Hơn 200 ô tô đâm liên hoàn trên một cây cầu tại Trung Quốc

Thứ tư, 28/12/2022 19:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Kỷ luật cảnh cáo Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được giảm án; Hơn 200 ô tô đâm liên hoàn trên một cây cầu tại Trung Quốc; Các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất lịch sử trong năm 2022… là những tin tức đáng chú ý trong ngày 28/12.

Trung Quốc: Hơn 200 ô tô đâm liên hoàn trên một cây cầu

 Hơn 200 ô tô đã đâm liên hoàn trên một cây cầu ở thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc làm 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc ngày 28/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN. 

Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, vụ tai nạn xảy ra ngày 28/12 và nguyên nhân được xác định là do sương mù dày đặc. Trên các bức ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội, các xe  bị đâm bẹp rúm và chồng lên nhau trên cây cầu bắc qua sông Hoàng Hà. 

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã lập tức được triển khai tới hiện trường, đưa nhiều người bị thương ra khỏi các xe. 11 xe cứu hỏa và 66 nhân viên cứu hỏa đã được huy động kịp thời. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sương mù dày đặc. Trước đó, sáng 28/12, cơ quan dự báo thời tiết cho biết tầm nhìn tại nhiều khu vực ở thành phố Trịnh Châu chỉ ở mức 500 m, thậm chí có thời điểm xuống dưới mức 200 m. 

Cây cầu đã được phong tỏa để phục vụ công tác giải phóng hiện trường.

 Các ngân hàng trung ương lớn tăng lãi suất lịch sử trong năm 2022

Một tính toán của hãng tin Reuters (Anh) cho thấy các ngân hàng trung ương giám sát 10 loại tiền tệ phổ biến nhất đã tăng tổng cộng 2.700 điểm cơ bản trong 54 lần tăng lãi suất trong 12 tháng qua.

 Các ngân hàng trung ương lớn đã tiến hành đợt tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất và quy mô lớn nhất trong ít nhất hai thập kỷ vào năm 2022, khi các nhà hoạch định chính sách nỗ lực kiềm chế lạm phát gia tăng.

leftcenterrightdel
Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN 

Tất cả các ngân hàng trung ương lớn - ngoại trừ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) - đều tăng lãi suất trong năm nay, mặc dù các nhà hoạch định chính sách ở Tokyo đã bất ngờ khuấy động thị trường vào tháng 12 với điệc điều chỉnh mục tiêu lợi suất. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng việc BoJ tăng lãi suất thực tế có thể xảy ra trong tương lai không xa.

Trong khi đó, có nhiều bằng chứng cho thấy chu kỳ thắt chặt tại các thị trường mới nổi đang chậm lại.

5 trong số 18 ngân hàng trung ương các thị trường mới nổi đã thực hiện tăng lãi suất tổng cộng 260 điểm cơ bản trong tháng 12, giảm từ 400 điểm cơ bản trong tháng 11 và thấp hơn đáng kể so với mức tăng hơn 800 điểm cơ bản hàng tháng trong tháng Sáu và tháng Bảy.

Ông Charles-Henry Moncheau, Giám đốc văn phòng đầu tư của tập đoàn tài chính Syz Group nhận định hầu hết các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi sắp hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất của họ.

Các ngân hàng trung ương này đã tăng lãi suất tổng cộng 93 lần và nâng lãi suất chuẩn thêm tổng cộng 7.425 điểm cơ bản trong năm nay, gần gấp ba lần so với mức giảm tổng cộng 2.745 điểm cơ bản vào năm 2021.

 Quảng Ngãi: Kỷ luật cảnh cáo Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh

 Ngày 28/12, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015-2020, bằng hình thức Khiển trách.

Đối với đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phan Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, đảng viên Chi bộ thôn Xuân Vinh, thuộc Đảng bộ xã Hành Đức (huyện Nghĩa Hành) và ông Đỗ Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức Cảnh cáo. 

leftcenterrightdel
Ông Đỗ Ngọc Nam - Phó bí thư Đảng ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ảnh: tuoitre.vn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Quang Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức Cảnh cáo.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với các ông: Đoàn Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Tăng Thanh Toàn, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; Trương Bá Chuẩn, Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Kà Để, đảng viên Chi bộ thôn Nước Min, thuộc Đảng bộ xã Sơn Mùa (huyện Sơn Tây), nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

 Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được giảm án

Sáng 28/12, Hội đồng xét xử của TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án liên quan đến kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) cùng 3 bị cáo khác trong vụ thao túng “đất vàng” liên quan đến Tổng công ty sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2).

Theo bản án phúc thẩm, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, bị cáo Trần Thanh Liêm được giảm từ 7 năm tù còn 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

leftcenterrightdel

 Bị cáo Trần Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương). Ảnh: TTXVN.

Liên quan vụ án, bị cáo Trần Nguyên Vũ (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty 3/2) cũng được giảm một phần hình phạt, từ tổng mức án 23 năm tù còn tổng mức án 21 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản".

Theo Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, tại phiên tòa, bị cáo Trần Thanh Liêm thừa nhận sai phạm, thể hiện thái độ ăn năn, xuất trình thêm những chứng cứ mới, trong đó có tài liệu thể hiện gia đình bị cáo đã nộp hơn 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo Tòa cấp phúc thẩm, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và một số cơ quan tham mưu của tỉnh Bình Dương đều biết việc bị cáo Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty 3/2) và đồng phạm chuyển nhượng 43 ha “đất vàng” và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho tư nhân là trái quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Các bị cáo Trần Văn Nam (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), Trần Thanh Liêm với trách nhiệm được giao là bảo vệ tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, các bị cáo biết rõ việc chuyển nhượng là trái quy định nhưng không có quyết định ngăn chặn mà vẫn tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Minh thực hiện một loạt hành vi sai phạm. Hành vi của các bị cáo dẫn tới việc tài sản của Nhà nước bị thất thoát đặc biệt lớn./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực