Bắt quả tang Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhận hối lộ

Thứ bảy, 12/11/2022 20:43
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trường học cháy lớn trong đêm, nhiều máy tính, tài liệu bị thiêu rụi; Bắt quả tang Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhận hối lộ; Ai Cập: Xe buýt rơi xuống kênh, ít nhất 19 người thiệt mạng; Thổ Nhĩ Kỳ cam kết thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (12/11).

Trường học cháy lớn trong đêm, nhiều máy tính, tài liệu bị thiêu rụi

Ngày 12/11, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) xác nhận vừa xảy ra hỏa hoạn tại Trường THCS Lương Thế Vinh trên địa bàn. Vụ cháy thiêu rụi 3 phòng chứa máy in, máy tính cùng nhiều sách vở trong đêm.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, bảo vệ của nhà trường phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại các phòng thư viện, phòng đọc, phòng y tế. Ngay lập tức, người này gọi cho Hiệu trưởng và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng dân quân địa phương tham gia dập lửa. Khoảng 1h15 ngày 12/11, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hỏa hoạn xảy ra trong đêm khiến 3 phòng của trường học bị hư hỏng nặng với diện tích khoảng 100m2. Toàn bộ sách, bàn ghế, 2 dàn máy vi tính để bàn, 2 máy in và một số vật dụng khác trong 3 phòng nêu trên bị thiêu rụi.

Hiện chính quyền xã cử lực lượng công an bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Đám cháy thiêu rụi 3 phòng chức năng của trường THCS Lương Thế Vinh (huyện Duy Xuyên). Ảnh: Báo Tiền phong 

Bắt quả tang Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhận hối lộ

Ngày 12/11, ông Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, đêm 11/11, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt quả tang ông Châu Văn Mỹ (52 tuổi, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu) đang nhận tiền hối lộ của nữ bị cáo D.H.T (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) tại nhà nghỉ Chí Hiếu (thuộc khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu).

Ông Đặng Quốc Khởi, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xác nhận đã biết thông tin này. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tỉnh chưa nhận được thông báo chính thức từ Cơ quan Điều tra này. Đó là do ông Châu Văn Mỹ bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang; có thể bị dẫn giải về Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trước rồi sau đó sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản về vụ việc vào đầu tuần sau.

Đối với số tiền ông Châu Văn Mỹ nhận hối lộ, vị Phó Chánh án này đòi nữ bị cáo chung chi 100 triệu đồng. Nữ bị cáo đã đưa trước cho ông Châu Văn Mỹ số tiền 80 triệu đồng, còn 20 triệu đồng ông này hẹn nữ bị cáo nhận tại nhà nghỉ Chí Hiếu (phường 1, thành phố Bạc Liêu).

Trước đó, nữ bị cáo D.H.T bị TAND huyện Hòa Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, T. kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Trong thời gian chờ TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm, T. “chạy án”, xin ông Châu Văn Mỹ xem xét giảm nhẹ hình phạt từ 6 tháng tù giam giảm xuống còn 6 tháng tù treo. Theo thỏa thuận, bị cáo T. phải chi tiền chạy án 100 triệu đồng và phải quan hệ tình dục với ông Mỹ.

Ông Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu (áo trắng) bị dẫn giải ra xe ô tô của ông để khám xét xe. Ảnh: Báo Thanh niên 

Ai Cập: Xe buýt rơi xuống kênh, ít nhất 19 người thiệt mạng

Bộ Y tế  Ai Cập ngày 12/11 cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương khi chiếc xe buýt chở họ lao xuống một con kênh.

Xe chở khoảng 35 người đã chệch khỏi đường cao tốc và rơi xuống kênh Mansuriya ở thị trấn Aga, thuộc vùng Daqahlia, miền Bắc nước này.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra Ai Cập do hệ thống đường sá xuống cấp nghiêm trọng, cũng như tình trạng vi phạm luật lệ giao thông tràn lan. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Ai Cập đang nâng cấp mạng lưới đường bộ bằng cách xây mới các con đường và cầu, đồng thời tu sửa các con đường cũ.

 Hình ảnh vụ tai nạn xe buýt tại Ai Cập. (Nguồn: rmf24.pl)

Thổ Nhĩ Kỳ cam kết thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/11 tái khẳng định cam kết thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu với giới truyền thông trên chuyến bay xuất phát từ Uzbekistan, Tổng thống Erdogan cho biết: “Chúng tôi đang tìm cách tạo dựng một hành lang hòa bình, giống như hành lang ngũ cốc trước đây.” Ông cũng đánh giá cao khả năng chống đỡ của Nga trước sức ép từ phía Mỹ và các đồng minh.

Liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Nga và Ukraine mà Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Liên hợp quốc (Liên hợp quốc) đóng vai trò trung gian, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không đề xuất khung thời gian cụ thể để gia hạn thỏa thuận này, tuy nhiên mong muốn thỏa thuận sẽ hoạt động “càng lâu càng tốt.”

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được ký ngày 22/7 tại thành phố Istanbul, có hiệu lực trong vòng 120 ngày và sẽ hết hạn trong nửa cuối tháng 11. Hiện các bên liên quan đang nỗ lực thúc đẩy kéo dài thỏa thuận này.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga và Liên hợp quốc cũng đã ký một biên bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga với thời hạn 3 năm.

Liên quan đến hoạt động xuất khẩu phân bón của Nga, hãng thông tấn TASS ngày 12/11 đưa tin công ty phân bón Uralchem-Uralkali của Nga đã đồng ý với Hà Lan, Estonia và Bỉ về việc cung cấp các xe hàng phân bón đang bị mắc kẹt tại các nước này tới châu Phi.

Người đứng đầu Uralchem, ông Dmitry Konyaev cho biết công ty đang tích cực hợp tác với Liên hợp quốc để chuyển tới châu Phi hàng viện trợ gồm hơn 262.000 tấn phân bón đang bị ách tắc ở các nước thuộc Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể lượng phân bón sẽ được chuyển đi từ mỗi nước./.

Đỗ Thoa (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực