Gần 63% đại biểu bác đề xuất chuyển quản lý sát hạch bằng lái sang Bộ Công an

Thứ ba, 17/11/2020 22:06
(ĐCSVN) - Gần 63% đại biểu bác đề xuất chuyển quản lý sát hạch bằng lái sang Bộ Công an; Quảng Nam lại sạt lở núi, quốc lộ 40B bị chia cắt; Khởi tố một Đại úy Công an tại Hà Giang về tội "dùng nhục hình"; Vaccine chống COVID-19 của Moderna (Mỹ) đạt hiệu quả 94,5%... là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (17/11).

Gần 63% đại biểu bác đề xuất chuyển quản lý sát hạch bằng lái sang Bộ Công an

 Ảnh minh họa. (Nguồn: Dantri.vn)

Sáng 17/11, Quốc hội xin ý kiến đại biểu ba vấn đề liên quan đến dự án Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi) và dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Kết quả, 302 đại biểu không đồng ý (62,79%) việc tách nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong Luật Giao thông Đường bộ hiện hành để ban hành luật riêng (tách thành hai luật như nêu trên).

321 đại biểu không đồng ý (66,74%) với đề xuất của Chính phủ trong việc thay đổi thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.

Về thời điểm thông qua luật, 251 đại biểu (52,18%) đồng tình chuyển cho Quốc hội khóa sau, tại kỳ họp thứ hai (dự kiến cuối năm 2021) xem xét.

Hôm qua 16/11, Quốc hội lần lượt thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi) và dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Một số ý kiến ủng hộ đề xuất của Chính phủ về việc tách luật và chuyển thẩm quyền quản lý lĩnh vực sát hạch lái xe sang Bộ Công an. Tuy nhiên nhiều đại biểu không đồng tình.

Quảng Nam lại sạt lở núi, quốc lộ 40B bị chia cắt

Tuyến Quốc lộ 40B nối huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đi tỉnh Kon Tum bị sạt lở gây chia cắt. (Ảnh: Tienphong.vn) 

Một trận sạt lở lại vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Lực lượng chức năng vẫn đang kiểm tra, rà soát có thiệt hại về người hay không.

Ngày 17/11, Lãnh đạo UBND xã Trà Don, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến một đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 40B bị vùi lấp.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h cùng ngày. Một số người dân địa phương khi di chuyển trên Quốc lộ 40B, đoạn thuộc địa phận thôn 3, xã Trà Don thì bất ngờ sạt lở. Hàng trăm mét khối đất đá rất lớn gây chia cắt tuyến đường. Đây là tuyến đường nối huyện Nam Trà My, Quảng Nam và tỉnh Kon Tum.

Sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Đơn vị quản lý đang điều 2 xe xúc lật, 2 xe đào, 4 xe tải thông từ 2 phía. Chính quyền địa phương vẫn đang kiểm tra, rà soát để xác định có nạn nhân nào bị vùi lấp khi sạt lở xảy ra hay không.

Trước đó, liên tiếp hứng chịu thảm họa sạt lở tại huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn khiến hơn 40 người chết và mất tích.

Khởi tố một Đại úy Công an tại Hà Giang về tội "dùng nhục hình"

Đại úy Đặng Thế Đôn, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cùng hai công an viên thị trấn Vĩnh Tuy đã bị khởi tố để điều tra tội “Dùng nhục hình.”

Ngày 17/11, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thế Đông (Đại úy, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp (cả 2 là Công an viên thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Cả 3 bị can trên đều bị khởi tố để điều tra tội “Dùng nhục hình” theo quy định tại khoản 2, Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.

Theo thông tin điều tra ban đầu xác định, trong quá trình làm việc với ông Vũ Đình H, trú tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Đặng Thế Đông, Hoằng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp đã có hành vi tát, bẻ tay ra sau lưng, dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của Vũ Đình H. gây cháy, bỏng móng tay, dùng còng số 8 treo hai tay lên tường…

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Vaccine chống COVID-19 của Moderna (Mỹ) đạt hiệu quả 94,5%

Moderna thông báo vaccine chống COVID-19 của hãng này đạt hiệu quả 94,5%.
(Ảnh: Global News)
 

Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ thông báo ứng cử viên vaccine của hãng này đã phát huy tới 94,5% hiệu quả trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thông tin này đã một lần nữa mở ra triển vọng cho cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID-19 đang làm chao đảo thế giới.

Đây là kết quả phân tích tạm thời đầu tiên một công trình nghiên cứu giai đoạn 3 của ứng cử viên vaccine, được thực hiện với sự tham gia của nhiều tổ chức, gồm cả Viện Y tế Quốc gia Mỹ.

Dựa trên dữ liệu tạm thời về thử nghiệm lâm sàng đối với 95 ca nhiễm trong số 30.000 người tham gia (tất cả được dùng giả dược hoặc vaccine). Chỉ có 5 trường hợp nhiễm virus xảy ra trong số những người được tiêm chủng 2 mũi, tương đương với mức hiệu quả 94,5%.

Cũng theo Moderna, không có phản ứng phụ đáng kể nào được báo cáo. Phần lớn các trường hợp ghi nhận được đều ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. Sau liều thứ hai, 9,7% người tham gia cảm thấy mệt mỏi; 8,9% xuất hiện triệu chứng đau cơ; 5,2% bị đau khớp và 4,5% bị đau đầu.

Hiện Moderna đang có kế hoạch cung cấp toàn bộ dữ liệu nghiên cứu trong giai đoạn 3, đồng thời cho biết công ty này sẽ nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine này lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) trong những tuần tới.

Moderna dự kiến sẽ chuẩn bị sẵn sàng khoảng 20 triệu liều vaccine để vận chuyển bằng đường thủy tới Mỹ vào cuối năm 2020. Công ty này cũng khẳng định đang duy trì năng lực để sản xuất từ 500 triệu đến 1 tỷ liều vaccine trên phạm vi toàn cầu trong năm 2021.

Được biết, hiện chính phủ Nhật Bản đã liên hệ với Moderna để được cung cấp số lượng vaccine đủ dùng cho 25 triệu dân. Dự kiến, 4/5 số vaccine này sẽ được vận chuyển tới Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 1/6 năm tới./.

Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực