Hơn 42 tấn chất thải nguy hại chôn giấu trong xí nghiệp Bóng đèn Điện Quang

Chủ nhật, 24/04/2022 21:57
(ĐCSVN) - Hơn 42 tấn chất thải nguy hại chôn giấu trong xí nghiệp Bóng đèn Điện Quang; Tai nạn liên hoàn ở Quảng Ngãi làm 9 người thương vong; Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu du lịch tại Nhật Bản… là một số tin tức đáng chú ý diễn ra ngày 24/4.

Hơn 42 tấn chất thải nguy hại chôn giấu trong xí nghiệp Bóng đèn Điện Quang

Cơ quan chức năng sử dụng máy khoan cắt bê tông để khai quật, xác định số lượng chất thải nguy hại chưa qua xử lý ra môi trường (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau 2 ngày (22-23/4) khai quật đã phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại trong Xí nghiệp đèn ống, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (đường số 3, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa).

Qua đó, phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại, trong đó tại hầm bê tông bên trong xí nghiệp có gần 15 tấn, khu vực ngoài sân là hơn 27 tấn.

Số chất thải được phát hiện này gồm miếng thủy tinh nhiễm chất thải nguy hại và nước thải từ quá trình xay nghiền bóng đèn thải.

Theo cơ quan chức năng, trong vỏ bóng đèn thải có chứa thủy ngân và lưu huỳnh nên độc hại nếu không được xử lý theo quy định.

Bước đầu, qua test nhanh nước thải, cơ quan chức năng xác định độ PH vượt 7 lần cho phép. Toàn bộ số chất thải này được lực lượng chức năng và Xí nghiệp đèn ống thống nhất giao cho một đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Ngày mai 25/4, lực lượng công an tiếp tục phối hợp khai quật tại một số vị trí nghi vấn khác bên trong xí nghiệp để mở rộng điều tra.

Tai nạn liên hoàn ở Quảng Ngãi làm 9 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn -  Ảnh: VOV 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 00 giờ ngày 24/4, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ôtô khách và xe đầu kéo làm 1 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương.

Tại thời điểm trên, xe đầu kéo chở bồn mang BKS 50LD - 13354 do tài xế Huỳnh Văn Phong (49 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc bất ngờ húc vào ô tô BKS 79B - 01933 do Trần Quốc Thanh (trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển cùng chiều phía trước.

Tai nạn làm ô tô biển số tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đâm vào ô tô khách kiểm soát 37B- 01768 do ông Bạch Thảo (49 tuổi), ở tỉnh Nghệ An điều khiển cùng chiều phía trước.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 3 xe hư hỏng, riêng ô tô khách mang BKS 79B - 01933 bị hư hỏng nặng, bẹp dúm. 8 người đi trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm. Riêng ông Bùi H. (60 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) tử vong tại chỗ.

Được biết, xe ô tô khách mang BKS 79B - 12933 là xe hợp đồng chở khách dự đám cưới.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng CSGT Trạm Đức Phổ và Công an thị xã Đức Phổ đã tổ chức phân luồng, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu du lịch tại Nhật Bản

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch từ trực thăng cứu hộ tới xe cứu thương tại đảo Hokkaido, Nhật Bản ngày 24/4. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Ngày 24/4, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhất ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ tàu du lịch chở 26 người mất tích ngoài khơi bờ biển Hokkaido ở miền Đông nước này.

Tàu Kazu I, nặng 19 tấn, mất liên lạc với đất liền từ ngày 23/4 khi đang di chuyển trên vùng biển ngoài khơi mũi phía Đông Bắc của Hokkaido để đến bán đảo Shiretoko được UNESCO công nhận là Di sản thế giới với môi trường thiên nhiên nguyên sơ và hệ động vật hoang dã phong phú. Nhiều khả năng tàu đã bị chìm do thời tiết xấu.

Vài giờ sau khi tàu phát tín hiệu gặp nạn, các trực thăng và tàu cứu hộ đã được huy động đến vùng biển này để tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu nạn.

Trong số 10 nạn nhân được tìm thấy có 7 người đàn ông và 3 phụ nữ.

Hiện máy bay và tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển và Lực lượng tự vệ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cứu nạn 16 người còn mất tích. Tuy nhiên, ngày càng ít hy vọng có thể tìm được những người còn lại trên tàu, trong đó có 2 trẻ em, vì thời tiết trong khu vực hiện rất lạnh. Chương trình du lịch của tàu trên diễn ra trong điều kiện gió mạnh và sóng cao khiến nhiều tàu thuyền đánh cá trong khu vực phải quay đầu về bờ.

Đài NHK dẫn lời một nhà điều hành tàu du lịch địa phương cho biết đã khuyên thuyền trưởng không nên thực hiện hành trình nhưng không thành công./.

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực