Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai, 01/02/2021 19:53
(ĐCSVN) – Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắcxin cho nhu cầu phòng dịch cấp bách; 22 tỉnh, thành cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19; Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp,… là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày hôm nay (1/2).

Các lãnh đạo cấp cao bị bắt giữ, Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Báo chí tiếp tục "truyền cảm hứng", tạo sức mạnh cho đất nước tiếp tục phát triển

Thêm 31 ca mắc mới COVID-19

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Sáng 1/2, tại Hà Nội, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp và bế mạc Đại hội sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm 19 đồng chí.

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ trì buổi họp báo trong nước và quốc tế thông tin về kết quả Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu cho biết: “Cho đến giờ phút này, tôi có thể khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mọi việc suôn sẻ, thông qua được nghị quyết Đại hội; truyền được quyết tâm, ý chí, bản lĩnh đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới; làm cho Đảng đã đoàn kết thì đoàn kết hơn, tiến bộ rồi ngày càng tiến bộ hơn và cuối cùng là mong đất nước này phát triển mạnh mẽ”.

Đặc biệt, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thành công của Đại hội không phải thông qua được nghị quyết hay bầu ra Ban Chấp hành mới, mà quan trọng hơn, sắp tới phải đưa nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó vào hiện thực ra sao. Nghị quyết phải đi được vào cuộc sống thì mới coi là thành công. Vì vừa qua khâu thực hiện vẫn là khâu yếu. “Phải chỉ đạo thống nhất, phải tạo ra của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh. Đó mới là mục tiêu quan trọng nhất”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Vắcxin COVID-19 đầu tiên chính thức được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép

leftcenterrightdel
Vắcxin AstraZenenca. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký Quyết định số 983/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vắcxin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID -19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Cụ thể, tên vắcxin được phê duyệt là COVID-19 vắcxin AstraZenenca.

Thành phẩn hoạt chất, nồng độ/hàm lượng của vắcxin: Mỗi liều (0,5ml) chứa vắcxin COVID-19 (ChAdOxl-S tái tổ hợp) 5 X 10 10 hạt vi rút (vp); dạng bào chế là dung dịch tiêm.

Quy cách đóng gói có 2 dạng: Hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 8 liều, mỗi liều 0,5ml; hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5ml.

Vắcxin được sản xuất bởi các cơ sở: Catalent Anagni S.R.L - Italy; CP Pharmaceuticals Limited - Anh và IDT Biologika GmbH - Đức.

22 tỉnh, thành cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19

leftcenterrightdel
 Học sinh đeo khẩu trang phòng chống COVID-19.  (Ảnh: tuoitre.vn)

Đến 15h chiều 1/2, trên cả nước đã có 22 tỉnh/thành thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Theo thông tin mới nhất, học sinh tại Thanh Hóa nghỉ học từ 2/2 cho đến khi có thông báo trở lại.

Học sinh Long An nghỉ học từ ngày 2/2 đến 21/2/2021.

Học sinh Đồng Tháp nghỉ học từ ngày 2/2.

Học sinh thành phố Hồ Chí Minh nghỉ học từ ngày 2/2. Đồng thời, các cơ sở giáo dục thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy – học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 theo quy định.

Học sinh An Giang nghỉ Tết từ ngày 2/2 thay vì từ ngày 3/2 như thông báo trước đó.

Học sinh Thái Nguyên nghỉ học từ ngày 1/2 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (hết ngày 16/2/2021).

Học sinh Bình Phước nghỉ học từ ngày 1/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Học sinh Sơn La được nghỉ học từ ngày 1/2 đến hết ngày 16/2.

Học sinh Tuyên Quang nghỉ học từ ngày 1/2 cho đến khi có thông báo mới.

Học sinh Vĩnh Phúc cũng nghỉ học từ ngày 1/2. Tuy nhiên, học sinh lớp 9, lớp 12 ở Vĩnh Phúc sẽ học trực tuyến.

Học sinh Bình Dương nghỉ học từ ngày 1/2 đến hết ngày 16/2.

Học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 1/2.

Học sinh Hưng Yên nghỉ học từ ngày 1/2 đến khi có thông báo đi học trở lại.

Học sinh Hà Nội nghỉ học từ ngày 1/2 đến hết 16/2.

Học sinh Bắc Kạn nghỉ học từ ngày 30/1 đến hết ngày 16/2/2021.

Học sinh Gia Lai nghỉ học từ chiều 30/1 đến hết ngày 16/2/2021.

Học sinh Thái Bình nghỉ học từ ngày 1/2 đến khi có thông báo mới.

Học sinh Hải Phòng nghỉ học từ ngày 29/1 đến khi có thông báo.

Học sinh Bắc Ninh nghỉ học trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 29/1.

Học sinh Hải Dương và Quảng Ninh nghỉ học từ ngày 28/1.

Quyết định cho học sinh nghỉ học được lãnh đạo các tỉnh đưa ra trong bối cảnh tính đến 18h ngày 1/2, Việt Nam có tổng cộng 963 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 270 ca. 31 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

(BN1820-1850) là 30 ca cộng đồng gồm: Hải Dương (17), Quảng Ninh (5), Hà Nội (4), Gia Lai (2), Bắc Giang (1), Bình Dương (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các lãnh đạo cấp cao bị bắt giữ, Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Văn phòng Tổng thống Myanmar, ngày 1/2, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 năm, sau khi nhiều quan chức cấp cao của đảng cầm quyền, bao gồm Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống U Win Myint bị quân đội bắt giữ trong một cuộc đột kích vào rạng sáng cùng ngày.

Sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp do quyền Tổng thống Myanmar U Myint Swe – người trước đó nắm giữ vị trí Phó Tổng thống thứ nhất, ký ban hành.

Theo sắc lệnh được công bố trên đài phát thanh Myawady TV của quân đội, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing lên nắm quyền sau khi các nhà lãnh đạo chính phủ bị quân đội bắt giữ.

Dự kiến, trong ngày 1/2, Quốc hội mới của Myanmar sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên kể từ sau bầu cử. Tuy nhiên quân đội đã yêu cầu hoãn phiên họp này trong một thông báo phát đi ngày 31/1 với lý do “đất nước không nên có hành động gì tiếp theo trong bối cảnh hiện nay”.

Ngay lập tức, một số nước đã bày tỏ lo ngại về diễn biến mới nhất tại Myanmar./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực