Bắt khẩn cấp thêm 8 đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất, tiêu thụ xăng giả

Thứ năm, 11/02/2021 21:29
(ĐCSVN) – Bắt khẩn cấp thêm 8 đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất, tiêu thụ xăng giả; IAEA thông báo Iran sản xuất kim loại urani là những tin tức đáng chú ý trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý (11/2).

Bắt khẩn cấp thêm 8 đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất, tiêu thụ xăng giả

Liên quan triệt phá đường dây buôn lậu xăng giả ở một số tỉnh phía nam, sáng 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 8 nghi can.

Như vậy, đến nay đã có 35 đối tượng trong đường dây này bị bắt khẩn cấp, trong đó ba đối tượng, gồm: Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Trần Ngọc Thanh (46 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) được xác định cầm đầu đường dây.

 Lực lượng công an khống chế tàu chở xăng (Ảnh: nhandan.com.vn)

Trước đó, ngày 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an một số tỉnh, thành phố tổ chức 14 tổ công tác, huy động hơn 500 cảnh sát kinh tế, hình sự, cơ động, giao thông, đồng loạt khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở tại Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An. Đồng thời, bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu, thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long).

Cơ quan công an thu giữ, gồm: hai tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, năm sà lan từ 400 đến 1.000 tấn, sáu xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, bốn thùng hóa chất để tạo màu, 12 thùng tài liệu hồ sơ, hơn 100 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Trung bình mỗi ngày các đối tượng cung cấp ra thị trường hơn một triệu lít xăng giả, kém chất lượng. Chỉ tính từ tháng 8-2020, đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Chiều 30 Tết, có 31 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Ảnh minh họa (Nguồn: suckhoedoisong.vn)

Bản tin 18h ngày 11/2 - tức chiều 30 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 31 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1), Quảng Ninh (2), Hải Dương (27), Gia Lai (1).

31 ca mắc mới (BN2110-2140) ghi nhận gồm:

Ca bệnh 2110 (BN2110) ghi nhận tại Hà Nội: nam, 2 tháng tuổi, địa chỉ tại huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1725, được cách ly từ ngày 31/01/2021. Ngày 10/02/2021 có sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 2111 (BN2111) ghi nhận tại Quảng Ninh: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

 Ca bệnh 2112 (BN2112) ghi nhận tại Quảng Ninh: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. BN2111-2112 là F1 của BN2052, được cách ly tập trung từ ngày 08/02/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Ca bệnh 2113-2139 (BN2113-BN2139) ghi nhận tại Hải Dương: 27 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 2140 (BN2140) ghi nhận tại Gia Lai: nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1891, BN2076, BN2077. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Dù vậy, điều đáng mừng là đã có 51 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.531 bệnh nhân COVID-19.

IAEA thông báo Iran sản xuất kim loại urani

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Iran bắt đầu sản xuất kim loại urani, hành động đi ngược lại các nội dung trong thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc, có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

 Bên trong một cơ sở làm giàu urani của Iran. (Ảnh: Getty)

Theo thông báo ngày 10/2, IAEA nêu rõ đã "kiểm chứng được 3,6 gr kim loại urani trong nhà máy chế tạo tấm nhiên liệu của Iran tại Esfahan". Đây được xem là một vấn đề nhạy cảm vì kim loại urani có thể được sử dụng như một thành phần trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử.

Iran đã cảnh báo sắp hết thời gian để chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden cứu vãn thỏa thuận JCPOA. Cách đây một tháng, nước CH Hồi giáo đã thông báo đẩy nhanh tiến trình làm giàu urani lên mức 20%, cao hơn nhiều mức 3,67% được phép trong thỏa thuận, song vẫn còn xa mới tới mức để sản xuất bom nguyên tử.

Khi lên nắm quyền, tân Tổng thống Biden đang tìm cách khôi phục lại JCPOA sau khi chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi văn kiện năm 2018 và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran. Tuy nhiên, hai bên dường như đang tranh cãi việc bên nào phải hành động trước. Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei nêu rõ: "Nếu họ muốn Iran trở lại các cam kết... Mỹ phải dỡ bỏ hoàn toàn các trừng phạt trên thực tế chứ không phải trên giấy tờ". Tuy nhiên, về việc này, ông Biden đã khẳng định là không.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 10/2 hối thúc chính quyền mới ở Mỹ nắm bắt cơ hội chấp nhận những cách tiếp cận mới đối với các vấn đề song phương./.

TG (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực