Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ GD & ĐT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thứ hai, 24/10/2022 19:15
(ĐCSVN) - Ban Bí thư thi hành kỳ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ GD & ĐT nhiệm kỳ 2016 – 2021; Bắt tạm giam nguyên Phó GĐ và Kế toán trưởng Sở KH&CN Đồng Nai; Hà Nội tăng mạnh số ca mắc sốt xuất huyết; IMF cảnh báo triển vọng kinh tế châu Âu đang ngày một xấu đi… là những tin tức đáng chú ý trong ngày 24.10.

Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ GD & ĐT nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các cán bộ: Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Hữu Hảo, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lâm; Lương Dự, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà; Hà Quang Dĩnh, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình. 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: 

Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Phùng Xuân Nhạ đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giáo dục và đào tạo; nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước, nguồn lực xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Vi phạm của các cán bộ: Nguyễn Hữu Hảo, Lương Dự gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, để lại những hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng đến quy hoạch, hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, sự phát triển của địa phương, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ và chính quyền địa phương. Vi phạm của ông Hà Quang Dĩnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình, mất uy tín cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Phùng Xuân Nhạ; Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Hảo, Lương Dự; Khai trừ Đảng đối với ông Hà Quang Dĩnh.

Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Bắt tạm giam nguyên Phó GĐ và Kế toán trưởng  Sở KH&CN Đồng Nai

 Ngày 24/10, theo thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Phương (nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai) và Trần Thị Huỳnh Hương (Trưởng phòng Quản lý khoa học, nguyên Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai) để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiện sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

 Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: plo.vn.

Việc khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nói trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra về các sai phạm xảy ra tại Dự án "Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP" và Dự án nhà màng nông nghiệp ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai do Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai quản lý.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Phương bằng hình thức khiển trách. Với cương vị là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Phương khi được giao tiếp quản và quản lý Dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, rà soát vị trí xây dựng cụ thể các khối nhà màng của dự án.

Cũng liên quan đến vụ việc này, vào tháng 2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sáng (nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi ra quyết định khởi tố, xác định đối tượng này đã bỏ trốn sang nước ngoài, Công an tỉnh đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế.

Hà Nội tăng mạnh số ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 1.420 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 386 ca so với tuần trước đó) và có thêm 38 ổ dịch.

 Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải nhập viện. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, các ca mắc được ghi nhận tại 30 quận, huyện, thị xã; tập trung chủ yếu tại một số quận, huyện như: Đan Phượng (251 ca), Thanh Oai (142 ca), Phú Xuyên (89 ca), Nam Từ Liêm (79 ca)…

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có 8.199 ca mắc sốt xuất huyết (tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 5 ca tử vong. Các ca mắc sốt xuất huyết phân bố tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 720 ổ dịch sốt xuất huyết; hiện còn 156 ổ dịch đang hoạt động tại 25 quận, huyện.

IMF cảnh báo triển vọng kinh tế châu Âu đang ngày một xấu đi

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 23/10 đưa ra cảnh báo sự suy yếu ở nhiều nền kinh tế châu Âu có thể sẽ dẫn đến tình trạng suy thoái sâu hơn trên toàn khu vực, trong khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng xã hội.

Cảnh báo trên được đưa ra trong Báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực châu Âu mới được IMF công bố. Trong báo cáo, tổ chức này đánh giá rằng triển vọng kinh tế châu Âu đang trở nên u ám hơn rất nhiều, khi tốc độ tăng trưởng ngày một chậm lại và lạm phát tiếp tục tăng.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

IMF nhận định những gói hỗ trợ mới mà các chính phủ đưa ra chỉ bù đắp phần nào những căng thẳng này.

Cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài suốt 8 tháng qua đã khiến lạm phát cũng như giá năng lượng cùng tăng vọt, buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải tăng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế trước nguy cơ suy thoái.

IMF nhấn mạnh nguy cơ lớn nhất trước mắt là sự gián đoạn nguồn cung năng lượng trong mùa Đông. Điều đó có thể dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt, thiếu lương thực và gây ra những tổn thương kinh tế sâu sắc hơn cho châu Âu.

Theo dự báo của IMF, Đức và Italy sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới và trở thành những nền kinh tế phát triển đầu tiên ghi nhận tăng trưởng âm do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine. 

Nhìn chung, các nền kinh tế tiên tiến của châu Âu sẽ tăng trưởng chậm lại xuống mức 0,6% vào năm 2023. Tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi - không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và các nước liên quan tới xung đột tại Ukraine, cũng sẽ chậm lại ở mức 1,7%.

IMF dự báo tình trạng lạm phát sẽ còn kéo dài và căng thẳng xã hội có thể trở nên tồi tệ hơn do chi phí sinh hoạt gia tăng. Do vậy, các ngân hàng trung ương (đặc biệt là tại các nền kinh tế tiên tiến) nên tiếp tục tăng lãi suất./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực