Khởi tố lái xe gây tai nạn làm 6 người chết ở Kon Tum

Thứ năm, 23/07/2020 21:02
(ĐCSVN) - Chuồng bò giá 236 triệu ở Nghệ An: Thẩm định nói giá chuẩn không lãng phí; Đề nghị 5 án tử hình trong đường dây ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu; Khởi tố lái xe gây tai nạn làm 6 người chết ở Kon Tum; Mỹ: Chồng giết vợ gốc Việt, giấu thi thể trong tủ đông là những thông tin được chú ý hôm nay (23/7).

Chuồng bò giá 236 triệu ở Nghệ An: Thẩm định nói giá chuẩn không lãng phí

Liên quan đến việc Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An chi 12,6 tỷ đồng xây dựng 67 chuồng gia súc cho đồng bào người Ơ Đu, ông Đặng Xuân Quyền - Trưởng Phòng Quản lý Xây dựng Công trình (Sở NN&PTNT Nghệ An, đơn vị thẩm định thiết kế và dự toán) cho rằng: Việc thẩm định giá dự án được thực hiện theo quy định của Nhà nước, đơn giá thống nhất chung của cả tỉnh. Không có chuyện muốn duyệt thế nào cũng được.

Theo ông Quyền, quy trình thẩm định giá là sau khi được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đề án, Ban Dân tộc lựa chọn, thuê tư vấn để thiết kế các hạng mục công trình.

Sở NN&PTNT Nghệ An là đơn vị thẩm định dự án 67 chuồng bò (ảnh: vietnamnet.vn)

Căn cứ vào hồ sơ xây dựng chuồng trại gia súc mà Ban Dân tộc trình, Sở NN&PTNT sẽ kiểm tra lại khối lượng, định mức, chế độ và đơn giá quyết toán.

Kết quả thẩm định của Sở NN&PTNT được Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Dân tộc trình UBND tỉnh ký phê duyệt.

“Việc thẩm định giá theo định mức ban hành của Bộ Xây dựng và liên Sở Tài chính – Xây dựng ban hành. Khi có khối lượng nhân với đơn giá sẽ thành tiền. Ngoài chi phí xây dựng, theo quy định của Nhà nước còn có chi phí thiết kế, chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát, thuế”, ông Quyền nói thêm.

Đáng chú ý, việc xây dựng chuồng bò có kinh phí hàng trăm triệu đồng khiến dư luận cho rằng đề án này không thực tiễn, gây lãng phí tiền bạc của Nhà nước.

 Nhà ở của người dân đồng bào Ơ Đu bên tay phải và chuồng bò bên tay trái (ảnh: viẹtnamnet.vn)

Tuy nhiên, ông Quyền lại cho rằng: “Dự án này không lãng phí bởi vì đây là xây dựng mô hình mẫu, mà mô hình mẫu là phải theo tiêu chuẩn định mức của chăn nuôi bò. Đối với chuồng bò đôi (loại 2), Ban Dân tộc sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình 4 con bò, 2 gia đình gần nhau thì gộp lại chuồng đôi. Vì đây là miền núi cộng với đơn giá của Nhà nước nên ra số tiền như vậy”.

Trước đó, ngày 11/7/2019, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 2618/QĐ-UBND về việc phân khai kinh phí thực hiện các hạng mục hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An năm 2019.

Đáng chú ý, trong mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài với số tiền gần 13 tỷ đồng tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương), chủ đầu tư đã cho xây dựng 67 chuồng trại cho 77 hộ dân người Ơ Đu.

Trong đó, có 4 chuồng loại 1 gần 510 triệu đồng, 53 chuồng loại 3 hơn 7,24 tỷ đồng. Đặc biệt, có 10 chuồng loại 2 hơn 2,36 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc một chuồng bò tương ứng gần 236 triệu đồng. Kích thước mỗi chuồng là 4,5 x 6,69m, chiều cao tường 2,7m; trước và sau đều có hệ thống bạt cuốn che lạnh vào mùa đông, nền nhà bê tông. Phía trước là hành lang và máng đựng thức ăn...

Được biết, hạng mục xây dựng chuồng ở cho bò đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Đề nghị 5 án tử hình trong đường dây ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu

Sau 5 ngày tạm dừng, sáng ngày 23/7, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm lần hai xét xử bị cáo Văn Kính Dương (SN 1980) cùng 9 đồng phạm về các tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”; “Sản xuất trái phép ma túy”; “Mua bán trái phép ma túy”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Trốn khỏi nơi giam giữ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, hot girl Ngọc Miu), người tình của Dương bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Sau hơn hai giờ đồng hồ cho các luật sư hỏi bị cáo, phiên xử đã đến phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố tại phiên tòa đã nêu ra quan điểm và đề nghị các mức án cho các bị cáo như sau:

Văn Kính Dương tử hình tổng hợp cho 5 tội danh, Nguyễn Đức Kỳ Nam tử hình, Lê Văn Mang tử hình, Phạm Bảo Quân tử hình, Lê Hương Giang tử hình.

Bốn án chung thân dành cho Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền.

Riêng hotgirl Ngọc Miu bị đề nghị từ 15 đến 16 năm tù.

Đại diện công tố nhận định, hành vi các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, nhận thức được ma tuý bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì tư lợi vẫn bất chấp. Số lượng sản xuất ma tuý lớn cả 100 kg, tạo một đường dây tiêu thụ hơn 18kg. Đại diện công tố nhấn mạnh, Dương và Nam là chủ mưu sản xuất ma tuý, lôi kéo các đồng phạm khác. Hành vi các bị cáo là mầm mống các loại tội phạm, cần loại bỏ một số bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, các bị cáo cũng thành khẩn khai báo, nên cũng cần xem xét giảm nhẹ.

Trước đó, trong phần xét hỏi, toà đã chấp nhận luật sư bào chữa cho Văn Kính Dương do gia đình của Dương mời. Vì trước đó, Dương từ chối các luật sư chỉ định cho mình.

Theo cáo trạng, năm 2010, Văn Kính Dương đang thụ án tội “Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma tuý” tại Thanh Hóa thì vượt ngục cùng một số phạm nhân. Thời gian trốn truy nã, Dương bán ma túy rồi dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng, thuê người đóng giả Phúc (người tình cũ) chuyển hết 380 triệu đồng từ tài khoản của Phúc cho mình.

Sau đó, Dương tiếp tục làm giả giấy tờ mang tên Trần Ngọc Hiếu, thuê và sinh sống tại một căn hộ cao cấp tại quận 1. Thời gian này, Dương chung sống với Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu) và có một con chung.

 Bị cáo Văn Kính Dương (bên trái) bị đề nghị mức án tử hình (ảnh: cand.com.vn)

Tuy nhiên, trước tòa, Dương khai vì ghen tuông, dương đánh dập Ngọc Miu nhiều lần, có lần còn đe dọa giết người tình.

Giữa năm 2016, trong lần vào vũ trường tại Campuchia, Dương quen Tom (không xác định được lai lịch – trong phần xét xử trước HĐXX đã làm rõ Tom chính là Nguyễn Đức Kỳ Nam), được chỉ công thức điều chế ma túy tổng hợp. Hai bên thỏa thuận hợp tác làm ăn, chia thành phẩm theo tỷ lệ 7/3, Tom lấy phần hơn.

Dương thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân cùng 4 người khác điều chế thuốc lắc tại hai căn biệt thự ở huyện Bình Chánh. Lần đầu chúng làm được 4 kg ma túy mang đi tiêu thụ nhưng bị trả lại do không đạt chất lượng.

Quá trình điều chế ma túy, nhóm Dương và đồng phạm sản xuất được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom, anh ta bào chế thành 120 kg thuốc lắc, dập thành 500.000 viên mang về chỗ ở của mình trên đường Nguyễn Du hoặc đưa cho đồng phạm mang đến căn hộ của Ngọc Miu cất giấu. Dương giao cho Giang nhiệm vụ thu tiền bán ma túy.

Tháng 9/2016, nghi ngờ  bị công an theo dõi, Dương yêu cầu đi thuê chỗ khác. Đến đầu tháng 4/2017, Dương kêu Quân giao cho Huyền 7 gói cà phê (chứa hơn 3.500 viên ma túy tổng hợp) mang đến chỗ Ngọc. Còn anh ta và Mang đem ra Hà Nội một valy thuốc lắc hơn 30 kg (122.000 viên) giao cho khách. Sau khi giao trót lọt 5.000 viên cho người đàn ông, bộ đôi đem 12.000 viên ra Hải Phòng bán thì Mang bị cảnh sát bắt. Dương chạy thoát về Sài Gòn.

Khởi tố lái xe gây tai nạn làm 6 người chết ở Kon Tum

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Kon Tum) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Hải Nam (39 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa), là lái xe điều khiển xe khách gây tai nạn làm 6 người chết, 34 người bị thương tại đèo Ngọc Vin (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) vào ngày 11/7.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: baotintuc.vn) 

Bị can Mai Hải Nam bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại khoản 3, Điều 260 - Bộ Luật hình sự năm 2015. 

Quyết định đã được chuyển sang Viện Kiểm sát cùng cấp để phê chuẩn.

Trước đó, vào sáng 11/7, Mai Hải Nam điều khiển xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 36B-022.32 theo hướng Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), lái xe đã cho xe chạy trái lộ trình, đi vào Quốc lộ 14C ở huyện Ia H’Drai. Đến đèo Ngọc Vin xã Rờ Kơi, xe rơi xuống vực sâu làm 6 người chết, 34 người bị thương, xe bị hư hỏng, biến dạng.

Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum, Quốc lộ 14C đang được thi công. Xe khách liên tỉnh chư được phép khai thác tuyến đường này.

Mỹ: Chồng giết vợ gốc Việt, giấu thi thể trong tủ đông

Cảnh sát ở hạt Harris cho biết Curtis Allen Holliday đã giết vợ là Chi Thi Lien Le, người mất tích kể từ ngày 3-4. Holliday bị giam tại nhà tù hạt Harris kể từ ngày 5-5 sau khi bị cáo buộc có hành vi bạo lực liên tục đối với một thành viên gia đình.

Theo tài liệu của tòa án, Curtis Allen Holliday từng hành hung vợ vào các ngày 28-11 và 25-12 năm ngoái. Dựa trên điều này, điều tra viên đã tiến hành khám xét cơ sở kinh doanh của Holliday và phát hiện thi thể nạn nhân 29 tuổi bị giấu trong tủ đông. 

Nghi phạm bị buộc tội giết người và không được cho bảo lãnh tại ngoại.

 Curtis Allen Holliday bên cạnh vợ Chi Thi Lien Le và con (ảnh: Asian-dawn)

Ngay sau vụ việc chấn động trên, giới lãnh đạo địa phương kêu gọi cần phải hành động nhiều hơn nữa để giúp những nạn nhân bạo lực gia đình, những người phải chịu đựng người bạn đời bạo lực từng có tiền án.

Ông Andy Kahan, giám đốc tổ chức ngăn chặn tội phạm Crime Stoppers, cho rằng: "Cái chết của người phụ nữ gốc Việt là một thảm kịch nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn được". Ông Andy cho hay Chi Le là nạn nhân thứ 34 trong hai năm qua bị sát hại bởi một người từng bị cáo buộc phạm trọng tội và vi phạm những quy định về bảo lãnh.

Ông Andy cho rằng: "Đây là cơn ác mộng cho sự an toàn của cộng đồng". Chuyên gia này nhấn mạnh đại dịch Covid-19 là mối lo ngại đối với các nạn nhân của bạo lực gia đình khi họ không có cách để ra ngoài hoặc tìm kiếm nguồn lực giúp đỡ trong tình huống nguy hiểm tiềm tàng./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực