Bắt tạm giam Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn

Thứ ba, 13/04/2021 22:34
(ĐCSVN) - Bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn; phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke tại thành phố Mỹ Tho; đồng Bitcoin lần đầu vượt ngưỡng 62.000 USD là những tin đáng chú ý trong ngày 13/4.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng, sinh năm 1964, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn (nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2015-2020) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông Hồ Đình Tùng - Ảnh: C.L 

Trước đó, chiều 12/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ; khám xét phòng làm việc của ông Tùng, thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, tháng 5/2020, đối tượng Nguyễn Quốc Hưng sinh năm 1979, thường trú tại Hà Nội giả mạo là giám đốc một doanh nghiệp ở thành phố Thanh Hóa lấy lý do gặp gỡ, trao đổi công việc để tiếp cận với hai Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) Hồ Đình Tùng và Trương Bá Duyên. Khi gặp gỡ, Hưng cố tình tặng quà, tiền và lén quay video rồi dùng nó để uy hiếp, yêu cầu hai lãnh đạo này phải chi khoản tiền 25 tỉ đồng để "mua" lại sự im lặng.

Không được đáp ứng, các đối tượng đã tung clip trên lên mạng xã hội. Sau khi nhận được báo cáo từ cấp ủy, chính quyền và bản thân hai lãnh đạo trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ và xác định được chủ mưu trong vụ việc này là đối tượng Lê Xuân Hoàng, sinh năm 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Công an cũng đã điều tra, phát hiện ông Hồ Đình Tùng có những vi phạm liên quan đến tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Căn cứ trên những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan gồm: Lê Xuân Hoàng, Nguyễn Quốc Hưng, Lê Trần Sính, Lê Trần Tiến Đạt, Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. 

Phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke

 Lực lượng công an lập biên bản vụ việc - Nguồn: vietnamplus.vn

Thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, khoảng 20 giờ ngày 12/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an thành phố Mỹ Tho, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang, tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sử dụng ma túy tại 33 phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke XO, địa chỉ đường Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). Kết quả kiểm tra cho thấy có 22 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 6,5 viên nén các loại nghi là ma túy; 6 bịch trong suốt, bên trong có chứa tinh thể màu trắng cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật có liên quan và mời các đối tượng về cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 2/2/2021, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke XO này đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 24 người dương tính với chất ma túy. Gần đây nhất, lúc 1 giờ ngày 17/3, cũng tại cơ sở này đã xảy ra nổ súng làm 1 người chết và 2 người bị thương nặng. 

Đồng Bitcoin lần đầu vượt ngưỡng 62.000 USD

Ngày 13/4, giá trị của đồng tiền điện tử Bitcoin đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 62.000 USD, nối tiếp đà tăng giá kỷ lục từ đầu năm 2021, trong bối cảnh sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Coinbase chuẩn bị phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Phố Wall.

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin - Ảnh: AFP/TTXVN 

Theo đó, đồng tiền kỹ thuật số có giá trị cao nhất thế giới được giao dịch với giá 62.377 USD, tăng 114% so với thời điểm đầu năm nay. Giá đồng Bitcoin lập kỷ lục mới chỉ một ngày trước khi sàn giao dịch Coinbase phát hành cổ phiếu trên sàn Nasdaq - một trong những sự kiện được đón đợi nhất trong năm. Giá cổ phiếu COIN của Coinbase được dự đoán trong khoảng từ 300-350 USD, theo đó định giá nền tảng giao dịch này sẽ rơi vào khoảng 70-100 tỷ USD. Đây sẽ là đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất của một công ty Mỹ kể từ khi Facebook tiến hành IPO vào năm 2012.

Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và nổi tiếng nhất, bắt đầu được lưu hành từ năm 2009. Bitcoin đã tăng giá lên mức kỷ lục sau khi dần được các nhà đầu tư và các doanh nghiệp như hãng sản xuất xe ô tô điện Tesla, công ty công nghệ và thanh toán toàn cầu Mastercard cùng ngân hàng lâu đời nhất nước Mỹ BNY Mellon chấp nhận thanh toán bằng loại tiền điện tử này. Tháng trước, giá đồng Bitcoin đã có lúc vượt ngưỡng 60.000 USD lần đầu tiên, nâng giá trị vốn hóa lên hơn 1.100 tỷ USD. 

Thị trường tiền kỹ thuật số đang thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư truyền thống, với tổng giá trị vốn hóa lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD vào tháng 1/2021./.

Cẩm Linh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực