Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

Thứ hai, 25/01/2021 20:15
(ĐCSVN) - Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị; Bắt quả tang 47 đối tượng đánh bạc ăn tiền trá hình bằng cá cược bia, thuốc lá tại Đắk Lắk; Tòa án Pháp xét xử vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong Chiến tranh Việt Nam…là những thông tin nóng ngày 25/1.

Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 25/1/2021, sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Theo chương trình, sáng 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc.

Đại hội sẽ làm việc đến ngày 2/2/2021.

Đại hội Đảng lần thứ XIII là dấu ấn tiếp theo trên chặng đường hơn 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với nhân dân, phấn đấu đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại, không chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt của người Việt Nam ở trong và ngoài nước, mà cả bạn bè quốc tế. Nhiều ý kiến bày tỏ tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng để từng bước hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Bắt quả tang 47 đối tượng đánh bạc ăn tiền trá hình bằng cá cược bia, thuốc lá

Lực lượng công an bắt quả tang, làm việc với các đối tượng. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang lấy lời khai của 47 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền (trá hình dưới hình thức cá cược bằng bia và thuốc lá) để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trưa 24/1, sau một thời gian theo dõi, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Krông Pắk ập vào kiểm tra một trường gà ở trung tâm thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang và bắt giữ 47 đối tượng đang đá gà ăn tiền. Chủ trường gà là Trần Văn Cường, sinh năm 1982, ngụ tổ dân phố 4, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk. Đối tượng Cường đã xây trường gà tại nhà và thường xuyên tổ chức cho các con bạc đến đây cá cược. Tất cả các con bạc đều đến từ các xã, thị trấn của huyện Krông Pắk.

Xác định cá cược bằng tiền mặt dễ bị phát hiện, để đối phó với sự phát hiện và theo dõi của lực lượng chức năng, đối tượng Cường quy định các con bạc đến chơi không được cá cược trực tiếp bằng tiền mặt mà sử dụng bằng thùng bia hoặc cây thuốc lá.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật.

Tòa án Pháp xét xử vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh Việt Nam

 Bà Trần Tố Nga trả lời phỏng vấn báo chí.  (Ảnh: Linh Hương /TTXVN)

Sáng 25/1, Tòa đại hình ở thành phố Evry, ngoại ô thủ đô Paris (Pháp), đã tiến hành phiên xét xử vụ kiện của bà Trần Tố Nga kiện 26 công ty đa quốc gia hóa chất của Mỹ, trong đó có Dow Chemical và Bayer-Monsanto, đã cung cấp chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, gây ra những thương tổn sức khỏe nghiêm trọng cho bà cũng như hàng triệu nạn nhân khác.

Vào tháng 5/2009, bà Tố Nga đứng ra làm chứng tại Tòa án lương tâm quốc tế vì nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam ở Paris. Cũng từ đó, với sự đồng hành của luật sư William Bourdon và nhà văn André Bouny, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế ủng hộ nạn nhân da cam-dioxin Việt Nam, bà quyết định đứng ra kiện các công ty hóa chất Mỹ đã làm bà, con cháu cùng hàng triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc hóa học.

Từ một người đơn lẻ, đến nay bà Tố Nga đã có hàng chục nghìn người từ nhiều nước trên thế giới làm bạn đồng hành, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi sinh ra sau chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1942 tại Sóc Trăng, bà Trần Tố Nga đã tham gia chiến đấu vì nền độc lập của đất nước. Bà đã từng là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP). Chính trong thời gian này, bà cũng như hàng triệu nạn nhân khác, đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hơn 50 năm sau, trong máu bà vẫn còn chất độc dioxine, khiến bà mắc nhiều trọng bệnh.

Sau 19 phiên thủ tục, phiên tòa đã chính thức bắt đầu và luật sư của các công ty bị kiện phải có mặt. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra trong tháng 10/2020, sau đó bị hoãn sang đầu năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các luật sư và những người ủng hộ vụ kiện này ở Pháp cho rằng đây là bước tiến của cuộc đấu tranh đầy gian khó nhưng cũng đầy quyết tâm của bà Tố Nga vì công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam./.

V.Lê (t.h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực