Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty Việt Thành lừa đảo hơn 41 tỷ đồng

Thứ bảy, 10/09/2022 19:51
(ĐCSVN) - Thêm vụ cháy mới ở thành phố Thuận An (Bình Dương), 5 người được giải cứu an toàn; TP Hồ Chí Minh: Ô tô mất lái đâm hàng loạt xe máy, nhiều người bị thương; Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty Việt Thành lừa đảo hơn 41 tỷ đồng; Tai nạn giao thông làm ít nhất 20 người thiệt mạng tại Nigeria… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (10/9).

Thêm vụ cháy mới ở thành phố Thuận An (Bình Dương), 5 người được giải cứu an toàn

Năm người trong một gia đình được giải cứu an toàn trong vụ cháy vừa xảy ra tại cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Bình Hòa 24, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 4 giờ 40 phút, ngày 10/9, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Tùng ở địa chỉ 17T/1B, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An.

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong cửa hàng có 4 người lớn và 1 em nhỏ đang ngủ trên tầng 1. Sau khi phát hiện có mùi khét nên mọi người thức dậy. Lúc này do ngọn lửa cháy ở tầng dưới nên mọi người trong nhà không thể thoát ra ngoài bằng cửa chính. Rất may nhiều người dân xung quanh kịp phát hiện đã tập trung hỗ trợ, đưa cả gia đình trèo qua nhà hàng xóm bằng lối thoát ở tầng trên.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 2 máy thổi khói và 21 cán bộ chiến sỹ; đồng thời huy động thêm lực lượng của thành phố Dĩ An hỗ trợ.

Vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 10/9. Tuy nhiên, cho đến trưa 10/9, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người; tài sản cứu được hơn 1 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Tùng ở địa chỉ 17T/1B, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ảnh: TTXVN  

TP Hồ Chí Minh: Ô tô mất lái đâm hàng loạt xe máy, nhiều người bị thương

Đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), ô tô bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, đâm vào nhiều xe máy và một xe đạp khiến nhiều người bị thương.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 10/9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên đường Phan Đình Phùng.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô hiệu Lexus LX 570 mang biển số 51F-412.26 lưu thông trên đường Phan Đình Phùng hướng về ngã tư Phú Nhuận, khi đến khu vực chợ Phú Nhuận (Phường 17) thì mất lái. Xe lao qua làn đường ngược lại đâm vào 5 xe máy và một xe đạp khiến nhiều người bị thương, được đưa vào bệnh viện kiểm tra, sơ cứu. Tại hiện trường, xe ô tô nằm một phần trên vỉa hè ở chiều đường ngược lại; các xe máy và xe đạp nằm ngổn ngang trên đường, hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã đến hiện trường ghi nhận lời khai của các nhân chứng, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV 

 Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty Việt Thành lừa đảo hơn 41 tỷ đồng

Ngày 10/9, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Xuân Châu (sinh năm 1973, số 13B517, khu phố Panorama, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ông Châu là Tổng giám đốc Công ty CP Việt Thành.

Công an thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Xuân Châu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020-2022 Nguyễn Xuân Châu đã có hành vi gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật đối với dự án Khu đô thị hỗn hợp DL-2 tại xã An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Công ty CP Việt Thành không phải là chủ đầu tư nhưng Nguyễn Xuân Châu đã thuê công ty tư vấn, marketing dự án, làm sa bàn dự án, thiết kế các căn nhà liền kề rồi đăng lên mạng xã hội Facebook và một số báo… giới thiệu, quảng cáo dự án trên với tên thương mại là Oriana Residences.

Công an tỉnh Phú Yên xác định, Công ty CP Việt Thành quảng cáo với nội dung gian dối như pháp lý an toàn, sổ đỏ lâu dài, dự án là khu đô thị hỗn hợp đa dạng loại hình bất động sản gồm nhà phố liền kề, biệt thự, shophouse… để huy động tiền góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư với 59 lượt khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 41,2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Châu bị cơ quan điều tra bắt tạm giam. Ảnh: VKSND tỉnh Phú Yên 

Tai nạn giao thông làm ít nhất 20 người thiệt mạng tại Nigeria

Cảnh sát Nigeria ngày 10/9 cho biết một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Oyo, miền Tây Nam nước này, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 9/9 tại làng Lanlate thuộc vùng Ibarapa của bang Oyo khi một xe buýt đâm trực diện một xe khác khiến cả 2 xe bốc cháy mạnh. Hai xe này đều đang chở khách. Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn khiến 20 hành khách thiệt mạng và 2 người bị bỏng nặng đã được đưa tới bệnh viện. Nguyên nhân tai nạn được cho là do tài xế lái ẩu, xe chạy quá tốc độ.

Tai nạn giao thông thường xảy ra ở Nigeria do lái xe phóng nhanh, không tuân thủ quy định an toàn giao thông. Tháng 7 vừa qua, 30 người đã thiệt mạng trong vụ 3 xe đâm nhau trên một tuyến đường cao tốc tại bang Kaduna, miền Tây Bắc Nigeria./.

 

 

Đỗ Thoa (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực