Đánh bom kép ở Philippines, ít nhất 10 người chết

Thứ hai, 24/08/2020 20:48
(ĐCSVN) - Đánh bom kép ở Philippines, ít nhất 10 người chết; Bắt quả tang 85 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà; Phá thành công chuyên án, thu giữ gần 500kg thuốc nổ cùng nhiều đầu đạn... là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (24/8).
leftcenterrightdel

Các binh sĩ tại hiện trường vụ đánh bom ở thị trấn Jolo, Philippines. (Ảnh: PEA). 

Thượng nghị sĩ Richard Gordon, người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Philippines, cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h (13h giờ Hà Nội) tại thị trấn Jolo của Sulu, một trong những tỉnh cực nam của đất nước. Một chiếc xe máy chở đầy thiết bị nổ lao đến gần một xe tải quân sự khiến 9 người chết, gồm 5 binh sĩ và 4 dân thường, cùng nhiều người bị thương.

Khi cảnh sát đang vây ráp hiện trường, một phụ nữ đánh bom liều chết, gây ra vụ nổ thứ hai. Kẻ tấn công tử vong tại chỗ và thêm nhiều người bị thương, trong đó cỏ cảnh sát và binh sĩ. Trung tướng Corleto Vinluan cho biết ít nhất 16 người bị thương là binh sĩ, 24 người là thường dân.

Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các mảnh vỡ và thi thể nằm trên đường, cạnh một chiếc xe quân sự.

Hiện chưa ai nhận trách nhiệm vụ tấn công. Cảnh sát đang truy lùng các nghi phạm và xác định động cơ vụ tấn công, đồng thời tìm kiếm các thiết bị nổ có thể ở những nơi khác.

Sulu là nơi sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo và cũng là thành trì của các tay súng Hồi giáo thuộc nhóm Abu Sayyaf có liên kết với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong những năm qua, lực lượng an ninh chính phủ đã chiến đấu chống lại Abu Sayyaf.

Abu Sayyaf từ lâu muốn giành độc lập ở khu vực phía nam Mindanao, nơi họ coi là quê hương của tổ tiên từ thời kỳ tiền thuộc địa Tây Ban Nha. Nhóm này khét tiếng với các vụ bắt cóc, cướp và đánh bom chết người.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra gần nhà thờ Công giáo bị đánh bom đầu năm 2019, khiến hơn 20 người thiệt mạng.

Bắt quả tang 85 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà

leftcenterrightdel
Tang vật một vụ đá gà ăn tiền bị công an phát hiện. (Ảnh: TTXVN) 

Ngày 24/8, thông tin từ Công an thị xã Bỉm Sơn (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa bắt quả tang 85 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà chọi.

Trước đó, ngày 23/8, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bất ngờ ập vào một trường gà ở thị xã Bỉm Sơn. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 16 con gà chọi, 46 xe máy, 9 xe ôtô và trên 130 triệu đồng của 85 đối tượng cùng một số tang vật có liên quan.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng Công an đã xác định được hai đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức trường gà này là Phùng Văn Dũng, sinh năm 1983, ở phường Ngọc Trạo và Bùi Văn Bình, sinh năm 1973, ở phường Lam Sơn, cùng ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Các đối tượng khác có hộ khẩu thường trú tại các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa và các tỉnh Nam Định, Ninh Bình.

Hiện Công an thị xã Bỉm Sơn đang điều tra mở rộng, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

* Cũng trong ngày 24/8, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của Công an Quận 4 đối với Võ Thị Ngọc Trinh, Võ Ngọc Sơn, Đào Ngọc Tâm, Lê Thanh Vũ, Nguyễn Văn Nhiều, Lê Kiều Khanh về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra, 19 đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội “Đánh bạc” với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trước đó qua công tác nắm địa bàn, Công an Quận 4 phát hiện Võ Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1962, thường trú Quận 4) cầm đầu một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn. Để ngụy trang, Trinh sử dụng căn hộ trong chung cư ở phường 3, Quận 4; đồng thời, bố trí nhiều đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giác và chỉ cho những người quen biết vào chơi. Sau khi nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động, vào khoảng 1 giờ ngày 16/8, Công an Quận 4 tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 30 người đang đánh bạc, sát phạt nhau, thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật như: phỉnh, 79 bộ bài tây...

Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Trinh khai nhận đứng ra tổ chức tụ điểm đánh bài ăn tiền trên để lấy tiền xâu và thuê các đối tượng trên để cảnh giới và phục vụ cho các con bạc. Hiện Công an Quận 4 đang củng cố hồ sơ, sớm hoàn tất kết luận điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Phá thành công chuyên án, thu giữ gần 500kg thuốc nổ cùng nhiều đầu đạn

leftcenterrightdel
Lượng lớn thuốc nổ và đầu đạn nguy hiểm được đối tượng Nguyễn Đăng Thảo cất giấu rải rác trong vườn nhà. (Ảnh: TTXVN )

Ngày 24/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh, thu giữ gần 500kg thuốc nổ và nhiều đầu đạn nguy hiểm có liên quan.
 
Sau một thời gian theo dõi, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 24/8, Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã bắt quả tang đối tượng Lê Minh Đức (sinh năm 1974, trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép gần 100kg thuốc nổ tại đường tỉnh lộ 4, đoạn qua huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 
Qua đấu tranh, khai thác nhanh, đối tượng Đức khai nhận mua số thuốc nổ này từ Nguyễn Đăng Thảo (sinh năm 1973, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Khám xét nơi ở của Lê Minh Đức và Nguyễn Đăng Thảo, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 454kg thuốc nổ, 9 đầu đạn 120mm, 2 đầu đạn 85mm, 9 đạn cối 82mm, 1 đạn cối 120mm, 3 quả bom bi đường kính 6,5cm. Tại cơ quan Công an, Đức và Thảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, thu thập tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực