Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 30 năm tù

Thứ bảy, 24/12/2022 21:06
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 30 năm tù; Kịp thời cứu 11 người khỏi đám cháy tại căn hộ chung cư tại Hà Nội; Hỏa hoạn tại nhà dưỡng lão tại Nga khiến 20 người thiệt mạng… là một số tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày 24/12.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 30 năm tù

Ngày 24/12, sau khi kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) và 35 bị cáo chuyển sang tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN) 

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1969, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) từ 14-15 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 16-17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nhàn là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Mạnh Hà (sinh năm 1971, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC) bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 13-14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hà là từ 25-27 năm tù.

Bị cáo Trần Đình Thành (sinh năm 1955, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) bị đề nghị mức án từ 10-11 năm tù; bị cáo Đinh Quốc Thái (sinh năm 1959, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về cùng tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ (sinh năm 1967, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị mức án từ 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 9-10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hỉnh phạt chung đối với bị cáo Vũ là từ 19-21 năm tù.

Bị cáo Bồ Ngọc Thu (sinh năm 1960, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) bị đề nghị mức án từ 4-5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Trịnh Huy Cường (sinh năm 1975, Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Đồng Nai, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai) bị đề nghị xử phạt từ 30-36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát đề nghị về cùng tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kịp thời cứu 11 người khỏi đám cháy tại căn hộ chung cư tại Hà Nội

leftcenterrightdel
 Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu người thoát khỏi đám cháy chung cư ở Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh: Báo QĐND) 

Theo tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội), khoảng 5 giờ 2 phút ngày 24/12, nhận được tin báo cháy tại phòng 1806, tầng 18, tòa nhà CT1 Văn Khê, phường La Khê, Công an Quận đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến làm nhiệm vụ.

Cùng với đó, Công an quận Hà Đông đã đề xuất lực lượng chữa cháy cứu nạn khu vực 4 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sỹ đến phối hợp cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an Quận, Thành phố đã nhanh chóng triển khai cứu nạn, hướng dẫn người dân thoát nạn. Kết quả, đã có 11 người được hướng dẫn thoát khỏi đám cháy an toàn. Đặc biệt trong số nạn nhân, có một cụ bà không di chuyển được nên lực lượng cứu hộ đã cõng, đưa cụ đến nơi an toàn.

Mặt khác, lực lượng Công an đã triển khai các mũi chữa cháy, khoảng 20 phút sau thì dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ghi nhận ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng một số đồ vật trong nhà bị cháy hư hỏng. Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Nga: Hỏa hoạn tại nhà dưỡng lão khiến 20 người thiệt mạng

leftcenterrightdel

Theo hãng tin TASS của Nga, sáng 24/12 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng cùng ngày tại nhà dưỡng lão ở thành phố Kemerovo, vùng Siberi của Nga, đã tăng lên 20 người.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, tầng 2 của tòa nhà, với khoảng 20 người già sinh sống, không hề được xây dựng hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy. Viện dưỡng lão này cũng hoạt động mà không có đăng ký kinh doanh và được coi là tài sản tư nhân.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát trong điều kiện nhiệt độ không khí thấp. Nhiệt độ ở Kemerovo vào lúc này là khoảng âm 20 độ C.

Giới chức trách địa phương đã mở một cuộc điều tra hình sự để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc. Theo các thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn có thể do chập điện vì có quá nhiều hệ thống sưởi hoạt động cùng một lúc./.

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực