Giá xăng tăng mạnh, vượt mốc 32.000 đồng/lít

Thứ hai, 13/06/2022 22:39
(ĐCSVN) – Hôm nay, giá xăng tăng mạnh, vượt mốc 32.000 đồng/lít; Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"; Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng về tội tham ô tài sản; Giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay, 13/6.

Giá xăng tăng mạnh, vượt mốc 32.000 đồng/lít

Hôm nay, giá xăng dầu tăng từ 800 đồng/ lít đến 2.630 đồng/lít tùy loại, đẩy giá xăng dầu trong nước cao mức chưa từng có.

Giá xăng tăng lần thứ 6 liên tiếp. Ảnh minh họa: TL

Cụ thể, giá xăng E5 tăng 880 đồng/lít, giá bán là 31.110 đồng/lít; giá xăng RON95 tăng 800 đồng/lít, giá bán là 32.370 đồng/lít. Đáng chú ý, giá dầu diesel tăng tới 2.630 đồng/lít, giá bán là 29.020 đồng/lít. Giá dầu KO tăng 2.490 đồng/lít, giá bán là 27.830 đồng/lít. Giá dầu FO giảm 550 đồng/kg, giá bán là 20.350 đồng/kg.

Trong bối cảnh giá xăng dầu trong và ngoài nước liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, Bộ Tài chính đang phối hợp các cơ quan có liên quan nghiên cứu phương án về khả năng tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu để góp phần kịp thời kiềm chế lạm phát. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết hiện Bộ Tài chính đang dự kiến đề xuất trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong thẩm quyền giảm tối đa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

Chiều nay, cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 được chính thức phát động. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong 12 tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 05/9/2022.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 (Ảnh: Thế Dương) 

Mục đích của cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Đồng thời, thông tin rộng rãi, có sức lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tại Lễ phát động, đồng chí Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi đã công bố Thể lệ Cuộc thi. Theo đó, tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. Độ tuổi dự thi: Từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi. Tuần thứ nhất của Cuộc thi bắt đầu lúc 16h00 ngày 13/6/2022, kết thúc lúc 15h00 ngày 20/6/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam hoan nghênh sáng kiến tổ chức Cuộc thi và cho rằng: "Cuộc thi sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường giáo dục cho đảng viên, cán bộ, bộ đội, công an và người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt".

Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng về tội tham ô tài sản

 Bị can Tề Trí Dũng. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố đối với Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) để điều tra về tội "Tham ô tài sản". Đây là vụ án thứ 3 Tề Trí Dũng bị khởi tố, trong đó một vụ đang trong quá trình điều tra, một vụ đã kết thúc xét xử phúc thẩm.

Theo kết quả điều tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sepzone Linh Trung là công ty liên danh với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận. Công ty Tân Thuận nắm giữ 50% vốn điều lệ tại Công ty Sepzone Linh Trung.

Trong 2 năm 2016 và 2017, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận cử 3 người đại diện vốn góp (2 người chuyên trách, 1 người không chuyên trách) tại Công ty Sepzone Linh Trung, bao gồm: ông Tề Trí Dũng là Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Sepzone Linh Trung, đại diện không chuyên trách; ông Lê Hoàng Minh - thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Sepzone Linh Trung năm 2016 và 2017, đại diện chuyên trách; ông Trần Thiện Trung, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sepzone Linh Trung.

Tề Trí Dũng đã có hành vi tham ô tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do Công ty trách nhiệm hữu hạn Sepzone Linh Trung chi trả cho thành viên Hội đồng thành viên.

Mới đây, Tề Trí Dũng đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 19 năm tù về 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và tội "Tham ô tài sản" trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần của Công ty SADECO cho Công ty Nguyễn Kim.

Ngoài ra, Tề Trí Dũng cùng nhiều người khác đã bị khởi tố trong vụ bán rẻ nền đất tại dự án Khu tái định cư An Phú Tây (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng

Giá đồng tiền số Bitcoin đã giảm xuống dưới 25.000 USD, mức thấp nhất trong 18 tháng qua, do các nhà đầu tư ngày càng e ngại các tài sản rủi ro khi đối mặt với một đợt bán tháo mạnh trên thị trường toàn cầu.

Trong các phiên giao dịch sáng 13/6 trên thị trường London (Anh), Bitcoin đã giảm khoảng 10% giá trị và có lúc xuống còn 24.692 USD, chạm mốc thấp nhất kể từ tháng 12/2020.

 Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua. Ảnh: CoinDesk

Việc các nhà đầu tư bán tháo đã khiến giá trị của các đồng tiền kỹ thuật số trên phạm vi toàn cầu giảm gần 50% kể từ tháng 11/2021. Sự giảm này đã gây ra sự hoảng loạn trong những phiên giao dịch gần đây khi các đồng tiền số ổn định (stablecoin) giảm giá mạnh.

Thị trường tiền điện tử đã gặp "sang chấn" từ giữa tháng 5 vừa qua, với sự sụp đổ của TerraUSD (UST), khi không còn được neo với USD theo tỷ giá 1:1. Đồng Tether - đồng tiền ổn định lớn nhất, cũng đã chịu áp lực, giảm xuống còn 95 cent trong ngày 12/5. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch cảnh báo "hậu quả tiêu cực đáng kể" đối với tiền kỹ thuật số và tài chính kỹ thuật số nếu nhà đầu tư không còn niềm tin vào stablecoin. Tuy nhiên, Fitch cho rằng các mối liên kết yếu giữa các thị trường tiền kỹ thuật số và các thị trường tài chính được quản lý sẽ hạn chế biến động của thị trường tiền kỹ thuật số./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực