Hà Nội cho phép rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca

Chủ nhật, 14/11/2021 22:14
(ĐCSVN) - Hà Nội cho phép rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca; Nguyễn Hoàng Khánh, Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế Olympia 2021: hỏa hoạn làm ít nhất 3 bệnh nhân thiệt mạng tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bulgaria; số ca tử vong vì COVID-19 tại Nga vẫn trên ngưỡng 1.200,...là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 14/11.

Hà Nội cho phép rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca

leftcenterrightdel
 Tiêm vaccine AstraZeneca ở Hà Nội. Nguồn ảnh: vnexpress.net

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phương án rút khoảng cách giữa 2 mũi vaccine AstraZeneca về còn tối thiểu 4 tuần. Trước đó, người đã tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca ở Hà Nội phải chờ tới 8 tuần trở lên mới tiêm mũi 2.

CDC Hà Nội cho biết việc đề xuất phương án này nhằm hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân nhanh nhất, an toàn và hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

Đề xuất này cũng dựa trên hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19.

Theo đó, đối với vaccine AstraZeneca, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị triển khai tiêm trả mũi 2 sau mũi 1 từ 4 tuần trở lên.

Hà Nội đã được Bộ Y tế phân bố hơn 11,4 triệu liều vaccine (số liệu từ cổng thông tin tiêm chủng quốc gia). Đến sáng 14/11, Hà Nội đã tiêm được 11,04 triệu liều cho hơn 6,11 triệu người, trong đó, 4,9 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Chung kết Olympia 2021: Nguyễn Hoàng Khánh, Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh giành vòng nguyệt quế

leftcenterrightdel
 Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 (Nguồn ảnh: Vietnamplus.vn)

Sáng 14/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 đã tìm ra được nhà vô địch. Đó là học sinh Nguyễn Hoàng Khánh (Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, Quảng Ninh) đạt thành tích 315 điểm đã vượt qua các đối thủ, giành vòng nguyệt quế và được trao suất học bổng trị giá 40.000 USD.

Đứng thứ hai là em Nguyễn Thiện Hải An (Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), với phần thưởng 100 triệu đồng.

Hai thí sinh đoạt giải Ba là Nguyễn Việt Thái (Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại Ngữ - Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Đình Duy Anh (Trường Trung học phổ thông Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) nhận phần thưởng 50 triệu đồng.

Bắt đầu phần thi "Khởi động", Nguyễn Thiện Hải An vượt lên dẫn trước; tuy nhiên ở những vòng thi "Vượt chướng ngại vật", "Tăng tốc" và "Về đích", Nguyễn Hoàng Khánh luôn là người dẫn đầu đoàn leo núi.

Trận chung kết năm nay diễn ra tại điểm cầu trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Hà Nội, Nghệ An và Quảng Ninh. Đây cũng là lần đầu tiên trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia buộc phải dời lại đến gần 2 tháng vì ảnh hưởng dịch COVID-19, còn các "nhà leo núi" phải ôn tập online.

Hỏa hoạn làm ít nhất 3 bệnh nhân thiệt mạng tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bulgaria

Ít nhất 3 bệnh nhân đã thiệt mạng khi hỏa hoạn xảy ra tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc một bệnh viện ở thành phố Sliven, Đông Nam Bulgaria ngày 14/11.

Theo lực lượng cứu hộ, 3 bệnh nhân thiệt mạng là nam giới, đều trên 65 tuổi và mắc COVID-19. Hỏa hoạn xảy ra tại tầng 4 của bệnh viện. 6 bệnh nhân tại các khu điều trị gần đó đã được sơ tán.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Bulgaria cho biết nhiều khả năng hỏa hoạn xảy ra do một bệnh nhân hút thuốc. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện các bệnh viện của Bulgaria đang trong tình trạng quá tải do đông bệnh nhân COVID-19. Trong khi đó, nước này có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 thấp nhất Liên minh châu Âu, với chỉ hơn 23% trong tổng số 6,9 triệu người dân đã được tiêm đầy đủ.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Nga vẫn trên ngưỡng 1.200

leftcenterrightdel
 Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 13/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 14/11, Nga ghi nhận 1.219 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay lên 255.386 ca. Trước đó, ngày 13/11, Nga ghi nhận 1.241 ca tử vong - cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Như vậy, tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Nga hiện nay nhiều thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Trong 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận 38.823 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số lên 9.070.674 ca, nhiều thứ 5 trên thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Anh. Số ca khỏi bệnh hoàn toàn tại Nga tăng thêm 29.821 ca, nâng tổng số lên 7.784.585 ca./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực