Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Xuân, Thanh Hóa

Thứ bảy, 23/07/2022 18:30
(ĐCSVN) - Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Xuân; Xe khách 30 chỗ lao xuống vực trên đèo quốc lộ 28B; Kinh tế Mỹ có 40% nguy cơ suy thoái vào năm tới; Lũ quét ở Iran làm nhiều người thiệt mạng… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 23/7.
Bắt tạm giam Bí thư Huyện ủy Như Xuân liên quan Dự án Hạc Thành Tower
Dự án Hạc Thành Tower 

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Bá Hùng (SN1966), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính (thời điểm có hành vi sai phạm), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, Uỷ viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hoá và ông Văn Xuân Hùng (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Quản lý Công sản, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower (được phê duyệt năm 2011) với diện tích 0,3ha, địa chỉ tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, do Công ty Cổ phần Sông Mã làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô 9 - 12 tầng văn phòng, khách sạn và 5 tầng trung tâm thương mại. Tuy nhiên, dự án sau đó bị Công ty Sông Mã phân lô bán nền làm nhà liền kề. Tiếp đó, ngày 10/10/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng trái phép đối với các công trình tại dự án Hạc Thành Tower.

Mặc dù dự án do Công ty Sông Mã là chủ đầu tư dự án, song tháng 5/2014, Công ty TNHH Huy Hoàng lại có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin điều chỉnh đầu tư tòa nhà hỗn hợp 15 tầng tại dự án Hạc Thành Tower. Điều này khiến dư luận không khỏi hoài nghi về việc Công ty Sông Mã đang chia nhỏ dự án để bán.

Ngày 17/2/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Văn bản 2143/UBND-KSTTHCNC về việc chỉ đạo thanh tra tổng thể, toàn diện về quy hoạch đất đai, trình tự thủ tục đầu tư, xây dựng đối với 12 dự án sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2021. Trong danh sách 12 dự án bị thanh tra có dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower. Tuy nhiên, ngày 7/3, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn thay đổi danh mục các dự án thanh tra và dừng thanh tra dự án này, khiến dư luận bất ngờ.

Nguyên nhân đưa dự án trên ra khỏi diện thanh tra được ông Mai Sỹ Diến - Chánh thanh tra tỉnh Thanh Hoá cho biết: Dự án này hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra. Để tránh chồng chéo việc thanh, kiểm tra, Thanh tra tỉnh mới đề nghị rút dự án này ra khỏi danh sách thanh tra.

Được biết, tại thời điểm dự án Hạc Thành Tower vướng tai tiếng, cả ông Văn Xuân Hùng và ông Nguyễn Bá Hùng đều đang công tác tại Sở Tài chính, tỉnh Thanh Hóa. Hiện, ông Văn Xuân Hùng đã nghỉ hưu còn ông Nguyễn Bá Hùng trước khi bị khởi tố giữ chức Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, Uỷ viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Xe khách 30 chỗ lao xuống vực trên đèo quốc lộ 28B

 Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo bình thuận)

Rạng sáng nay (23/7), một chiếc xe khách 30 chỗ, biển số 63F-001.87 (biển số tỉnh Tiền Giang) khi đang lưu thông trên quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình theo hướng Lâm Đồng về Bình Thuận thì bất ngờ lao xuống vực… Trên xe có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Vụ tai nạn làm 3 người bị thương nặng, 20 người bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện Đức Trọng (Lâm Đồng) và Trạm Y tế xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng cấp cứu, điều trị. Xe khách 63F-001.87 cũng bị hư hỏng nặng. Người điều khiển xe khách là ông Dương Thanh Nghị (SN 1969), ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Bắc Bình đã nhanh chóng triển khai bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời khẩn trương phối hợp với người dân địa phương đưa người bị nạn đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Bắc Bình điều tra, làm rõ.

 Kinh tế Mỹ có 40% nguy cơ suy thoái vào năm tới

 Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Washington, DC, Mỹ ngày 13/7/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết quả cuộc thăm dò của Reuters công bố mới đây cho thấy đa số chuyên gia kinh tế dự báo khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong năm tới đã tăng lên 40% và Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tuần tới để kiềm chế lạm phát.

Được biết, trong cuộc thăm dò tiến hành từ ngày 14-20/7, có 98 trong số 102 chuyên gia kinh tế dự báo FED sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp ngày 26-27/7 lên khoảng 2,25-2,5%. Các chuyên gia còn lại dự báo FED tăng 100 điểm cơ bản.

Đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong 40 năm là 9,1%, FED đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng trước - mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994. Tuy nhiên, theo Reuters, một lộ trình tăng lãi suất tích cực như vậy đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc suy thoái ở Mỹ.

Các chuyên gia trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters dự báo kinh tế Mỹ có 40% nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm tới và nguy cơ này có thể tăng lên 50% trong vòng 2 năm. Các mức dự báo này tăng lần lượt từ mức 25% và 40% trong cuộc thăm dò hồi tháng 6.

Iran: Thương vong trong trận lũ quét gia tăng

 Lũ lụt khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt ở tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran ngày 4/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

 Truyền thông Iran ngày 23/7 đưa tin trận lũ quét do mưa lớn xảy ra một ngày trước đó ở tỉnh Fars, miền Nam nước này, đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 2 người mất tích.

Ông Khalil Abdollahi, người đứng đầu cơ quan quản lý khủng hoảng của tỉnh Fars cho biết mưa to gần làng Slotan Shahbaz ở thành phố Estahban gây ra lũ quét từ đập Rodbal. 55 người đã được giải cứu trong lũ, nhiều ô tô bị lũ cuốn trôi. Thành phố Estahban nằm cách Shiraz, thủ phủ của tỉnh Fars khoảng 170 km về phía Nam.

Hiện nhà chức trách đang tiến hành đánh giá sơ bộ mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Trong thập kỷ qua, Iran hứng chịu các đợt hạn hán, và lũ lụt thường xuyên. Năm 2019, trận lũ lớn ở miền Nam nước này đã làm ít nhất 79 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính hơn 2 tỉ USD. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu làm gia tăng hình thái thời tiết cực đoan, trong đó có hạn hán cũng như có thể làm tăng cường độ của các trận mưa bão./.

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực