Đề nghị tuyên án chung thân với kẻ mạo danh Thiếu tướng, lừa hàng chục tỷ đồng

Thứ ba, 19/01/2021 19:40
(ĐCSVN) – Đề nghị tuyên án chung thân với kẻ mạo danh Thiếu tướng; khởi tố 4 bị can vụ gây thất thoát tài sản Nhà nước ở Tổng Công ty 3/2; khởi tố "bệnh nhân 1440"; chuyên gia Đức cảnh báo sự nguy hiểm của biến thể SARS-CoV-2; 7 nước thành viên mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc,… là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày 19/1.

Đề nghị tuyên án chung thân với kẻ mạo danh Thiếu tướng, lừa hàng chục tỷ đồng

Ngày 19/1, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoa Hữu Long và các đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

 Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: congan.com.vn)

Theo đó, bị cáo Hoa Hữu Long (sinh năm 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Long Nhật) bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân; bị cáo Cao Thị Kim Loan (sinh năm 1970, vợ bị cáo Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Mỹ) bị đề nghị 20 năm tù. Hai bị cáo Lê Hồng Giang (sinh năm 1976, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và bị cáo Mạc Phúc Hải (sinh năm 1964, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng bị đề nghị 20 năm tù.

Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phạm Thế Hùng từ 16 - 17 năm tù; Trần Duy Hưng từ 14 - 15 năm tù; Nguyễn Minh Sơn từ 13 - 14 năm tù, Lê Chí Thành từ 8 - 9 năm tù; các bị cáo Hoàng Văn Khải, Vũ Khắc Thư, Nguyễn Tân Mão từ 7 - 8 năm tù. Các bị cáo còn lại gồm Phùng Thị Thanh Huế, Ngô Tuấn Anh bị đề nghị từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Hoa Bách Tùng bị đề nghị từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Việc các bị cáo bịa đặt thông tin không có thật để chiếm đoạt của người dân số tiền đặc biệt lớn đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của quân đội nhân dân. Trong đó, bị cáo Hoa Hữu Long có vai trò chính, là chủ mưu cầm đầu trong vụ án. Bị cáo Cao Thị Kim Loan đã có hành vi giúp sức cho bị cáo Long trong việc quản lý số tiền chiếm đoạt được. Các bị cáo còn lại đã giúp sức cho hai bị cáo Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan chiếm đoạt tiền.

Khởi tố 4 bị can vụ gây thất thoát tài sản Nhà nước ở Tổng Công ty 3/2

Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tổng Công ty 3/2); khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

 Trụ sở Tổng Công ty TNHH một thành viên Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2). (Ảnh: TTXVN)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty 3/2 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 3/9/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 14/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can, gồm Huỳnh Công Phát (nguyên Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2); Lý Thanh Châu (nguyên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2); Nguyễn Thế Sự (nguyên Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty 3/2, Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương) và Đỗ Thị Thanh Thúy (Kế toán trưởng Tổng Công ty 3/2) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Công an Vĩnh Long khởi tố "bệnh nhân 1440"

Ngày 19/1, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với BN1440 về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. “Tuy nhiên trong quá trình điều tra BN1440 đang được cách ly để điều trị nên quá trình tiếp xúc gặp khó khăn” – Đại tá Huỳnh Thanh Mộng thông tin.

 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long - nơi cách ly và điều trị cho BN1440. (Ảnh: vov.vn)

Bệnh nhân 1440 (33 tuổi, quê Mang Thít) là người đầu tiên tại Vĩnh Long có kết quả xét nghiệm nhiều lần liên tiếp dương tính nCoV. Người này nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, qua tuyến biên giới ở tỉnh An Giang. Lực lượng chức năng sau đó xác định và cách ly tổng cộng thêm 8 người cùng nhập cảnh trái phép với BN1440 tại khu vực biên giới của tỉnh An Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến bệnh nhân này. 5 bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho nhóm của BN1440 nhập cảnh trái phép cũng bị Công an An Giang khởi tố.

Ngày 19/1, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, ở lần xét nghiệm thứ 13 bệnh nhân 1440 đã tái dương tính với nCoV.

Giới chuyên gia Đức cảnh báo sự nguy hiểm của biến thể SARS-CoV-2

Các chuyên gia đã ra cảnh báo khẩn cấp với Thủ tướng Angela Merkel và các thủ hiến 16 bang của Đức về nguy cơ xuất phát từ các biến thể mới của virus gây đại dịch COVID-19.

 Cảnh vắng vẻ tại quảng trường Winterfeldtplatz ở Berlin, Đức trong bối cảnh dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhiều chuyên gia, trong đó có nhà virus học, Giáo sư Viện Gene Đại học TU Braunschweig, Melanie Brinkmann và Giáo sư Michael Meyer-Herman, Trưởng Khoa Miễn dịch học hệ thống thuộc Trung tâm Nghiên cứu lây nhiễm Helmholtz, cảnh báo các biến thể sẽ khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng ở Đức, do vậy các cấp chính quyền cần nhanh chóng có những biện pháp cứng rắn để có thể giảm số ca lây nhiễm.

Giám đốc Viện Tin sinh học châu Âu Rolf Apweiler cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nhấn mạnh rằng biến thể virus được phát hiện ở Anh có thể khiến số ca lây nhiễm tăng từ 6 đến 8 lần so với virus gốc. Ông Apweiler kêu gọi thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt, tiêm chủng nhanh chóng và giải trình tự gene rộng rãi để xác định các biến thể của virus nhằm nhanh chóng giảm số ca lây nhiễm.

Biến thể mới phát hiện ở bang miền Nam nước Đức ngày 18/1 được tìm thấy trong bệnh phẩm của 3 bệnh nhân tại bệnh viện Garmisch-Partenkirchen và hiện đang được tiếp tục nghiên cứu, phân tích.

Cùng ngày, giới chức y tế Flensburg thuộc bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức, cũng thông báo phát hiện trên 20 trường hợp nghi nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở thành phố này. Hiện các mẫu xét nghiệm đã được gửi về phân tích thêm tại Bệnh viện Charité ở Berlin để xác định rõ loại biến thể.

Phó Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cảnh báo tình hình hiện nay không cho phép chờ đợi các nghiên cứu khoa học mà cần phải dũng cảm hành động ngay để ứng phó với các biến thể mới của virus.

7 nước thành viên mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết Hiến chương của Liên hợp quốc quy định các nước thành viên sẽ bị đình chỉ quyền bỏ phiếu nếu để khoản nợ Liên hợp quốc bằng hoặc vượt quá số tiền mà nước đó có nghĩa vụ phải đóng góp cho Liên hợp quốc trong 2 năm trước đó.

 Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu bầu thẩm phán Tòa án Công lý quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, 7 nước mất quyền bỏ phiếu nói trên gồm: Iran, Niger, Libya, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Nam Sudan và Zimbabwe.

Trong bức thư gửi tới Chủ tịch Đại hội đồng Volkan Bozkir, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ 7 nước nêu trên cần trả ngay, dù có thể không trả hết, nếu muốn khôi phục quyền được bỏ phiếu của mình./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực