Khai trừ khỏi Đảng 2 Cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ ba, 28/09/2021 22:45
(ĐCSVN) – Khai trừ khỏi Đảng 2 nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Hơn 21.000 ca ra viện, số mắc mới COVID-19 giảm sâu; Tuyên án tử hình 2 đối tượng mua bán trái phép ma túy; Tổng thống Mỹ tiêm tăng cường và kêu gọi người dân đi tiêm vaccine COVID-19... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay, 28/9.

Khai trừ khỏi Đảng 2 Nguyên Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hôm nay, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng, Nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bà Vũ Liên Oanh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
Hai bị cáo Lê Bạch Hồng và Nguyễn Huy Ban tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 2/2020. (Ảnh: Mai Hường) 

Ông Nguyễn Huy Ban và ông Lê Bạch Hồng, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc quyết định, trực tiếp ký hợp đồng và chỉ đạo trái quy định đối với việc sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội để cho Công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vay vốn, gây thiệt hại lớn số tiền của Nhà nước, bị xử lý hình sự và phạt tù giam về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, TAND Hà Nội xác định ông Nguyễn Huy Ban và ông Lê Bạch Hồng phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án gây thất thoát 1.700 tỷ đồng. Ông Ban phải bồi thường 292 tỷ đồng; ông Hồng bồi thường 150 tỷ đồng cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Bà Vũ Liên Oanh, với cương vị là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, vi phạm và để xảy ra vi phạm pháp luật trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư giai đoạn 2015 - 2019. Bà đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Vi phạm của các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn số tiền của Nhà nước và đã bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng các ngành Bảo hiểm xã hội, ngành Giáo dục, địa phương và cá nhân mỗi người, gây bức xúc trong xã hội.

Hơn 21.000 ca ra viện, số mắc mới COVID-19 giảm sâu

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Ngày 28/9, cả nước ghi nhận 4.589 ca mắc mới COVID-19, giảm 4.759 ca so với ngày hôm qua. Trong ngày, số bệnh nhân ra viện cũng đạt kỉ lục với 21.487 trường hợp.

Tính từ 17h ngày 27/9 đến 17h ngày 28/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 4.583 ca ghi nhận trong nước (giảm 4.759 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 717 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Bình Dương (2.575), Đồng Nai (787), TP Hồ Chí Minh (377), An Giang (232), Long An (159), Kiên Giang (70), Tây Ninh (55), Cần Thơ (52), Bình Thuận (48), Tiền Giang (38), Khánh Hòa (35), Ninh Thuận (16), Bình Phước (15), Quảng Bình (15), Đắk Lắk (14), Hậu Giang (11), Hà Nam (11), Cà Mau (10), Vĩnh Long (8 ), Trà Vinh (7), Đồng Tháp (7), Hà Nội (6), Đắk Nông (5), Bình Định (5), Quảng Ngãi (5), Quảng Trị (4), Phú Yên (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Quảng Ninh (2), Bến Tre (2), Quảng Nam (2), Đà Nẵng (2), Bắc Giang (1), Bạc Liêu (1).

Ngoài ra, trong 24 giờ qua, TP Hồ Chí Minh thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, kết quả ghi nhận 3.417 trường hợp dương tính với test kháng nguyên nhanh.

Trong ngày, có 21.487 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong trong ngày còn 178 ca.

Trong ngày 27/9 có 879.618 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 40.095.031 liều, trong đó tiêm một mũi là 31.497.967 liều, tiêm mũi 2 là 8.597.064 liều.

Tử hình 2 đối tượng mua bán trái phép ma túy

Ngày 28/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo trong vụ án mua bán số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Nông. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo: Vàng A Cở và Sùng A Di (cùng trú tại tỉnh Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự 2015. Số ma túy mà 2 đối tượng này mua bán lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Đắk Nông được lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá.

leftcenterrightdel
2 đối tượng tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: TTXVN)

Theo cáo trạng, ngày 7/12/2020, Vàng A Cở (sinh năm 1983), tạm trú tại bản Si Át, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, nhận được điện thoại của một người hỏi mua 10 bánh heroin (trị giá 1,8 tỷ đồng). Lúc này bị cáo Cở chỉ có 7 bánh. Cở biết Sùng A Di (sinh năm 1985), tạm trú tại bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo, có 3 bánh heroin nên rủ Di góp vào để đủ số lượng mà khách đã đặt hàng. Ngày 11/12/2020, người mua tiếp tục gọi điện thoại cho Cở hỏi hàng. Cở hẹn người mua tới một quán cà phê trên địa bàn xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, để thống nhất về số lượng và giá cả.

Sau khi thống nhất giá, Cở gọi điện cho Di mang số ma túy đến để cả hai mang đi giao cho khách. Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11/12/2020, cả hai đối tượng bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang khi trên người đang vận chuyển 10 bánh heroin. Qua giám định, tổng khối lượng mà hai đối tượng này mua bán là hơn 3,5 kg heroin.

Tổng thống Mỹ tiêm tăng cường và kêu gọi người dân đi tiêm vaccine COVID-19

Chiều 27/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã tiêm chủng ngừa COVID-19 mũi tăng cường (mũi thứ 3) ngay tại Nhà Trắng. Ông đồng thời kêu gọi người dân Mỹ hãy khẩn trương đi tiêm vaccine để đánh bại đại dịch này.

Trước khi tiêm mũi 3, Tổng thống Biden nói: “Hãy làm điều đúng đắn. Hãy đi tiêm thôi. Điều đó có thể cứu được mạng sống của quý vị cũng như mạng sống của những người  xung quanh quý vị”.

leftcenterrightdel
Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng mũi 3 ngừa Covid-19. Ảnh: CNN. 

Tổng thống Biden đã tiêm 2 liều vaccine Covid-19 đầu tiên trước lễ nhậm chức tổng thống của ông vào tháng 1/2021. Ông Biden đủ điều kiện để nhận mũi tiêm thứ 3 do ông đã được tiêm mũi 2 Pfizer/BioNTech cách đây hơn 6 tháng và nằm trong độ tuổi phù hợp. Joe Biden chia sẻ, ông không gặp phải phản ứng phụ nào sau khi tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 và 2.

Theo ông Biden, trên 77% người lớn Mỹ đã được tiêm chủng COVID-19 ít nhất một liều. Ông kêu gọi người nào chưa tiêm mũi 1 thì hãy khẩn trương đi tiêm.

Tổng thống Biden khẳng định, Covid-19 giờ là đại dịch của những người chưa tiêm chủng và chính vì vậy ông đang thúc đẩy yêu cầu phải tiêm vaccine./.

TH (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực