Bắt đối tượng vận chuyển nửa cân ma túy

Chủ nhật, 10/01/2021 20:11
(ĐCSVN) - Ngày 22/1, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh ra hầu Tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ; Bắt đối tượng vận chuyển nửa cân ma túy; Nhiều người thiệt mạng và mất tích vì lở đất ở Indonesia là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (10/1).

Ngày 22/1, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh ra hầu Tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

 Bị cáo Đinh La Thăng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 22/1 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ - viết tắt là Dự án Ethanol Phú Thọ. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Ba kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (được biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) và một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Có tổng số 12 bị cáo trong vụ án này, gồm: Đinh La Thăng (sinh năm 1960, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN), Trịnh Xuân Thanh (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC), Vũ Thanh Hà (sinh năm 1962, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB), Trần Thị Bình (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN), Phạm Xuân Diệu (sinh năm 1960, nguyên Tổng Giám đốc PVC), Nguyễn Ngọc Dũng (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC), Đỗ Văn Quang (sinh năm 1972, nguyên Trưởng Ban Kinh tế kế hoạch (sau là Ban Kinh tế đấu thầu), PVC), Nguyễn Xuân Thủy (sinh năm 1961, nguyên Phó Trưởng Phòng đầu tư dự án, PVB), Khương Anh Tuấn (sinh năm 1975, nguyên Phó Trưởng Phòng Thương mại, PVB), Lê Thanh Thái (sinh năm 1960, nguyên Trưởng Phòng Kinh doanh, PVB), Hoàng Đình Tâm (sinh năm 1981, nguyên Kế toán trưởng PVB), Đỗ Văn Hồng (sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc – PVC Kinh Bắc).

Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 2 tội: “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 224, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015) và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (theo quy định tại Điều 356, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015). Bị cáo Đỗ Văn Hồng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (theo quy định tại Điều 356, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015).

 10 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 224, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015).

 Bắt đối tượng vận chuyển nửa cân ma túy

Đối tượng Ngần Văn Hợi và tang vật của vụ án. Ảnh: TTXVN 

Ngày 10/1, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Khoảng 14 giờ 15 phút, ngày 9/1, tại khu vực gần cầm Hải Tân, đường Bùi Thị Xuân thuộc khu 8, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) đã phối hợp với Công an phường Lê Thanh Nghị kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Ngần Văn Hợi (sinh năm 1959, trú tại thôn Hịch 2, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đang có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ của Ngần Văn Hợi một túi nilon màu đen, bên trong có chứa chất tinh thể rắn, màu trắng. Trước cơ quan điều tra, bước đầu, Hợi khai nhận túi trên là ma túy tổng hợp được thuê vận chuyển từ Hòa Bình về Hải Dương với tiền công là 3 triệu đồng.

Kết quả giám định đã xác định tang vật thu giữ của Ngần Văn Hợi là ma túy loại ketamin với khối lượng là trên 490 gam.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, tạm giữ Ngần Văn Hợi để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nhiều người thiệt mạng và mất tích vì lở đất ở Indonesia

 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất ở Sukabumi, Tây Java, Indonesia ngày 1/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10/1, Ủy ban Xử lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) thông báo ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong các vụ lở đất do mưa lớn xảy ra tại tỉnh Tây Java.

Các vụ lở đất xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 9/1, ở làng Cihanjuang của Tây Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 150km về phía Đông Nam. Theo người phát ngôn BNPB Raditya Jati, vụ lở đất đầu tiên xảy ra do mưa lớn tác động vào khu vực có cấu trúc đất không ổn định, trong khi vụ lở đất thứ hai xảy ra ngay khi các nhân viên địa phương đang sơ tán nạn nhân tại hiện trường vụ đầu tiên. Quan chức BNPB cho biết thống kê thiệt hại trên mới chỉ là sơ bộ tính đến sáng 10/1. Mưa lớn kéo dài cả ngày có thể gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ.

Indonesia thường xuyên phải hứng chịu những trận lũ lụt và lở đất, đặc biệt là vào mùa mưa từ tháng 11 tới tháng 3 hằng năm. Nạn phá rừng cũng khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn./.

TG ( tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực