Hà Nội: Thêm 6 quận và 42 xã, phường chuyển cấp độ 3 dịch COVID-19

Thứ bảy, 25/12/2021 20:28
(ĐCSVN) - Hà Nội thêm 6 quận và 42 xã, phường chuyển cấp độ 3 dịch COVID-19; Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk xử lý hàng loạt cán bộ vi phạm; Phát hiện một người nước ngoài trồng cần sa trong nhà; Số người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ tại Malaysia lên hơn 50 người; Nga thông báo hơn 10.000 binh sỹ rút khỏi biên giới đang trở về căn cứ… là những tin tức đáng chú ý diễn ra ngày 25/12.

Hà Nội: Thêm 6 quận và 42 xã, phường chuyển cấp độ 3 dịch COVID-19

Nhân viên y tế đến theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho 7 bệnh nhân F0 trong 1 gia đình tại nhà ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký thông báo đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, Hà Nội có thêm 6 quận chuyển từ vàng sang cam gồm Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên.

Theo số liệu tới 10h ngày 24/12, Hà Nội vẫn duy trì ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, chỉ còn 1 huyện ở cấp độ 1 - màu xanh và có đến 8 quận trung tâm ở cấp độ 3  (màu cam - vùng nguy cơ cao) gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Theo đó, huyện duy nhất còn ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng màu xanh) là huyện Phúc Thọ, giảm 3 quận, huyện so với thông báo ngày 17/12. Ngoài ra, thành phố có 21 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 (màu vàng - vùng nguy cơ).

Toàn thành phố có 396 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; 116 xã, phường ở cấp độ 2; 67 xã, phường ở cấp độ 3. Như vậy, so với thông báo hôm 17/12, thành phố có thêm 6 quận và 42 xã, phường chuyển “màu cam”.

Theo quy định của Hà Nội, những trường học đảm bảo công tác phòng, chống dịch và ở vùng cấp độ 1, 2 mới được đón học sinh đến lớp. Như vậy, 6 quận có dịch cấp độ 3 phải dừng hoạt động dạy học trực tiếp, chuyển sang trực tuyến từ ngày 27/12.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk xử lý hàng loạt cán bộ vi phạm

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Cty cà phê Ea Sim - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Tại kỳ họp thứ 15 được tổ chức từ ngày 15-20/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, xử lý hàng loạt cán bộ vi phạm.

Cụ thể, UBKT đã thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Hoành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Phòng PC03, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo UBKT, khi còn là Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, kỹ thuật hình sự, Công an huyện Cư Kuin, ông Long được phân công làm Điều tra viên thụ lý chính, nhưng ông Long đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ việc lập khống hồ sơ, hạch toán, quyết toán chi phí vận chuyển cà phê, niên vụ 2011-2012 và niên vụ 2015-2016 chưa đúng quy định pháp luật xảy ra tại Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim (Cty cà phê Ea Sim), xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Hoành Long gây hậu quả, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trước đây ông này từng sinh hoạt, công tác.

Sau khi thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, cho ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm và thống nhất chuyển quy trình xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin; ông Hồ Văn Nhi, đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện, Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng CSĐT điều tra Công an huyện Cư Kuin.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã phát hiện nhiều cán bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk (THADS) có những thiếu sót, khuyết điểm, thực hiện chưa đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác tổ chức cán bộ; công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Văn Lập (đảng viên, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cư Kuin) chịu trách nhiệm cùng Phòng Tổ chức cán bộ trong việc tham mưu lãnh đạo Cục THADS tỉnh Đắk Lắk về bổ nhiệm cán bộ và xét tuyển công chức các đợt từ năm 2012-2015 chưa đảm bảo quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy định.

Còn ông Nguyễn Văn Hoạt, trong thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đắk Lắk (nay đã nghỉ hưu), ông chịu trách nhiệm liên đới cùng lãnh đạo Cục về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính của đơn vị.

Ông Bùi Văn Đính, nguyên Chấp hành viên, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại Cục THADS, tố cáo đã lập biên bản giải quyết quyền thừa kế không đúng quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015; áp dụng và thực hiện không đúng các điều khoản quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, UBKT thống nhất không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Lập, Nguyễn Văn Hoạt, Bùi Văn Đính và yêu cầu các 3 vị này nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

UBKT đã thi hành kỷ luật khiển trách ông Lê Khắc Đức, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Krông Pắk, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục THADS tỉnh; cảnh cáo ông Tạ Ngọc Sáng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột, nguyên Đảng ủy viên, Chấp hành viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục THADS tỉnh và bà Nguyễn Thị Liên, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Cục THADS sự tỉnh.

Phát hiện một người nước ngoài trồng cần sa trong nhà

Đối tượng người nước ngoài đã lắp đặt lều bạt, hệ thống tưới tiêu, đèn điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ để trồng cần sa. Ảnh: (Nguồn: Báo Thanh Niên) 

Ngày 25/12, Công an phường Hàm Tiến (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho biết đã bàn giao Shedko Dmitrii (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Nga) cùng hồ sơ, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Phan Thiết thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào đêm 24/12, Công an phường Hàm Tiến đã kiểm tra một căn nhà thuộc khu phố 1, phường Hàm Tiến. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ Shedko Dmitrii vì có hành vi trồng, sản xuất và tàng trữ trái phép cây cần sa trong nhà.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Hàm Tiến đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Thiết tiến hành điều tra vụ việc.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 27 cây cần sa tươi cao từ 1-2m, được trồng và chăm sóc ngay trong phòng ngủ, có lắp hệ thống tưới tiêu, đèn điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ. Công an còn thu giữ thêm 3kg cần sa khô đã được bào chế thành phẩm và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động trồng và sản xuất cây cần sa.

Shedko Dmitrii khai nhận, cách đây khoảng 2 tháng đã mua hạt giống cần sa, phân bón, hóa chất, các dụng cụ để bào chế cần sa trên mạng xã hội rồi mang về trồng và sản xuất ngay tại nhà đang thuê.

Số người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ tại Malaysia lên hơn 50 người

Người dân dọn dẹp sau khi nước lũ rút tại Hulu Langat, Selangor, Malaysia, ngày 21/12/2021. Ảnh: THX/ TTXVN 

Số người thiệt mạng do lũ lụt tại Malaysia đã lên tới 46 người, chủ yếu tại hai bang Selangor và Pahang, và hiện vẫn còn 5 người đang mất tích. Chính quyền các địa phương vùng thiên tai đang đẩy nhanh công tác dọn dẹp, vệ sinh các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ nhằm đưa cuộc sống sớm bình thường trở lại.

Mưa lớn cuối tuần trước đã gây ra trận lụt nghiêm trọng nhất tại Malaysia trong nhiều năm, cắt đứt nhiều tuyến đường quan trọng, khiến nhiều thành phố, ngôi làng chìm trong nước lũ. Selangor, bang đông dân nhất và giàu có nhất của Malaysia, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại thủ phủ Shah Alam của bang, người dân đã bị mắc kẹt trong nhà nhiều ngày trước khi được lực lượng cứu hộ đến giải cứu bằng thuyền.

Hiện còn khoảng 55.000 người dân đang phải tạm trú tại hơn 300 trung tâm sơ tán tại 7 bang, trong khi 68 tuyến đường vẫn chưa thể hoạt động trở lại do bị nước lũ nhấn chìm. Đây là trận lụt nghiêm trọng nhất tại Malaysia kể từ trận lụt năm 2014 khiến hơn 100.000 người phải sơ tán.

Lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim cho rằng sự chậm trễ trong việc phối hợp giữa các cơ quan chính phủ và triển khai quân đội đã gây khó khăn cho công tác ứng phó lũ lụt, đồng thời kêu gọi chính phủ mở cuộc điều tra về vấn đề này. Về phần mình, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob thừa nhận công tác ứng phó thảm họa còn thiếu sót, nhưng cam kết sẽ cải thiện tình hình trong thời gian tới. 

Nga thông báo hơn 10.000 binh sỹ rút khỏi biên giới đang trở về căn cứ

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN) 

Hãng Interfax dẫn nguồn tin quân đội Nga ngày 25/12 cho biết hơn 10.000 binh sỹ nước này đang trở về căn cứ sau các cuộc tập trận mùa Đông kéo dài một tháng gần biên giới với Ukraine.

Theo hãng tin trên, các cuộc tập trận diễn ra tại một số khu vực gần Ukraine, trong đó có Bán đảo Crimea cũng như các vùng Rostov và Kuban ở miền Nam nước Nga.

Quân đội Nga cho biết: “Phần phối hợp chiến đấu của các sư đoàn, các tổ chiến đấu, các tiểu đội của các đơn vị cơ giới... đã hoàn thành. Hơn 10.000 binh sỹ... sẽ hành quân từ khu vực tập trận chung của các lực lượng về căn cứ của họ.”

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tập trận này liên quan đến các đơn vị bộ binh cơ giới diễn ra tại hơn 30 địa điểm huấn luyện quân sự thuộc ít nhất 6 khu vực khác nhau.

Việc Nga triển khai hàng chục nghìn binh sỹ tới khu vực gần miền Bắc, miền Đông và miền Nam Ukraine đã làm dấy lên lo ngại ở Kiev và các nước phương Tây rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine.

Nga đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cho rằng nước này cần phương Tây đảm bảo an ninh, bao gồm cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc không mở rộng về phía Đông.

Nga nhấn mạnh an ninh của nước này đang bị đe dọa khi Ukraine siết chặt quan hệ với NATO. Moskva khẳng định đã triển khai quân đội trong phạm vi lãnh thổ mà nước này coi là phù hợp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ buộc phải hành động nếu NATO vượt quan "lằn ranh đỏ" mà Moskva đặt ra, đồng thời thời bày tỏ quan ngại về các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với nước này./.

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực