Đến trưa 25/8, TP Hồ Chí Minh phải xét nghiệm xong cho tất cả người dân vùng đỏ, vùng cam

Thứ ba, 24/08/2021 20:49
(ĐCSVN) - Đồng chí Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Test nhanh 170.000 mẫu trong 'vùng cam, đỏ' tại TP Hồ Chí Minh phát hiện 6.000 mẫu dương tính; Khởi tố thêm 1 số lãnh đạo liên quan vụ bán sỉ 262 lô đất ở Phú Yên; Người nhiễm biến thể Delta có tải lượng vi rút cao gấp 300 lần so với vi rút gốc… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 24/8.

Đồng chí Phan Văn Mãi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Văn Mãi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng ngày 24/8, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, HĐND Thành phố đã bầu đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 1/6/2021, Bộ Chính trị phân công đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Kỳ họp, HĐND Thành phố đã miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đối với đồng chí Nguyễn Thành Phong theo quy định. Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trình bày chương trình hành động tại Kỳ họp, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, luôn rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Đồng chí cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, không cơ hội, vụ lợi; sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi quần chúng. Đồng thời, luôn tiếp thu, lắng nghe ý kiến của mọi người với tinh thần cầu thị, không bảo thủ, định kiến; gương mẫu, cẩn trọng trong sinh hoạt, công tác, quan hệ xã hội.

Trong chương trình hành động, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 nhằm tiến đến kiểm soát dịch bệnh, chăm lo tốt hơn nữa đời sống Nhân dân, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

TP Hồ Chí Minh: Test nhanh 170.000 mẫu trong 'vùng cam, đỏ' phát hiện 6.000 mẫu dương tính

 Lực lượng y tế xét nghiệm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chiều 24/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, chiến dịch xét nghiệm lần này TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung xét nghiệm “vùng đỏ” và “vùng cam” trước.

Dự kiến, Thành phố xét nghiệm 2 triệu mẫu, chậm nhất trong ngày 25/8 phải xong.

Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết ngày đầu tiên (ngày 23/8) trong chiến dịch mới, Thành phố xét nghiệm được khoảng 170.000 mẫu, phát hiện hơn 6.000 mẫu dương tính.

Được biết, hiện nay, các trung tâm hồi sức cấp cứu của TP Hồ Chí Minh đang điều trị khoảng 33.000 bệnh nhân. Để đáp ứng yêu cầu điều trị của bệnh nhân, Thành phố đã liên tục mở rộng thêm khu điều trị bệnh nhân F0.

Theo ông Hưng, áp lực điều trị cho những bệnh nhân này lên ngành Y tế rất lớn. Tuy nhiên, Thành phố cũng được sự chi viện của Trung ương và Bộ Y tế cho đến giờ này đảm bảo được công tác điều trị cho bệnh nhân ở tầng 2 và tầng 3, và đang tiếp tục mở rộng ở tầng 1.

*Ngày 24/8, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội. Theo đó, sau hai ngày sử dụng giấy đi đường do các sở, ngành của Thành phố cấp, từ 0 giờ ngày 25/8, tất cả các loại giấy đi đường sẽ do Cơ quan Công an cấp.

Vụ bán sỉ 262 lô đất để “trả nợ” ở Phú Yên: Khởi tố thêm 2 Phó Giám đốc sở, 1 Phó Cục trưởng

 Trong ảnh: Bị can Mai Hắc Lợi, sinh năm 1962, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN 

Sáng 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố đối với 3 bị can gồm: Ngô Quang Phú, sinh năm 1976, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên; Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1976, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên; Mai Hắc Lợi, sinh 1962, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đấu giá 262 lô đất Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hoà.

Cả ba bị can bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều  219, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên, ba bị can Phú, Lợi, Duy có hành vi thống nhất “giúp sức” cho ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hoà không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền trên 8 tỷ đồng.

Người nhiễm biến thể Delta có tải lượng vi rút cao gấp 300 lần so với nhiễm vi rút SARS-CoV-2 gốc

 Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc ngày 22/8.
(Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Kết quả nghiên cứu của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 24/8 cho thấy những người nhiễm biến thể Delta có tải lượng vi rút cao gấp 300 lần so với phiên bản gốc của vi rút SARS-CoV-2.

Mặc dù vậy, theo KDCA, tải lượng vi rút giảm dần theo thời gian, theo đó sau 4 ngày kể từ ngày nhiễm sẽ giảm xuống mức cao gấp 30 lần vi rút gốc và sau 9 ngày xuống mức cao gấp hơn 10 lần. Đặc biệt, sau 10 ngày, tải lượng vi rút ở người nhiễm biến thể Delta và người nhiễm các biến thể khác là tương đương. Để đưa ra kết luận trên, KDCA đã tiến hành so sánh tải lượng vi rút của 1.848 bệnh nhân nhiễm biến thể Delta và 22.106 bệnh nhân nhiễm các biến thể khác.

Theo ông Lee Sang-won, người đứng đầu Bộ phận Điều tra và Phân tích Dịch tễ học của Bộ Y tế Hàn Quốc, cho biết tải lượng vi rút cao hơn đồng nghĩa vi rút có thể lây lan nhanh hơn, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh và nhập viện. Tuy nhiên, ông khẳng định điều này không có nghĩa biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn gấp 300 lần so với các biến thể khác. Theo ông, tốc độ lây lan của biến thể Delta chỉ cao hơn 1,6 lần so với biến thể Alpha và gấp 2 lần so với phiên bản gốc vi rút SARS-CoV-2.

Để tránh biến thể Delta lây lan, KDCA khuyến cáo người dân lập tức đi xét nghiệm nếu thấy có các triệu chứng của bệnh COVID-19 đồng thời tránh tụ tập, gặp gỡ.

Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta và tỷ lệ tiêm phòng còn thấp đã gây ra một đợt bùng phát mạnh ở phần lớn các nước châu Á, đặc biệt tại nền kinh tế đang phát triển và mới nổi./.

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực