Cả nước có 1.705 ca mắc mới COVID-19 trong ngày

Chủ nhật, 28/08/2022 21:14
(ĐCSVN) – Việt Nam có 1.705 ca mắc mới COVID-19 trong ngày, giảm 500 ca so với ngày hôm trước; Công an Gia Lai xác định danh tính 2 bộ xương trong rừng; Xe tải lao vào đám đông khiến 6 người thiệt mạng tại Hà Lan… là những thông tin nóng trong ngày hôm nay.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Phủ Lý, Hà Nam (ảnh: TTXVN)

Theo bản tin cập nhật từ Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 28/8, Việt Nam ghi nhận 1.705 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca tử vong. Như vậy, số ca tử vong vì dịch bệnh tại nước ta tính đến thời điểm hiện tại là 43.112 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% trên tổng ca nhiễm.

Nếu tính từ đầu dịch, nước ta đã có 11.403.302 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày hôm nay, số ca được công bố khỏi bệnh là 9.918 ca, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 10.150.122 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 6/49 ở châu Á, nếu tính số ca tử vong trên 1 triệu dân thì Việt Nam xếp thứ 27/49 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục.

Trước đó một ngày, đã có 233.504 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, nâng số lượng liều vaccine đã được tiêm lên 255.797.365 liều. Trong số này, số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 218.373.021 liều, số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.280.154 liều, và số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 15.144.190 liều.

Công an tỉnh Gia Lai xác định danh tính hai bộ xương trong rừng

Ngày 28/8, Công an tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với người được cho là mẹ và bà nội của 2 cha con, được phát hiện chỉ còn bộ xương tại khu vực rừng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăk Rong quản lý, thuộc làng Kon Von 2, xã Đăk Rong, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai.

Các đồ vật tìm thấy tại hiện trường (ảnh: TTXVN)

Theo đó, một bộ xương được xác định là của anh H.Q.B, và bộ xương còn lại là cháu H.Q.K, thường trú tại đường An Dương Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Xác nhận với Công an tỉnh Gia Lai, bà N.T.T.H (sinh năm 1965, trú tại Đồng Nai) cho biết đây là 2 người thân của bà, dựa theo nhận dạng phần răng cửa của nạn nhân lớn bị gãy, cũng như các vật dụng tại hiện trường như vali, balo, mũ bảo hiểm, giày, áo khoác, khăn quàng cổ, chiếc xe máy... Cùng với bà N.T.T.H, cậu ruột và em trai của nạn nhân H.Q.B đều cũng đã nhận định các vật dụng ở hiện trường đúng là di vật của người thân.

Hiện tại, Công an tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm ADN của bà N.T.T.H và hai bộ xương nói trên để xác định danh tính nạn nhân theo đúng quy định pháp luật.

Ở một diễn biến khác, tại hiện trường, Công an phát hiện thêm manh mối là chiếc xe máy của nạn nhân cách đó khoảng 3km. Lực lượng chức năng tìm được chủ nhân là chị T.T.T.N, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là vợ và mẹ của 2 nạn nhân. Tuy nhiên, chị T.T.T.N đã bỏ đi khỏi địa phương cách đây 3 năm và hiện vẫn đang được tìm kiếm để bổ sung hồ sơ điều tra.

6 người thiệt mạng khi xe tải lao vào đám đông tại Hà Lan

Theo thông tin từ Cảnh sát Hà Lan, ngày 28/8, một chiếc xe tải chạy chệch đường đã lao vào một nhóm người đang mở tiệc thịt nướng ở thị trấn Nieuw Beijerland. Sự việc xảy khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Thị trấn Nieuw Beijerland là địa điểm cách thành phố Rotterdam khoảng 30 km về phía Nam. Theo những hình ảnh từ hiện trường, chiếc xe tải gây tai nạn thuộc công ty El Mosca, có trụ sở tại Tây Ban Nha.

 Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: TTXVN)

Đài truyền hình quốc gia NOS cho biết, người lái xe tải đã lập tức bị bắt giữ để phục vụ một cuộc điều tra toàn diện. Đáng chú ý, chỉ cách đó 1 ngày, một xe van cũng đã lao vào quán cà phê ở trung tâm Brussels khiến khiến 6 người bị thương.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực