Khởi tố thêm 4 nghi can trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ Phan Sào Nam

Thứ tư, 24/08/2022 19:32
(ĐCSVN) - Khởi tố thêm 4 nghi can trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ Phan Sào Nam; Campuchia sắp trục xuất 11 người Việt liên quan vụ tháo chạy khỏi sòng bài; Dịch COVID-19: Số ca mắc mới theo ngày tại Ấn Độ lại vượt mốc 10.000 ca… là một số tin đáng chú ý hôm nay (24/8).
leftcenterrightdel
Bốn nghi can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA) 

Khởi tố thêm 4 nghi can trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ Phan Sào Nam

Ngày 24/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều tra, làm rõ, xử lý các đại lý cấp 2 và người đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến đường dây cờ bạc trực tuyến ngàn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Bốn nghi can là Bùi Quang Đạt, Bùi Trí Tuệ - cùng trú Tuyên Quang; Hồ Quang Toàn (Thanh Hóa), Hồ Sỹ Phương (Nghệ An).

Bước đầu, cơ quan công an xác định những người này từ tháng 7/2016 đến tháng 8/2017, thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip do Phan Sào Nam thiết lập, điều hành đã giao dịch mua bán điểm Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều người trên địa bàn để tham gia đánh bạc.

Tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỉ đồng, trong đó nhóm này thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng. 

Thời gian qua, trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án đường dây đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.club của Phan Sào Nam liên quan đến doanh nghiệp bình phong của Bộ Công an, công an các địa phương đã liên tiếp khởi tố nhiều bị can đóng vai trò là đại lý.

 Gần đây nhất, ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tăng Duy Thành, một đại lý cấp 2, về tội tổ chức đánh bạc.

 Hành vi vi phạm xảy ra từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2017, cũng qua hệ thống game bài đổi thưởng, Thành đã giao dịch, mua bán Rik cho nhiều người trên địa bàn Điện Biên, tổng giá trị gần 300 tỉ đồng, qua đó thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

 Hồi tháng 6, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 13 bị can đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh này, trong đó 9 người là các đại lý cấp 2 bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc.

 Tại Thái Nguyên, cơ quan tố tụng sở tại hồi tháng 5 cũng khởi tố 5 bị can về tội tổ chức đánh bạc. Tất cả đều là các đại lý cấp 2. Hành vi vi phạm cũng xảy ra trong giai đoạn 2015-2017, khi nhóm bị can này liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 (đã bị xét xử ở giai đoạn 1) của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2.

 Nhóm này tự quảng bá đại lý, tiến hành mua bán rik cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng phần trăm chênh lệch. Số tiền giao dịch thông qua các đại lý cấp 2 lên tới hàng chục tỉ đồng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

 Ở giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan tố tụng xác định dưới sự “bảo kê” của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, đường dây cờ bạc của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã thu hút hơn 43 triệu tài khoản, với doanh thu bất chính hơn 10.000 tỉ đồng.

 Trong 92 bị cáo, ông Phan Văn Vĩnh bị kết án 9 năm tù, ông Hóa nhận 10 năm tù; Dương bị phạt 9 năm tù, Nam lĩnh 5 năm tù. Ngoài ra, cựu Chánh thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn cũng bị phạt 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

 Tháng 12/2021, sau thời gian được tha tù trước thời hạn trái quy định, Phan Sào Nam buộc phải quay trở lại nhà tù để chấp hành nốt phần bản án còn lại. Liên quan đến việc này, hàng loạt cán bộ, lãnh đạo các ngành tố tụng đã bị kỷ luật.

leftcenterrightdel

Những người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia khai rằng bị cưỡng bức lao động -( Ảnh: Lực lượng biên phòng An Giang/Khmer Times)

Campuchia sắp trục xuất 11 người Việt liên quan vụ tháo chạy khỏi sòng bài  

Theo bảo tin ngày 24/8 của Khmer Times, Tướng Keo Vannthan, phát ngôn viên Bộ Di trú Campuchia, cho biết: "Chúng tôi đã thẩm vấn xong 11 công dân Việt Nam và đang chuẩn bị đề nghị Bộ Nội vụ sớm trục xuất họ ra khỏi Campuchia. Đối với quản lý sòng bạc người Trung Quốc đang bị tạm giữ, cần phải điều tra thêm".

Tờ báo Campuchia này cũng đưa tin rằng cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ hai nghi can người Việt liên quan đến hành vi "tổ chức xuất cảnh trái phép".

Theo báo Khmer Times ngày 22/8, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có khoảng 50 nhân viên sòng bạc người Việt Nam đã bơi qua sông giữa biên giới Campuchia và Việt Nam sau khi trốn khỏi sòng bạc Golden Phoenix.

Theo nội dung đoạn video, một người bị bảo vệ sòng bạc bắt lại trong khi số còn lại nhảy xuống sông.

Cảnh sát cho biết hầu hết trong nhóm người này đã vượt sông thành công, song có một người bị đuối nước. 

Trước đó, vào ngày 18/8, 40 công dân Việt Nam gồm 35 nam và 5 nữ đã bị lực lượng biên phòng An Giang bắt giữ sau khi bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo lời khai của nhóm người này, họ bị cưỡng bức lao động ở Golden Phoenix Entertainment Casino ở xã Chrey Thom, huyện Koh Thom, tỉnh Kandal - Campuchia, liên tục bị ép làm thêm giờ mà không được trả tiền.

Các nạn nhân khai với cơ quan công an rằng thông qua mạng xã hội và người quen, họ bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc với lời hứa "việc dễ, lương cao". Tuy nhiên họ đã rất "sốc" khi bắt đầu công việc. Hàng ngày họ buộc phải lên mạng để mời gọi mọi người nạp tiền vào tài khoản trực tuyến để đánh bạc.

Liên quan vụ việc, quản lý casino người Trung Quốc và 11 người Việt Nam bị Bộ Di trú bắt giữ.

Thư ký Bộ Nội vụ kiêm phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về Chống buôn người (NCCT) Chou Bun Eng cho biết cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc, tuy nhiên bà vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về việc nó có liên quan đến tình huống buôn người hoặc lừa đảo hay không.

leftcenterrightdel
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dịch COVID-19: Số ca mắc mới theo ngày tại Ấn Độ lại vượt mốc 10.000 ca

Ngày 24/8, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số ca mắc  mới COVID-19 trong ngày của nước này một lần nữa vượt mốc 10.000 ca.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 10.649 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc trên cả nước lên 44.368.195. Số bệnh nhân đang điều trị hiện là 96.442 người. Ấn Độ cũng ghi nhận 36 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên 527.452 ca kể từ đầu dịch. Tỷ lệ dương tính theo ngày là 2,62% và tỷ lệ dương tính theo tuần là 3,32%. Cho đến nay, 43.744.301 người đã khỏi bệnh và xuất viện. 

Sau khi phát hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, Chính phủ Ấn Độ đang tập trung vào việc tăng cường độ bao phủ liều vaccine tăng cường do tỷ lệ tiêm mũi thứ 3 đang ở mức thấp./.

P.V (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực