Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị bị cách chức

Thứ bảy, 22/10/2022 19:16
(ĐCSVN) - Áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển Đông, dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh thêm; Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị bị cách chức vì sử dụng tài chính trái quy định; Máy bay chở 5 người Đức mất tích ngoài khơi Costa Rica; Chính phủ mới tại Italy tuyên thệ nhậm chức… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (22/10).

Áp thấp nhiệt đới đã vào biển Đông và sẽ mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trưa 22/10, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 - 20 km/giờ. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh thêm.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: KTTV) 

Dự báo vào 13 giờ ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 - 20 km/giờ, vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Bắc Đông Bắc. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng ảnh hưởng thuộc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 24/10, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15 - 20 km/giờ, vị trí trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 6, giật cấp 8, khu vực chịu ảnh hưởng là  vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông.

Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu dần.  Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 3 - 5 m.

Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Trị bị cách chức vì sử dụng tài chính trái quy định

Ngày 22/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị xác nhận UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định cách chức về mặt chính quyền đối với ông Trần Văn Tý, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị vì lập khống hồ sơ thanh toán, sử dụng tài chính trái quy định. Sau khi bị cách chức, ông Tý làm nhân viên tại đơn vị này.

 Ông Tý (bìa phải) trong lần đi kiểm tra rừng Khe Cau bị "cạo trọc" năm 2018.

(Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Ông Tý đã bị cách chức hết tất cả các chức vụ trong Đảng giữa tháng 9 vừa qua. Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện năm 2019 và 2020 Chi cục Kiểm lâm tỉnh xảy ra hàng loạt sai phạm liên quan đến chi ngân sách, đầu tư xây dựng với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị lập hồ sơ thanh toán 270 triệu đồng kinh phí cho 18 lớp tập huấn kỹ thuật phòng, cháy chữa cháy rừng chưa diễn ra; lập hồ sơ thanh toán 264 triệu đồng tiền diễn tập chữa cháy rừng cấp xã và chủ rừng để tổ chức diễn tập tại 4 địa phương, thế nhưng thực tế đơn vị chưa tổ chức diễn tập; thanh toán chi phí tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng cho lực lượng chủ rừng tại Hạt kiểm lâm huyện Đakrông và Hạt kiểm lâm Hướng Hóa với tổng số tiền 50 triệu đồng, nhưng thực tế 2 lớp tập huấn này cũng chưa diễn ra; gian lận trong việc kê mức phí thực hiện bản tin nội bộ của ngành...

Máy bay chở 5 người Đức mất tích ngoài khơi Costa Rica

Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng Costa Rica - ông Jorge Torres xác nhận một chiếc máy bay cỡ nhỏ, chở 5 công dân Đức, đã mất tích ngoài khơi Costa Rica vào chiều 21/10.

Trong một đoạn video thông báo về vụ việc, Bộ trưởng Torres cho biết: "Khoảng 18h chiều, chúng tôi nhận được thông báo về một chuyến bay tư nhân từ Mexico đến sân bay Limon (miền Đông Costa Rica), chiếc máy bay này chở 5 hành khách quốc tịch Đức".

Theo ông Torres, chiếc máy bay đã biến mất khỏi radar trong quá trình di chuyển tới sân bay ở tỉnh Limon, miền Đông của Costa Rica. Chiếc máy bay mất liên lạc với với tháp điều khiển không lưu khi tới gần khu vực Barra de Parismina ở Đông Bắc Costa Rica, một khu vực khó tiếp cận do có nhiều kênh rạch và rừng ngập mặn.

Hiện chưa rõ danh tính của các phi công và hành khách trên chuyến bay.

Chính phủ mới tại Italy tuyên thệ nhậm chức

Ngày 22/10, bà Giorgia Meloni đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy.

Bà Meloni là người đứng đầu liên minh cánh hữu, gồm 3 đảng Anh em Italy (FdI), Liên đoàn và Forza Italia (FI) giành được đa số ghế trong cả hai viện của Quốc hội sau cuộc bầu cử sớm ngày 25/9.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Ý Sergio Mattarella tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức ở Rome. (Ảnh: Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Trước đó, ngày 21/10, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã giao cho bà Meloni nhiệm vụ thành lập chính phủ mới và bà đã công bố danh sách Nội các mới sau khi được Tổng thống chấp thuận. Nội các mới của bà gồm 24 bộ trưởng, nhiều hơn 1 bộ trưởng so với chính phủ của người tiền nhiệm Mario Draghi, trong đó có 6 nữ Bộ trưởng. Một số bộ sẽ được đổi tên trong chính phủ của liên minh trung hữu mới, như Bộ Phát triển kinh tế sẽ trở thành Bộ Kinh doanh và Sản xuất tại Italy; Bộ Chuyển đổi sinh thái sẽ được gọi là Bộ Môi trường và an ninh năng lượng; Bộ chính sách nông nghiệp đổi thành Bộ Nông nghiệp và chủ quyền lương thực./.

 

Đỗ Thoa (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực