Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước

Thứ tư, 07/04/2021 20:16
(ĐCSVN) - Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước; triệt phá băng nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn; lũ lụt và sạt lở kinh hoàng, ít nhất 119 người chết tại Indonesia; hàng trăm người thiệt mạng trong cuộc đụng độ ở khu vực biên giới tại Ethiopia,…là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 7/4.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước

 Ông Tất Thành Cang. Ảnh: TTXVN

Ngày 7/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, nguyên Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Văn Phước, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây thiệt hại, thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Lê Văn Phước, với trách nhiệm Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã vi phạm Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây hậu quả rất nghiêm trọng và tham ô, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định xử phạt 12 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản".

Vi phạm của ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước là rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước.

Triệt phá băng nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn

 Tang vật vụ án. Nguồn: TTXVN 

Ngày 7/4, Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng nhóm tội phạm mua bán, vận chuyến trái phép chất ma túy với số lượng lớn. 7 đối tượng đã bị bắt giữ trong vụ án; vật chứng thu giữ 58,66 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ và các tài liệu, đồ vật có liên quan.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá, khoảng 14 giờ ngày 26/3/2021, tại khu vực tầng hẩm B1 tòa C1 chung cư D’CAPITALE Tân Hoàng Minh, số 119 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội bắt ba đối tượng nghi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 31,608 kg Methamphetamin.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan Công an xác định đối tượng cung cấp ma túy cho băng nhóm này là Nguyễn Nhự Lý (biệt danh là “Mèo" hay còn gọi là “Chen", sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thôn Hùng Thịnh, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Trong khi bắt giữ ba đối tượng trên, Nguyễn Nhự Lý đã bỏ trốn.

Tiếp đó, ngày 30/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ đối tượng cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Thị Kim Hương (thường gọi là Hương “mẩu", sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội; chỗ ở hiện nay tại Phòng A3409 chung cư Mipec Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), cùng hai đối tượng đàn em. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 221,064 gam nghi ma túy tổng hợp các loại và một cân điện tử.

Qua đấu tranh truy xét, cũng trong ngày 30/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Nhự Lý khi đang trốn tại phòng 0809 nhà N01, chung cư 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Nhự Lý tại phòng 2102 Tòa nhà FLC, số 265 Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), lực lượng Công an thu giữ 26,8 kg nghi Methamphetamin và 8 điện thoại di động. Nguyễn Nhự Lý là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo Quyết định số 2 ngày 30/5/2016.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội nhận định: Đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Indonesia: Lũ lụt và sạt lở kinh hoàng, ít nhất 119 người chết

 Ảnh chụp từ trên cao tại tỉnh East Nusa Tenggara - Indonesia hôm 5-4. Ảnh: Reuters

Số người thiệt mạng vì sạt lở ở phía Đông của Indonesia đã tăng lên 119 người, giới chức cho biết ngày 7/4 giữa lúc mưa lớn tiếp tục càn quét khu vực và cản trở công tác tìm kiếm hàng chục người mất tích.

Làng Lamanele trên đảo Adonara chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 60 thi thể được tìm thấy đến thời điểm hiện tại và 12 người mất tích. Tại đảo Lembata gần đó, sạt lở do mưa lớn ở hàng chục ngôi làng cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 28 người và khiến 44 người mất tích, theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (NDMA).

Hàng trăm cảnh sát, binh sĩ và cư dân đào bới mảnh vỡ bằng tay không, xẻng và cuốc để tìm kiếm những nạn nhân bị chôn vùi.

Tổng cộng, đã có ít nhất 119 người thiệt mạng trên nhiều hòn đảo ở Indonesia trong đợt mưa lũ và sạt lở xảy ra từ ngày 4/4.

Ethiopia: Hàng trăm người thiệt mạng trong cuộc đụng độ ở khu vực biên giới

 Người dân phải chạy lánh nạn do xung đột tại vùng Tigray. (Nguồn: UNICEF)

Ngày 7/4, nguồn tin của chính quyền Ethiopia cho biết đã có ít nhất 100 thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại các vùng Somali và Afar thuộc khu vực biên giới. Đây là đợt bùng phát bạo lực mới nhất xảy ra trước cuộc bầu cử quốc gia, dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới.

Theo ông Ahmed Humed, phó cảnh sát trưởng phụ trách khu vực Afar, các cuộc đụng độ này xảy ra từ ngày 2-6/4 và hầu hết những người thiệt mạng là dân thường. Ông cáo buộc nguyên dân dẫn đến bạo lực là do cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thuộc vùng Somali.

Trong khi đó, người phát ngôn của vùng Somali cho hay khoảng 25 người đã thiệt mạng trong ngày 2/4 và một số lượng dân thường khác chưa xác định được đã bị giết hại trong cuộc tấn công diễn ra sau đó. Các nhóm vũ trang ở Afar và Somalia đều phủ nhận đã khởi xướng các vụ tấn công và đổ lỗi cho phía còn lại.

Các cuộc đụng độ dọc theo biên giới của Ethiopia xảy ra trước cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở phía Bắc nước này, đã khiến Chính phủ Ethiopia phải phát động chiến dịch quân sự chống lại đảng từng cầm quyền ở vùng Tigray. Tuy nhiên, ngay cả khi chính phủ nước này khẳng định đã kiểm soát vùng Tigray, tình trạng bạo lực vẫn gia tăng. Cuộc bầu cử sắp tới được coi là phép thử cho sự thống nhất được coi là rất mong manh của quốc gia trên trước những thách thức như sự ly khai của các khu vực và bạo lực sắc tộc./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực