Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển cá thể hổ nặng trên 200 kg đi tiêu thụ

Thứ bảy, 26/03/2022 20:53
(ĐCSVN) - Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 người trong vụ án Alibaba; Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển cá thể hổ nặng trên 200 kg đi tiêu thụ ở Lai Châu; Hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai khiến 4 người bị thương; Hàng nghìn người phải sơ tán vì núi lửa Taal phun trào ở Philippines;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 26/3.

Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 người

 Điểm giao dịch của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Ngày 26/3, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến nay Viện Kiểm sát đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba). Theo đó, Viện Kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 21 bị can về tội “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015; trong đó hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố thêm tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Hiện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển cáo trạng và toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu giải quyết.

Lai Châu: Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển cá thể hổ nặng trên 200 kg đi tiêu thụ

Ngày 26/3, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển 1 cá thể hổ có trọng lượng trên 200 kg đi tiêu thụ.

 Ba đối tượng cùng tang vật (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 25/3, tại khu vực ngã ba Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các phòng chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Phong Thổ bắt 3 đối tượng gồm: Võ Văn Mến (sinh năm 1984), trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Tăng Văn Phúc (sinh năm 1982), Tăng Ngọc Khanh (sinh năm 1993), cùng trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán động vật nguy cấp quý hiếm.

Tang vật thu giữ gồm 1 cá thể hổ có trọng lượng trên 200 kg và một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, ba đối tượng đã khai nhận vận chuyển cá thể hổ từ Nghệ An lên Lai Châu để tiêu thụ với giá 615 triệu đồng. Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng dùng nhiều thủ thuật để thay đổi màu biển kiểm soát của xe ô tô nhằm đánh lạc hướng các lực lượng chức năng.

Đây là động vật thuộc nhóm IB, danh mục bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Yên Bái: Hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai khiến 4 người bị thương

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26/3, trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai (đoạn qua địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ tại nạn giao thông liên hoàn làm 3 người bị thương, 5 xe ô tô hư hỏng.

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông  trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai chiều 26/3 (Ảnh: TTXVN)

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết: Vào thời điểm trên, hiện trường xảy ra tai nạn là vị trí đang sửa chữa mặt đường, đơn vị thi công thực hiện đầy đủ biển báo, nhân sự phân làn (tại lý trình Km 145+500 thuộc địa phận xã Yên Hợp, huyện Văn Yên). Lúc này, có 4 phương tiện được phân làn dừng đỗ thì bị xe đầu kéo biển kiểm soát 24C - 03172 đi từ hướng Nội Bài – Lào Cai, do thiếu quan sát đã đâm vào các xe dừng đỗ phía trước.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 phương tiện bị hư hỏng, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông thì sau đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút, tại lý trình Km 145+50 (cách hiện trường vụ tai nạn giao thông thứ nhất 450m) lại tiếp tục xảy ra vụ tại nạn giao thông khiến một người bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 88A-15948 đang lưu thông theo hướng Nội Bài – Lào Cai bị xe ô tô mang biển kiểm soát 24A-09308 đâm vào đuôi xe gây hư hỏng. Lái xe mang biển soát 24A-09308 bị thương đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 - Cục Cảnh sát Giao thông cùng Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tổ chức phân luồng giao thông và đang điều tra xác định nguyên nhân hai vụ tai nạn trên.

Philippines: Hàng nghìn người phải sơ tán vì núi lửa Taal phun trào

Ngày 26/3, hàng nghìn người ở khu vực gần núi lửa Taal của Philippines đã được yêu cầu rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn khi núi lửa này phun trào, tạo ra cột tro bụi kèm theo hơi nước cao hàng trăm mét.

 Núi lửa Taal của Philippines  (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Philippines, núi lửa Taal nằm giữa một hồ nước ở phía Nam Manila, đã phun trào lúc 7h22 giờ địa phương (6h22 sáng cùng ngày giờ Việt Nam). Dự báo sẽ còn xảy ra thêm vài đợt phun trào nữa mà có thể tạo ra các khối khí, tro bụi và mảnh vỡ nguy hiểm, cũng như nguy cơ sóng thần. Theo đó, cơ quan trên đặc biệt khuyến nghị người dân sống ở khu vực quanh hồ phải sơ tán sau khi nâng cảnh báo từ mức 2 lên mức 3.

Giới chức địa phương cho biết cư dân của 5 ngôi làng gần khu vực núi lửa Taal đang hoạt động đã được yêu cầu rời khỏi nhà. Theo số liệu mới nhất, có hơn 12.000 người sinh sống tại những khu định cư này. Nhà chức trách Philippines đã huy động cảnh sát để ngăn người dân đi vào những khu vực nguy cơ cao.

Taal là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines, quốc gia thường hứng chịu các đợt phun trào của núi lửa và động đất, vì nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn dữ dội. Kể từ tháng 1/2020, Philippines đã cấm các hoạt động đi đến "đảo" núi lửa này sau khi  phun ra cột tro bụi cao đến 15 km và dòng dung nham nóng đỏ, khiến nhiều gia súc bị chết và hàng chục nghìn người phải đi sơ tán.

Tháng 7/2021, Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Philippines đã tăng cảnh báo lên mức 3 sau khi núi lửa Taal lại tiếp tục phun trào, phun ra khí SO2 trong vài ngày, tạo ra một đám mây mù dày đặc bao phủ khu vực thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. Sau đó, nhà chức trách đã hạ mức cảnh báo xuống mức 2./.

 

 

KG (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực