Cả nước ghi nhận 922 ca mắc COVID-19 trong một ngày

Thứ bảy, 03/07/2021 20:04
(ĐCSVN) – Việt Nam ghi nhận 922 ca mắc COVID-19 trong một ngày; TP. Hồ Chí Minh tiến hành xét nghiệm cho hơn 100.000 giáo viên, thí sinh thi tốt nghiệp; cả nước có 3.192 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm; hơn 700 ca đột tử tại tỉnh British Columbia (Canada) trong tuần qua… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/7.

Kỷ lục 922 ca mắc COVID-19 trong một ngày

Biểu đồ tình hình dịch COVID-19 trong tháng 6-7/2021. (Nguồn: Bộ Y tế)

Bản tin dịch COVID-19 tối 3/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 353 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh đã 250 ca. Cụ thể, tính từ 12h30 đến 18h ngày 03/7 có 353 ca mắc mới (BN18691-19043) gồm: 07 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh; 346 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (250), Đồng Nai (32), Quảng Ngãi (16), Phú Yên (14), Tiền Giang (12), Nghệ An (7), Bình Dương (6), Bình Định (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4) ; trong đó 306 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trước đó, bản tin dịch COVID-19 sáng 3/7 của Bộ Y tế cho biết có 239 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh tiếp tục nhiều nhất với 215 ca. Trưa 3/7, Bộ Y tế cho biết, trong vòng 6 giờ, nước ta ghi nhận thêm 330 ca mắc COVID-19.

Như vậy, đây là ngày Việt Nam ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao kỷ lục, với tổng số 922 ca. Cũng trong ngày hôm nay, có 248 bệnh nhân khỏi bệnh. Đến nay, tổng số ca mắc tại Việt Nam đã hơn 19.000 ca.

TP. Hồ Chí Minh: Xét nghiệm cho hơn 100.000 giáo viên, thí sinh thi tốt nghiệp

Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của thí sinh tham gia thi tốt nghiệp.
(Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Thực hiện biện pháp tăng cường an toàn, phòng chống dịch COVID-19, trong ngày 3/7, hơn 100.000 người gồm toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1 của Thành phố Hồ Chí Minh được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2. Dự kiến, kết quả sẽ được trả trong ngày 4-5/7 tới.

Theo đó, có 155 điểm lấy mẫu xét nghiệm được thành phố tổ chức tại các trường học gần nơi cư trú, gần điểm thi của các thí sinh. Trung bình mỗi ca sẽ có từ 100-150 người được lấy mẫu. Lực lượng y tế sử dụng phương pháp lấy mẫu gộp, gộp 10 hoặc 15.

Tại kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố tổ chức 155 điểm thi với 4.134 phòng thi; huy động gần 20.000 lãnh đạo, cán bộ, nhân viên tham gia công tác tổ chức kỳ thi.

Tại mỗi điểm thi thành phố bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng; mỗi quận, huyện có 1-3 điểm thi dự phòng. Mỗi điểm thi, ngành Giáo dục thành phố cũng bố trí từ 6-9 cán bộ, giáo viên dự phòng.

Theo thống kê đến ngày 1/7 vừa qua, thành phố có khoảng 200 thí sinh thuộc các trường hợp F0, F1, F2 và 991 thí sinh trong khu phong tỏa. Từ nay đến ngày thi, ngành Y tế thành phố sẽ cập nhật thường xuyên danh sách cán bộ, giáo viên và thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2, đang thực hiện cách ly để ngành Giáo dục chủ động công tác ứng phó.

3.192 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Minh Trí/TTXVN) 

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021), toàn quốc xảy ra 6.340 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.192 người, bị thương 4.475 người. So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 580 vụ (8,38%), giảm 90 người chết (2,74%) và giảm 570 người bị thương (11,29%).

Trong số các vụ tai nạn trên, có tới 99% số vụ xảy ra trên lĩnh vực đường bộ, với 6.278 vụ, làm chết 3.147 người, bị thương 4.465 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 550 vụ (8,05%), giảm 63 người chết (1,96%), giảm 564 người bị thương (11,21%). Trong đó, có 11 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 34 người, bị thương 17 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt sai quy định, không đi đúng phần đường, làn đường…

Trong 6 tháng qua, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý trên 1,73 triệu  trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền trên 1.717 tỷ đồng, tước 167.761 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 298.008 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2020, xử lý giảm 102.280 trường hợp (5,57%), tiền phạt tăng gần 99,8 tỷ đồng (6,16%).

Báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, trong thời gian 6 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 48  ùn tắc giao thông vụ; so với cùng kỳ năm 2020 số vụ không tăng không giảm. Nguyên nhân của các vụ ùn tắc này chủ yếu là do tai nạn giao thông: 45 vụ (93,75%), do sự cố phương tiện là 3 vụ (6,25%).

Hơn 700 ca đột tử tại tỉnh British Columbia (Canada) trong tuần qua

 Trẻ em tránh nóng trong công viên nước tại Richmond, British Columbia, Canada, ngày 29/6/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Cơ quan Điều tra những vụ chết bất thường tại tỉnh British Columbia (BC Coroners Service), tỉnh miền Tây này đã có 719 ca đột tử trong tuần qua.

Bà Lisa Lapointe, người đứng đầu BC Coroners Service cho rằng có khả năng thời tiết khắc nghiệt mà British Columbia đã phải hứng chịu trong tuần qua là một yếu tố làm tăng đáng kể vào số người qua đời.

Số ca đột tử tăng mạnh sau một đợt nắng nóng nguy hiểm, phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ trên toàn tỉnh đông dân thứ ba Canada này. Cơ quan Điều tra những vụ chết bất thường tại tỉnh British Columbia đã nhận được một số lượng lớn chưa từng có các báo cáo về những trường hợp đột tử trên khắp tỉnh từ ngày 25/6. Trước đợt nắng nóng này, British Columbia chỉ ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng trong vòng 3-5 năm qua.

Đối với các khu vực của tỉnh vẫn đang trải qua nhiệt độ cao bất thường, cơ quan trên khuyến cáo người dân đề phòng và quan tâm tới những người sống một mình. Nhiều trường hợp tử vong được báo cáo trong tuần qua là những người cao tuổi sống một mình tại nhà riêng.

Đợt nắng nóng này khiến giới khoa học Canada bất ngờ khi diễn ra trong tháng 6. Trước đó, những đợt nóng thường đến vào cuối tháng 7 hoặc sang tháng 8./.

K.G (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực