Bắt đối tượng tàng trữ 13 kg ma túy, 6000 viên hồng phiến

Thứ tư, 11/11/2020 18:30
(ĐCSVN) - Bắt đối tượng tàng trữ 13 kg ma túy, 6000 viên hồng phiến; Sạt lở ở Quảng Nam khiến 3 người bị thương, 1 người mất tích; Bắt Chủ tịch Tập đoàn Đại Nam vì gây thiệt hại gần 183 tỷ đồng; Sập công trình đang thi công ở Ấn Độ khiến ít nhất 8 người thiệt mạng… là những tin đáng chú ý ngày hôm nay.

Bắt đối tượng tàng trữ 13 kg ma túy, 6000 viên hồng phiến

Sáng 11/11, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An, cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt đối tượng Vi Văn Hợi (SN 1983), trú tại khối Hồng Phong, Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, thu giữ 13kg ma túy dạng đá và ketamin và gần 6.000 viên hồng phiến.

Lực lượng chức năng phân loại, kiểm đếm số lượng ma túy. Ảnh: Vương Linh/TC Thời đại 

Được biết, Vi Văn Hợi là đối tượng đầu nậu chuyên nhập nguồn từ Lào và phân phối ma túy số lượng lớn trên toàn quốc, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.

Hợi từng mang tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bản tính lỳ lợm và hung hãn, vì vậy 10h sáng 10/11 phát hiện bị vây bắt, Hợi đã sử dụng súng quân dụng K54 bắn nhiều phát về phía lực lượng Công an hòng thoát thân.

Tuy nhiên các trinh sát của lực lượng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Vi Văn Hợi cùng tang vật là 1 khẩu súng ngắn với 3 viên đạn còn trong băng và hơn 13kg ma túy các loại được giấu trong xe bán tải tại nhà bạn gái của y là Vi Thị Phương (SN 1996), cùng trú tại khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Sạt lở ở Quảng Nam khiến 3 người bị thương, 1 người mất tích

Thêm một vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) khiến nhiều người bị thương, 1 người mất tích

Chiều 11/11, ông  Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, vừa xảy ra vụ sạt lở trên địa bàn khiến một người mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh:  dantri.com.vn

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 15h chiều cùng ngày. Lúc này một nhóm người đang lưu thông tại tuyến đường Quốc lộ 40B (đoạn thôn 4, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2) thì bất ngờ sạt lở núi, đất đá đổ xuống.

“Sạt lở xảy ra đè lấp 9 người, trong đó có 5 người chạy thoát, 3 người bị thương và 1 người hiện đang nghi ngờ mất tích. Hiện, lực lượng chức năng bao gồm công an, quân sự cùng phương tiện như máy múc cũng được huy động lên hiện trường để tìm kiếm. Đồng thời xe y tế đưa những người bị thương đi cấp cứu”, ông Vũ nói.

Bắt Chủ tịch Tập đoàn Đại Nam vì gây thiệt hại gần 183 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Đào Quốc Việt - Nguyên Giám đốc Vetranco và Trần Quang Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Nam, đã có hành vi thông đồng để ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa khống…gây thiệt hại gần 183 tỷ đồng.

Bị can Đào Quốc Việt (trái) và bị can Trần Quang Tiến. Ảnh: congan.com.vn 

Cụ thể, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Vận tải và Thương mại VEAM (Vetranco) thuộc Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/CSKT ngày 10/01/2020.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định, Đào Quốc Việt - Nguyên Giám đốc Vetranco và Trần Quang Tiến - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Nam, đã có hành vi thông đồng để ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa khống lòng vòng giữa các Công ty, chuyển tiền thanh toán trái quy định rồi chiếm đoạt, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước với tổng số tiền 182.902.675.710 đồng.

Ngày 05/11/2020, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Đào Quốc Việt và Trần Quang Tiến.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Sập công trình đang thi công ở Ấn Độ khiến ít nhất 8 người thiệt mạng

Ngày 11/11, ít nhất 8 người thiệt mạng do phần mái của tòa nhà đang xây dựng tại bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ bất ngờ đổ sập.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thị trấn Mahad, Ấn Độ ngày 25/8/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN 

Theo cảnh sát Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra tối muộn 10/11 trong khu công nghiệp Basni, ở huyện Jodhpur, cách thành phố Jaipur - thủ phủ bang Rajasthan - 356 km về phía Tây.

Nhà chức trách đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn các công nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.

Thời điểm tai nạn xảy ra, có khoảng hơn 16 công nhân trong tòa nhà. Thị trưởng Rajasthan ông Ashok Gehlot đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân vụ tai nạn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực