 13 người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép; thu giữ trên 1.100 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa không hóa đơn, chứng từ tại An Giang; lực lượng an ninh mạnh tay trấn áp biểu tình, ít nhất hai người thiệt mạng tại Myanmar,…là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 28/2.

Chiều 28/2, có 16 ca mắc COVID-19 mới

Khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Bạc Liêu. 
(Ảnh: Lê Nguyên)

Bản tin chiều ngày 28/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có 16 ca mắc COVID -19 mới, trong đó 12 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương, 4 ca nhập cảnh tại Tây Ninh (3 ca) và Đồng Tháp (1 ca).

Cụ thể, 12 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương gồm:

+ 6 ca tại huyện Kim Thành:

* 1 ca là F1 của BN2406, đã được cách ly tập trung từ ngày 24/2/2021 (Ca bệnh BN2433).

* 1 ca là F1 của BN2377, đã được cách ly tập trung từ ngày 21/02/2021 (Ca bệnh BN2435).

* 2 ca được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại khu vực đã được phong tỏa từ ngày 29/1/2021 (Ca bệnh BN2436 và BN2437).

* 1 ca của BN2432, nằm trong khu vực phong tỏa từ 20/2/2021, đã được cách ly tập trung từ ngày 27/2/2021 (Ca bệnh BN2445).

Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

* 1 ca là F1 của BN2193, đã được cách ly tập trung từ ngày 10/2/2021 (Ca bệnh BN2447). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

+ 1 ca tại huyện Nam Sách là F1 của BN2350, đã được cách ly tập trung từ ngày 19/2/2021 (Ca bệnh BN2434). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

+ 2 ca tại thành phố Chí Linh:

* 1 ca là F1 của BN1795, BN2252; đã được cách ly tập trung từ ngày 1/2/2021 (Ca bệnh BN2438).

* 1 ca là F1 của BN2194, đã được cách ly tập trung từ ngày 13/02/2021 (Ca bệnh BN2439).

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

+ 1 ca tại huyện Cẩm Giàng được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại khu vực đã được phong tỏa từ ngày 05/02/2021 (Ca bệnh BN2444). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

+ 1 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của BN1863, đã được cách ly tập trung từ ngày 2/2/2021 đến ngày 13/2/2021, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính; từ ngày 14/02/2021 đến ngày 27/02/2021 chăm sóc BN2237 (Ca bệnh BN2446). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương.

+ 1 ca tại huyện Kinh Môn được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ngày 27/2/2021 (Ca bệnh BN2448). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

- 3 ca bệnh nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh gồm:

* Ca bệnh BN2440: nữ, 58 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Ca bệnh BN2441: nữ, 60 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Ca bệnh BN2442: nữ, 66 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1 ca nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp: bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Bạc Liêu khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lần 1

Ngày 28/2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức họp khẩn khi tỉnh phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Theo đó, ngày 27/2, ông T.V.T, sinh năm 1972 (ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cùng với 6 người (cùng ở ấp Vĩnh Thạnh A) đến liên hệ xin việc làm tại Công ty điện gió, tọa lạc ở Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Ngành y tế tỉnh lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên, xác định ông T.V.T dương tính với SARS-CoV-2 và cho cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi có thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu báo cáo nhanh cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu và Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu, đồng thời kích hoạt đội phản ứng nhanh của CDC tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu và các ngành chức năng của thành phố Bạc Liêu, phường Nhà Mát tiến hành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Ban Chỉ đạo đã điều động xe chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đưa trường hợp dương tính trên về cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu; tiếp tục điều tra, truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc F1 (có 31 trường hợp F1). Tất cả các trường hợp này đã được cách ly tập trung tại Khu cách ly của thành phố Bạc Liêu.

Đồng thời, ngay trong sáng 28/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lấy mẫu ca dương tính gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm và các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung sẽ xét nghiệm tại CDC Bạc Liêu.

Theo Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu Bùi Quốc Nam, hiện ngành y tế tỉnh đang tiếp tục giám sát chặt các ca tiếp xúc, hướng dẫn họ tự vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc người thân và người xung quanh. Khi có biểu hiện sốt, ho phải đến cơ sở y tế khám và điều trị; tiếp tục điều tra bổ sung những trường hợp tiếp xúc (F1, F2, F3); bố trí cán bộ giám sát, theo dõi chặt và sẵn sàng cách ly...

Cũng tại cuộc họp, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 huyện Hồng Dân, vào lúc 3 giờ ngày 28/2, nhận được thông tin có 1 trường hợp là nhân viên Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic (trú tại ngụ xã Ninh Quới A) có tiếp xúc gần trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức đưa trường hợp này đi cách ly tập trung và truy vết 13 trường hợp F2 có tiếp xúc gần với nhân viên này để yêu cầu cách ly tại gia đình.

Bắt quả tang 13 người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép

 Hiện tại, 13 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc đã được cách ly tại trung tâm y tế.
(Ảnh: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng).

Rạng sáng ngày 28/2, Đồn biên phòng Quang Long, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang 13 công dân nhập cảnh trái phép ở mốc 899 biên giới Trung Quốc, khu vực xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Theo lời khai, từ năm 2017, nhóm người này đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định 13 người đến từ nhiều nơi như: Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Trà Vinh, Bắc Giang, Bạc Liêu...

Sau khi bắt quả tang, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa nhóm người đi khai báo, kiểm tra y tế, đưa đi cách ly theo quy định.

Trong sáng cùng ngày, bộ đội biên phòng đã bàn giao 13 công dân cho trung tâm y tế để thực hiện việc cách ly phòng chống dịch COVID-19.

An Giang: Thu giữ trên 1.100 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa không hóa đơn, chứng từ

 Lực lượng chức năng kiểm tra số hoàng hóa vừa phát hiện. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 28/2, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc (An Giang) liên tiếp phát hiện 3 điểm tập kết hàng hóa xuất xứ nước ngoài, nhưng không hóa đơn, chứng từ; thu giữ trên 1.140 sản phẩm, chủ yếu là đồ điện tử và hơn 1,3 tấn đồ gia dụng, tiêu dùng đã qua sử dụng.

Trước đó, vào sáng 27/2, Tổ công tác phòng chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 193 (thuộc Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn), do bà T.T.D, sinh năm 1970 là chủ hộ và căn nhà số 276, (thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn), do bà H.T.N.M, sinh năm 2002 (đại diện hộ).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong 2 căn nhà nói trên có chứa trên 1.000 sản phẩm, chủ yếu là đồ điện tử và trên 1,3 tấn hàng hóa đồ gia dụng, hàng tiêu dùng có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài. Đa số hàng hóa trên đều đã qua sử dụng.

Mở rộng điều tra, đến khoảng 11 giờ ngày 27/2, lực lượng chức năng phát hiện, tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 142 (thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn) do bà H.T.N.M (đại diện hộ). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có chứa trên 140 sản phẩm đồ điện tử, đồ gia dụng và tiêu dùng đã qua sử dụng, có xuất xứ nước ngoài như: Máy pha cà phê, robot hút bụi, máy lau nhà, bếp nướng, bếp gas,...

Tại thời điểm kiểm tra, bà H.T.N.M không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Hiện, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao vụ việc cho Công an thành phố Châu Đốc thụ lý, tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Myanmar: Lực lượng an ninh mạnh tay trấn áp biểu tình, ít nhất hai người thiệt mạng

 Lực lượng an ninh Myanmar được điều động tới Yangon để đối phó người biểu tình.
(Ảnh: Reuters)

Lực lượng an ninh Myanmar đã có những động thái mạnh tay đối với các cuộc biểu tình trong ngày 28/2, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo hãng thông tấn Reuters, cảnh sát Myanmar đã nổ súng vào người biểu tình tại nhiều khu vực khác nhau ở thành phố Yangon, sau khi không thể dùng lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán đám đông.

Theo bác sĩ địa phương, một người biểu tình được đưa đến bệnh viện với vết đạn ở ngực, song đã không qua khỏi. Hãng truyền thông Mizzima của Myanmar cũng đã đưa tin về cái chết của người đàn ông này.

Trả lời phỏng vấn của Reuters từ Dawei, chính trị gia Kyaw Min Htike cho biết cảnh sát cũng đã nổ súng vào những người biểu tình ở thành phố này hôm 28/2, khiến một người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Thông tin này sau đó được hãng truyền thông địa phương Dawei Watch xác nhận.

Ngoài ra, cư dân các thành phố Mandalay và Lashio cũng cho biết, nhiều động thái trấn áp mạnh tay khác của lực lượng chức năng Myanmar đã diễn ra với các cuộc biểu tình ở 2 thành phố này. Cảnh sát và người phát ngôn chính quyền quân sự ở Myanmar hiện chưa đưa ra bình luận nào về các vụ việc trên./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực