Hơn 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Thứ bảy, 21/01/2023 21:46
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Lái xe vi phạm nồng độ cồn tăng 885,6% so với cùng kỳ Tết 2022; tuyến cáp quang biển APG gặp sự cố mới; số ca COVID-19 nặng thấp kỉ lục; tài sản Chủ tịch tập đoàn China Evergrande ‘bốc hơi’ 93%... là một số tin trong nước và thế giới đáng chú ý hôm nay.

Chiều 21/1 (tức 30 Tết), đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, toàn quốc đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm chết 13 người, bị thương 15 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 đã giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và tăng 4 người bị thương.

Trong số các vụ tai nạn giao thông, có 20 vụ xảy ra trên các tuyến đường bộ, làm chết 11 người và bị thương 14 người. Trên các tuyến giao thông đường sắt, xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người và bị thương 1 người.

 Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại Thanh Trì (Hà Nội)

Về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 3.399 trường hợp vi phạm trên các tuyến đường bộ, phạt tiền gần 8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có đến 1.232 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022, vi phạm nồng độ cồn tăng 1.107 trường hợp (tăng 885,6% trường hợp).

Các trường hợp khác được tập trung xử lý như: vi phạm về chạy quá tốc độ 342 trường hợp; vi phạm về chở quá tải trọng cho phép 12 trường hợp… Ngoài ra, hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc đã phát hiện 102 trường hợp vi phạm.

Tuyến cáp quang biển APG gặp sự cố mới

Vào sáng ngày 21/1, tuyến cáp quang biển quốc tế APG đã gặp sự cố trên nhánh S9 hướng kết nối đi Singapore. Trước đó, vào ngày 26/12, tuyến cáp này đã bị lỗi trên nhánh S6 gần Hong Kong (Trung Quốc).

Asia Pacific Gateway (APG) là một trong những tuyến cáp quan trọng kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế. Tuyến được đưa vào vận hành từ cuối 2016, với chiều dài khoảng 10.400 km, cung cấp băng thông tối đa 54 Tbps. Tuyến cáp này có các điểm kết nối ở Trung Quốc, Hong Kong.

 Đường đi của tuyến APG (Ảnh minh họa: Internet)

Các nhà cung cấp dịch vụ mạng tại Việt Nam vừa nhận được thông báo của đơn vị quản lý tuyến cáp APG về sự cố mới.

Cụ thể, vào 08h40 ngày 21/1, tuyến cáp quang biển quốc tế APG đã gặp sự cố lần đầu tiên trong năm 2023. Nguyên nhân là do đứt cáp trên nhánh S9 cách trạm cập bờ SEA khoảng 151 km. Sự cố lần này gây mất toàn bộ dung lượng cáp APG hướng kết nối đi Singapore và Nhật.

Theo ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), thời gian khắc phục các sự cố cáp biển có thể kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng, tùy thuộc vào loại lỗi và vị trí cáp gặp sự cố.

Số ca COVID-19 nặng thấp kỉ lục

Ngày 21/1, Việt Nam ghi nhận 17 ca mắc COVID-19. Hiện chỉ còn 1 bệnh nhân nặng đang điều trị.

 Ảnh minh họa (nguồn: Bộ Y tế)

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.318 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.482 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 là 43.186 ca, chiếm 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.049.914 liều.

Tài sản Chủ tịch tập đoàn China Evergrande ‘bốc hơi’ 93%

Theo Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản ròng của Hứa Gia Ấn, Chủ tịch tập đoàn bất động sản China Evergrande, đã giảm gần 93%. Từng là người giàu thứ hai ở châu Á, tài sản của Chủ tịch Hứa Gia Ấn đã giảm từ 42 tỷ USD vào năm 2017 xuống còn khoảng 3 tỷ USD.

Ông Hứa Gia Ấn, Chủ tịch tập đoàn bất động sản China Evergrande

Evergrande là nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất Trung Quốc với khoản nợ lên tới 300 tỷ USD. Chủ tịch Ấn đã phải dùng tài sản cá nhân như bán nhà và máy bay tư nhân để hỗ trợ tập đoàn trả nợ.

Năm ngoái, tập đoàn này đã thất bại trong việc đưa ra kế hoạch tái cơ cấu nợ sơ bộ, dẫn đến những lo ngại hơn nữa về tương lai của tập đoàn bất động sản nổi tiếng Trung Quốc một thời này.

Tập đoàn Evergrande có khoảng 200.000 nhân viên, có doanh số 110 tỷ USD vào năm 2020 và sở hữu hơn 1.300 dự án bất động sản tại hơn 280 thành phố tại Trung Quốc.

Các nhà phân tích từ lâu lo ngại sự sụp đổ của Evergrande có thể gây ra rủi ro lớn cho thị trường bất động sản Trung Quốc, gây tổn hại cho người mua nhà và hệ thống tài chính. Bất động sản và các ngành liên quan chiếm tới 30% GDP của Trung Quốc./.

 

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực