Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình

Thứ ba, 17/01/2023 19:51
(ĐCSVN) - Cứu sống bé trai nặng 800 gam bị nhiễm độc nặng do thủng ruột; Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình; Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ… là những thông tin đáng chú ý ngày 17/1.

Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình

 Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định khởi tố  bị can Trần Kỳ Hình (sinh năm 1961), nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Chiều tối 17/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã họp báo thông tin cập nhật tiến độ điều tra vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can Trần Kỳ Hình (sinh năm 1961), nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải. Ông Hình bị điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Theo Cơ quan điều tra, trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 8/2021, trên cương vị là Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Hình vừa trực tiếp, vừa thông qua bị can Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục nhận tiền hối lộ để cấp phép hoạt động cho các Trung tâm đăng kiểm chưa đủ điều kiện theo quy định. Ngoài ra, ông Hình cũng buông lỏng quản lý, nhận tiền "chung chi" hàng tháng, hàng quý của các Giám đốc Trung tâm đăng kiểm. Như vậy có thể xác định, hành vi phạm tội nhận hối lộ của bị can Hình tương tự như hành vi phạm tội của bị can Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh, khởi tố vào ngày 11/1 vừa qua.

Trước đó ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với 3 cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội “Nhận hối lộ” gồm: Trần Anh Quân, Quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới; Đặng Trần Khanh, Phó Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới; Phạm Đức Ngọc, chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Bên cạnh đó, ngày 17/1, Cơ quan điều tra đã khởi tố Hoàng Hữu Thịnh, Hồ Ngọc Nam, Trương Duy Đức, Trần Thế Khánh Hổ để điều tra về tội "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật" theo Điều 285 Bộ luật Hình sự 2015. Nhóm này có hành vi bàn bạc, thống nhất, viết phần mềm can thiệp vào cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới, sau đó đem bán cho các Trung tâm đăng kiểm.

Tính đến ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 89 bị can trong "đại án" đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

Cứu sống bé trai nặng 800 gam bị nhiễm độc nặng do thủng ruột

 PGS.TS Nguyễn Việt Hoa – Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Chiều 17/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cứu sống cháu bé sinh non, chỉ nặng 800 gam, bị viêm phúc mạc sơ sinh do thủng ruột hồi tràng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Đây là một trường hợp đặc biệt, mẹ bầu song thai vỡ ối khi thai mới 29 tuần. Do vỡ ối non nên một cháu nặng 1.300 gram, còn một cháu chỉ nặng 800 gram và phải thở máy ngay sau sinh.

Đến ngày thứ 5 cháu bị thủng ruột, viêm phúc mạc tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Bệnh nhi đã được các bác sĩ Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương hồi sức tích cực, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau khi phẫu thuật bệnh nhi tiếp tục được hồi sức tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Sau 2 tháng cháu được ra viện với cân nặng là 2,4 kg, sau 5 tháng cháu được 4kg. Giữa tháng 1/2023, cháu được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đóng hai đầu ruột lại. Sau phẫu thuật 5 ngày cháu đã ăn sữa.

Theo các bác sĩ, với một cháu bé sinh đôi, thai 29 tuần, cân nặng chỉ 800 gam, để nuôi được đã rất khó, cháu lại bị biến chứng nhiễm trùng nhiễm độc nặng của các cháu sơ sinh non yếu đó là viêm phúc mạc do thủng ruột. Việc cứu sống cháu bé thật sự là điều kỳ diệu.

Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ

 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/1 tuyên bố nước này hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin truyền thông Mỹ cho biết ông Blinken sẽ thăm Trung Quốc ngày 5/2, người phát ngôn Uông Văn Bân nêu rõ: "Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken đến nước này. Trung Quốc và Mỹ đang tiếp xúc với nhau về kế hoạch chuẩn bị cụ thể cho chuyến thăm".

Trước đó, tờ Politico đưa tin ông Blinken sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc, Tần Cương tại Bắc Kinh ngày 5-6/2. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc của một Ngoại trưởng Mỹ kể từ tháng 10/2018 khi Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Mike Pompeo đã gặp người đồng cấp Vương Nghị.

Việc Trung Quốc xác nhận chuyến thăm này diễn ra sau một cuộc gặp hồi tháng 11/2022 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia. hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp xúc thường xuyên hơn trong bối cảnh tồn tại bất đồng giữa hai bên về nhiểu vấn đề./.

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực