Hải Dương: 10/12 huyện, thị xã, thành phố đã có ca mắc COVID-19

Thứ bảy, 13/02/2021 21:35
(ĐCSVN) - Hải Dương: 10/12 huyện, thị xã, thành phố đã có ca mắc COVID-19; 258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý; Nổ nhà máy pháo hoa tại Ấn Độ gây nhiều thương vong… là những tin đáng chú ý trong ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết Tân Sửu).

 Hải Dương: 10/12 huyện, thị xã, thành phố đã có ca mắc COVID-19

 Ảnh minh họa: chinhphu.vn.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Hải Dương, tính đến 15h ngày 13/2, Hải Dương đã ghi nhận 430 trường hợp mắc COVID-19 trong tỉnh ở 10/12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Riêng ngày 13/2, ghi nhận 47 trường hợp mắc mới, trong đó, 43 ca mắc là F1 đều đã được cách ly tập trung tại các địa phương và 4 trường hợp thuộc khu vực phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách.
 
Thành phố Chí Linh vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 287 trường hợp. Thị xã Kinh Môn với 47 trường hợp. Huyện Tứ Kỳ có số ca mắc thấp nhất với 1 trường hợp. Hiện Hải Dương còn huyện Gia Lộc và Thanh Miện chưa có ca bệnh nào. Cơ quan chức năng đã rà soát và xác định được trên 13.500 F1. Đến nay, có 55 trường hợp điều trị khỏi bệnh và đã được xuất viện.
 
Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một số khu, cụm dân cư ở huyện Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn. Mục đích của việc thiết lập vùng cách ly y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN). 

Trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người tử vong, bị thương 14 người. So sánh với ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giảm 6 vụ, giảm 9 người, giảm 4 người bị thương (trong đó đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn).

Tình hình trật tự, an toàn giao thông tại một số địa điểm còn diễn biến phức tạp, phương tiện tham gia giao thông đông, nhất là tại các điểm đền, chùa. Lưu lượng phương tiện trên một số tuyến cao tốc tăng nhẹ so với ngày mùng 1 Tết. Cụ thể, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương có trên 34.000 lượt phương tiện, tăng 1.000 lượt phương tiện; tuyến Nội Bài - Lào Cai có 17.821 lượt phương tiện, tăng 507 lượt phương tiện; tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ - Ninh Bình có 32.172 lượt phương tiện, tăng 1.500 lượt.

Ngày 13/2, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện, xử lý 1.981 trường hợp vi phạm; tạm giữ 15 xe ô tô, 620 xe mô tô; tước 287 giấy phép lái xe, trong đó xử lý 258 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. 

Nổ nhà máy pháo hoa tại Ấn Độ gây nhiều thương vong

Ít nhất 19 người chết trong vụ nổ nhà máy pháo ở Virudhunagar, Ấn Độ, hơn 30 người bị thương. (Ảnh: newindianexpress.com)

 Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở quận Virudhunagar, bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Giới chức Ấn Độ ngày 13/2 cho biết vụ nổ xảy ra một ngày trước đó và được xem là một trong những vụ nổ pháo hoa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua tại bang miền Nam này. Theo giới chức địa phương, nhiều khả năng số người thiệt mạng còn tăng trong những giờ tới. Vụ nổ còn khiến 34 người bị thương, trong đó có một số người bị bỏng nặng. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có khoảng 74 người đang làm việc trong nhà máy này.

Truyền thông địa phương cho biết nhà máy sản xuất pháo hoa trên hoạt động trái phép và người chủ nhà máy đang lẩn trốn. Hiện cảnh sát điều tra nguyên nhân trong vụ nổ này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định hỗ trợ 200.000 rupee (khoảng 2.700 USD) cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng./

Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực