Chứng khoán đỏ lửa, VN-Index mất gần 70 điểm

Thứ hai, 25/04/2022 20:09
(ĐCSVN) - Chứng khoán đỏ lửa, VN-Index mất gần 70 điểm; Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng; Bốn học sinh tử vong do đuối nước khi tắm hồ ở Nghệ An; Ông Emmanuel Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp; ...là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay 25/4.

Chứng khoán đỏ lửa, VN-Index mất gần 70 điểm

Phiên giao dịch ngày 25/4 thị trường chứng khoán chứng kiến sự hoảng loạn của giới đầu tư với áp lực tháo chạy diễn ra trên tất cả các dòng cổ phiếu. Đóng cửa, VN-Index rơi 68,31 điểm và xuống 1.310,92 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index mất 21,61 điểm, xuống mức 337,51 điểm và UpCoM-Index để tuột 4,61 điểm, về 99,54 điểm.

(Ảnh minh họa. Nguồn:TTXVN)

Đầu giờ sáng, thị trường chứng khoán giao dịch giằng co và khiến VN-Index giảm khoảng 10 điểm. Về cuối đợt giao dịch sáng và sang đến phiên chiều, thị trường bất ngờ đón nhận những loạt lệnh chào bán ồ ạt trên diện rộng. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bị đè bán với các mức giá rất thấp, trong đó nhiều mã đã giảm kịch biên độ cho phép, như BID, GAS, VPB, TCB, FPT, VGG, SAB…

Trên thị trường sắc đỏ bao phủ hết trên tất cả các nhóm mã ngành, dẫn đầu nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán giảm trên 7% giá trị vốn hóa. Cùng với đó, nhóm cổ phiếu bảo hiểm, công nghệ-thông tin, vật liệu xây dựng, bán lẻ, chế biến thủy sản, sản xuất nhựa-hóa chất, xây dựng, sản xuất hàng gia dụng, bán buôn, thiết bị điện khai khoáng… đều giảm trên 6%. Kết phiên, toàn thị trường ghi nhận 779 mã giảm điểm (trong đó 240 giảm sàn) và 640 mã đi ngang, bên cạnh đó 178 lội ngược dòng tăng giá, giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 25.444 tỷ đồng, khối lượng tương ứng 929 triệu đơn vị.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Ngày 25/4, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã chuyển hồ sơ vụ án đối tượng Phan Thị Trang (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Long Thành) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Thị Trang tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN ) 

Theo thông tin ban đầu, Phan Thị Trang mạo nhận mình làm nghề buôn bán xe, quen biết một số người trong lĩnh vực kinh doanh, có thể mua xe ôtô, xe môtô, điện thoại di động, đồ điện tử và đồ nội thất giá rẻ. Trang còn tự giới thiệu bản thân quen biết một số người làm ở các tổ chức từ thiện, quen biết nhiều nhà hảo tâm với mục đích xây dựng mối quan hệ để các bị hại trên tin tưởng, đưa tiền cho Trang nhờ mua đồ giả rẻ và xin tài trợ xây nhà, xây chùa.

Tin lời Phan Thị Trang, từ năm 2018 đến cuối năm 2020, một số bị hại trú tại huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch đã nhiều lần đưa tiền cho Trang với tổng số tiền là 7,864 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền của bị hại, Trang đã sử dụng để chi tiêu, phục vụ mục đích cá nhân; mua một số xe môtô, điện thoại di động, tivi để tạo lòng tin cho các bị hại, sau đó thường xuyên thay đổi chỗ ở để lẩn tránh. Nhận được trình báo của người dân, Công an huyện Long Thành đã vào cuộc điều tra, truy tìm và bắt giữ đối tượng Phan Thị Trang. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghệ An: Bốn học sinh tử vong do đuối nước khi tắm hồ

Chiều 25/4, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 học sinh tử vong.

 Khu vực xảy ra vụ đuối nước khiến 4 học sinh tử vong (Ảnh: VnExpress)

Theo đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một nhóm 6 em học sinh nữ lớp 8, Trường Trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) rủ nhau vào hồ nước tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát. Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sẩy chân rơi xuống khu vực nước sâu và chìm dưới hồ. Trong lúc hoảng loạn, 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị dòng nước nhấn chìm.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động lực lượng cùng người dân tổ chức cứu nạn các em. Sau hơn 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 em, còn thi thể 2 em khác vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Liên quan đến vụ việc đuối nước, sáng 25/4, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho ông Nguyễn Hữu Hiền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương vì đã cứu sống ba người bị đuối nước.

Trước đó, vào chiều 24/4, khi ông Nguyễn Hữu Hiền dắt trâu ra sông Giăng chăn thả thì thấy có ba thanh niên đang tắm sông. Một lúc sau, ông Hiền nghe tiếng kêu cứu thất thanh liền lao ra ứng cứu và đưa được cả ba người lên bờ. Ba người được ông Nguyễn Hữu Hiền cứu sống là anh Lê Văn Hiển (24 tuổi), Lê Văn Tuấn (23 tuổi) và Nguyễn Quang Đạt (17 tuổi).

Ông Emmanuel Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp

Đúng 8h tối 24/4 theo giờ địa phương, Tổng thống của nước Pháp đã chính thức lộ diện. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Tổng thống Emmanuel Macron đã tái đắc cử với tỷ lệ sơ bộ là 58%. Ông Emmanuel Macron, 44 tuổi, đại diện cho đảng Cộng hòa Tiến bước theo xu hướng trung dung, là Tổng thống mãn nhiệm đầu tiên tái đắc cử kể từ sau nhiệm kỳ của cố Tổng thống Jaques Chirac (2002-2007).
Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu trước những người ủng hộ ở Paris tối 22/4
(Ảnh: AFP/TTXVN) 

Phát biểu trước những người ủng hộ ông dưới chân tháp Eiffel ở thủ đô Paris sau khi có kết quả thăm dò sơ bộ về kết quả bầu cử vòng 2, Tổng thống Macron nói: "Cảm ơn các bạn đã tiếp cho tôi niềm tin để làm nên một nước Pháp độc lập hơn và một châu Âu mạnh mẽ hơn, thông qua việc đầu tư và những thay đổi sâu rộng… đưa nước Pháp trở thành một quốc gia sinh thái tuyệt vời." Ông Macron cũng cam kết sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong nhiệm kỳ 5 năm tới của ông.

Về phần mình, nhà lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp, bà Marine Le Pen đã thừa nhận thất bại. Tuy nhiên, bà cũng cho biết sẽ tiếp tục cuộc chiến chính trị của mình trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 6 tới. Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu sơ bộ, lãnh đạo của nhiều quốc gia Châu Âu và thế giới đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Pháp tái đắc cử Emmanuel Macron.

Đối với Tổng thống Emmanuel Macron, 5 năm tới sẽ không phải là một nhiệm kỳ dễ dàng khi ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Về kinh tế, các dự báo đều cho thấy tăng trưởng của Pháp có nguy cơ bị đe dọa do tác động chiến tranh và dịch bệnh. Dự báo tăng trưởng của Pháp giảm xuống còn 2% thay vì 4%. Đó là chưa kể thâm hụt ngân sách và thương mại gia tăng. Về xã hội, Tổng thống tái đắc cử sẽ phải có trọng trách hàn gắn rạn nứt ngày càng lớn trong xã hội. Sự phân cách, chênh lệch giữa một bên là thành phần trung lưu, giàu có và bên kia là những người lao động với đồng lương ít ỏi, vốn đã được thể hiện qua khủng hoảng phong trào Áo Vàng cách đây hai năm, giờ đã bị hằn sâu thêm sau hai năm đại dịch COVID-19. Về đối ngoại, việc tham gia giải quyết cuộc xung đột Ukraina với những tác động từ địa chính trị đến kinh tế, an ninh, quân sự sẽ là thách thức hàng đầu của nguyên thủ Pháp trong thời gian tới…/.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực