Khai trừ khỏi Đảng 4 cán bộ ngân hàng

Thứ năm, 25/08/2022 20:19
(ĐCSVN) – Khai trừ khỏi Đảng 4 cán bộ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc An Giang; Y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang; Người trẻ tuổi nhất bay một mình vòng quanh thế giới, là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 25/8.

Khai trừ khỏi Đảng 4 cán bộ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc An Giang

Ngày 25/8, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc (An Giang) cho biết, tại Kỳ họp lần thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên thuộc Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc An Giang.

 Phòng Giao dịch Cái Dầu - BIDV chi nhánh Bắc An Giang (Ảnh: Dân Việt)

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc, từ tháng 5/2015 đến tháng 11/2016, Lâm Xuân Mai, Nguyễn Thị Thúy Liên, Lê Thị Thu Tâm và Nguyễn Thị Minh Thư, nguyên là cán bộ Phòng Giao dịch Cái Dầu - BIDV - Chi nhánh Bắc An Giang đã thiếu kiểm tra, giám sát chữ ký, chữ viết của khách hàng, giả mạo khách hàng vay trên hợp đồng tín dụng, không kiểm tra các thông tin trên bộ chứng từ giải ngân do cán bộ quản lý khách hàng yêu cầu giải ngân, đã tiến hành hạch toán giao dịch, giả chữ ký, chữ viết họ tên khách hàng hoặc nhờ khách hàng ký khống, để chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV Cái Dầu hàng tỷ đồng.

Vi phạm của 4 đảng viên trên làm ảnh hưởng uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bị Tòa án tuyên phạt về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với: Lâm Xuân Mai (đảng viên Chi bộ Khối Quản lý nội bộ, nguyên cán bộ quản lý khách hàng); Nguyễn Thị Minh Thư (đảng viên Chi bộ Khối Quản lý nội bộ, nguyên giao dịch viên ngân quỹ Tổ giao dịch khách hàng); Lê Thị Thu Tâm (đảng viên Chi bộ Khối Tác nghiệp, nguyên kiểm soát viên Tổ giao dịch khách hàng) và Nguyễn Thị Thúy Liên (đảng viên Chi bộ Khối Quản lý khách hàng, nguyên cán bộ Quản lý khách hàng), cùng thuộc Phòng Giao dịch Cái Dầu - BIDV - Chi nhánh Bắc An Giang.

Trước đó, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lâm Xuân Mai 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Minh Thư và Lê Thị Thu Tâm cùng mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Nguyễn Thị Thúy Liên nhận án phạt 2 năm tù.

Y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở Phiên tòa xét xử phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của bị cáo Phạm Thị Đoan Trang (sinh năm 1978, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) trong vụ án “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 Bị cáo  Phạm Thị Đoan Trang tại phiên tòa (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 16/11/2017 đến ngày 5/12/2018, bị cáo Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, bị cáo Đoan Trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Cụ thể, bị cáo Đoan Trang có hành vi tàng trữ các tài liệu: "Báo cáo tóm tắt về thảm họa môi trường biển Việt Nam"; "Đánh giá chung về tình hình nhân quyền tại Việt Nam"; "Báo cáo đánh giá về luật tôn giáo và tín ngưỡng năm 2016 liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam". Cơ quan tố tụng xác định, các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vào giữa tháng 12 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án phạt 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau đó, bị cáo Trang có đơn kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Phạm Thị Đoan Trang tiếp tục cho rằng mình không phạm tội và kêu oan. Tuy nhiên, bị cáo Phạm Thị Đoan Trang không thành khẩn khai báo, có thái độ chống đối tại phiên tòa. Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trang đề nghị Tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm.

Trên cơ sở xét hỏi công khai tại phiên phúc thẩm, căn cứ lời khai, tài liệu, kết quả giám định, Tòa phúc thẩm nhận định, đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo. Việc Tòa sơ thẩm tuyên án phạt 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là đúng người, đúng tội, không oan, hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo Phạm Thị Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, xã hội, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Bản thân bị cáo là người có trình độ nhận thức nhất định. Bị cáo hiểu và biết rõ hậu quả hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn tích cực thực hiện trong một thời gian dài, do vậy cần phải xử phạt nghiêm minh.

Người trẻ tuổi nhất bay một mình vòng quanh thế giới

Một thanh niên người Bỉ gốc Anh Mack Rutherford, 17 tuổi, đã hạ cánh xuống Bulgaria, trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới bay một mình vòng quanh thế giới.

 Mack Rutherford, 17 tuổi cùng chứng nhận kỷ lục thế giới Guiness về người trẻ tuổi nhất bay vòng quanh thế giới  (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/8/2022, tròn 5 tháng và 1 ngày sau khi cất cánh từ Bulgaria vào tháng 3, Rutherford đã bay vòng quanh thế giới và trở về điểm xuất phát tại một sân bay nhỏ gần thị trấn Radomir, ghi tên mình vào danh sách kỷ lục thế giới. Sau khi hạ cánh, Rutherford chia sẻ thông qua chuyến đi này, anh mong muốn "những người trẻ tuổi có thể tự tạo ra sự khác biệt, chỉ cần theo đuổi ước mơ của mình". Cậu cho biết hiện chỉ muốn quay trở lại trường để học tập theo kịp bạn bè.

Rutherford sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm phi công. Gia đình có tới 4 thế hệ cùng làm phi công và Rutherford lần đầu tiên làm quen với việc điều khiển máy bay khi chỉ mới 7 tuổi.

Trong hành trình kéo dài 5 tháng và 1 ngày, Rutherford đã bay được quãng đường dài 54.000 km trong 221 giờ, qua 30 nước. Cậu cũng đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trong đó phải chịu đựng mức nhiệt lên tới 48 độ C. Không chỉ vậy, Rutherford còn phải hạ cánh bắt buộc xuống hòn đảo Attu không có người ở, phía Tây Alaska, do gió mạnh, cũng như có thời điểm hết sạch thức ăn, buộc phải ăn tạm bánh socola. Trước khi cất cánh vào tháng 3, lịch trình bay của Rutherford đã phải thay đổi do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo đó, thay vì bay qua Nga, Rutherford đã phải chuyển hướng bay về phía Nam, qua Pakistan, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản, và trải qua chuyến bay kéo dài 10 giờ vượt Thái Bình Dương để đến Mỹ. Anh chia sẻ đó là giai đoạn khó khăn nhất.

Hành trình này đã giúp Rutherford đánh bại kỷ lục mà Travis Ludlow, 18 tuổi, người Anh lập được hồi năm ngoái. Bên cạnh đó, Rutherford còn "xô đổ" kỷ lục mà chị gái mình lập được trên chiếc máy bay siêu nhẹ. Hiện chị gái của anh vẫn đang là nữ phi công trẻ nhất bay một mình vòng quanh thế giới, khi 19 tuổi./.

Song Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực