Hà Nội kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến vụ Việt Á

Thứ năm, 29/09/2022 20:22
(ĐCSVN) - Hà Nội kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến vụ Việt Á; Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục dự trữ Nhà nước Mộc Châu; Phát hiện 6 thi thể trôi vào bờ biển Phú Quốc; Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông… là những tin tức đáng chú ý diễn ra ngày 29/9.

Hà Nội kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến vụ Việt Á

Ngày 29/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã công bố kết quả kiểm tra sau Kỳ họp thứ 26 diễn ra từ ngày 22-23/9.

leftcenterrightdel
ản
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: tienphong.vn

Cụ thể, trong hai ngày 22/9 và 23/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp kỳ thứ 26. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra đã xem xét việc xử lý những sai phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong phối hợp với Học viện Quân y thực hiện thử nghiệm, đánh giá bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và đảng viên.

Xét tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và các đảng viên có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Đồng thời thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Cùng liên quan đến những sai phạm trong công tác phòng chống dịch, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế nhiệm kỳ 2016-2020 và các đảng viên có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và các đảng viên có liên quan, kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Vi phạm của Đảng ủy Viện Kiểm định quốc gia vaccine và Sinh phẩm y tế nhiệm kỳ 2016-2020 được xác định là chưa thực hiện đầy đủ một số nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Đảng ủy; không lãnh đạo, chỉ đạo ban lãnh đạo Viện báo cáo Bộ Y tế về kết quả kiểm định trong công tác giám sát, đánh giá chất lượng 02 mẫu sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký tạm thời để sử dụng trong xét nghiệm sàng lọc của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á; đồng thời, có khuyết điểm trong việc phân công lãnh đạo Viện tham gia Hội đồng tư vấn theo quy định của Bộ Y tế.

Cũng tại kỳ họp thứ 26, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội còn quyết định kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 do liên quan đến những vi phạm về Luật Đầu tư trong quá trình thực hiện một số dự án do huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 2019-2020; đồng thời kiểm điểm xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với một số cá nhân: Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện; Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Liên quan đến những sai phạm của đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố trong việc xử lý những vi phạm tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Việt Phương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 (nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17); ông Phạm Ngọc Hải và bà Thành Thị Đông Phương, đảng viên, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14 (nguyên Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Chu Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kiểm tra - Phối hợp liên ngành, nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp và đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế.

Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục dự trữ Nhà nước Mộc Châu

leftcenterrightdel
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định đối với bị can Nguyễn Văn Miên. (Ảnh: TTXVN).

Liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La và Mộc Châu, ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Miên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu và Nguyễn Thị Nga, chuyên viên Cục Dự Trữ nhà nước khu vực Tây Bắc (nguyên Kế toán trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La).

Trước đó, trong thời gian từ đầu năm đến tháng 6/2020, với vai trò là Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu, Nguyễn Văn Miên đã trực tiếp chỉ đạo, thống nhất với bộ phận kế toán lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp nhập, xuất kho gạo dự trữ quốc gia cao hơn thực tế chi trả gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Đối với Nguyễn Thị Nga, trong thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 6/2021, với vai trò là Kế toán trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La, theo sự chỉ đạo của Chi cục trưởng đã lập khống hồ sơ thanh toán tiền bốc xếp nhập, xuất kho gạo dự trữ quốc gia của Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La cao hơn thực tế chi trả gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng.

Phát hiện 6 thi thể trôi vào bờ biển Phú Quốc

leftcenterrightdel
Khu vực phát hiện các thi thể. (Nguồn: CAND) 

Ngày 29/9, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, CSĐT đang điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như danh tính 6 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại khu vực biển Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, người dân đã phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển, nên đã báo cho cơ quan công an đến hiện trường điều tra làm rõ.

Bước đầu công an xác định, 2 thi thể trôi dạt vào biển là 1 nam và 1 nữ, chưa xác định được danh tính cụ thể, cả 2 thi thể đang trong tình trạng trương phình và có dấu hiệu phân hủy. Đến chiều nay tiếp tục phát hiện thêm 4 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ, thông báo đến nhân dân ai có người thân bị mất tích thì trình báo với cơ quan Công an TP Phú Quốc để xác định nhân thân.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, có khả năng các thi thể trôi dạt vào bờ biển hôm nay liên quan tới chiếc tàu chở 20 người Trung Quốc bị chìm trên vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam-Campuchia vào ngày 24-9 vừa qua. Tại thời điểm đó, tàu cá của ngư dân Phú Quốc đã cứu được 11 người đang trôi dạt trên biển, 9 người còn lại được cho là mất tích.

Do đó, lực lượng chức năng TP Phú Quốc vẫn đang túc trực tại bờ biển đề phòng trường hợp tiếp tục có thêm thi thể dạt vào bờ.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông

leftcenterrightdel
Người dân theo dõi qua truyền hình tại nhà ga Seoul, Hàn Quốc về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 28/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Theo hãng tin AFP của Pháp, tối 29/9 (giờ Việt Nam), Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra bờ biển phía Đông.

Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho rằng Triều Tiên đã bắn vật thể dường như là một tên lửa đạn đạo.

Theo hãng tin Kyodo, tên lửa mà Triều Tiên vừa bắn ngày 29/9 dường như đã rơi xuống khu vực bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này trước đó cùng ngày, sau vụ bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn một ngày trước đó.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang ở thăm Hàn Quốc để trấn an đồng minh của Washington giữa lúc lo ngại rằng Triều Tiên sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân - vụ thử thứ 7 như vậy từ năm 2006 và vụ đầu tiên kể từ năm 2017./.

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực