Khởi tố vụ 3 con gái tưới xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên

Thứ sáu, 04/11/2022 19:35
(ĐCSVN) - Khởi tố vụ 3 con gái tưới xăng đốt nhà mẹ đẻ; Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa; Ủy ban Quốc phòng Hàn Quốc ra nghị quyết lên án Triều Tiên… là những tin tức đáng chú ý trong ngày 4/11.

Hưng Yên: Khởi tố hình sự vụ án 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ

Ngày 4/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, xảy ra tại gia đình bà Vũ Thị Đ (SN 1961, trú xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 người con gái của bà Đ gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982), Đỗ Thị Điểm (SN 1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990), cùng trú tại huyện Yên Mỹ, đến nhà mẹ đẻ để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ việc ba người con gái mang xăng đến đốt mẹ đẻ ở Hưng Yên . (Ảnh: TL) 

Khi đi đến nhà mẹ, các con gái bà Đ mang theo can xăng (loại can 10 lít). Tại đây, chị Điểm đã đổ xăng xuống phòng khách nhà mẹ đẻ rồi châm lửa đốt dẫn đến hỏa hoạn. Sự cố hỏa hoạn khiến bà Đ và cả 3 con gái bị bỏng và được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan vụ án.

Vụ án đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy thoái đạo đức xã hội, suy giảm thiết chế gia đình người Việt, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đồng thời đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng cần xử lý nghiêm khắc để răn đe.

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Cầm Bá Xuân (sinh năm 1965, thường trú tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Cầm Bá Xuân, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân. (Ảnh: conganthanhhoa.gov.vn). 

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2014, với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, ông Cầm Bá Xuân đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch, ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của xã Ngọc Phục; ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 5.000 m2 từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn; ký phê duyệt giá đất để chuyển mục đích sử dụng đất thấp hơn giá quy định, tạo điều kiện cho công dân xây dựng cơ sở chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Quốc phòng Hàn Quốc ra nghị quyết lên án Triều Tiên

Theo Yonhap, ngày 4/11, Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết lên án các hành động khiêu khích tên lửa của Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng không tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7.

Các thành viên của Ủy ban trên kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích quân sự.

Nghị quyết nêu rõ: "Nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích, họ chắc chắn sẽ rơi vào tình thế bị quốc tế cô lập, tự hủy hoại, khiến cho chế độ Kim Jong-un khó có thể tiếp tục tồn tại."

Hình ảnh do Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên công bố ngày 25/3/2022
 về một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa kiểu mới tại một
 địa điểm không xác định ở Triều Tiên.(Ảnh: AFP/TTXVN) 

Nghị quyết cũng cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá cho "mọi tình huống" sau đó.

Nghị quyết nhấn mạnh: "Triều Tiên cần nhận thức được thực tế rằng nếu khiêu khích thêm, liên minh Hàn - Mỹ sẽ trở nên lớn mạnh hơn," đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tham gia đối thoại tiến tới phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Các nghị sỹ Hàn Quốc yêu cầu Chính phủ thiết lập thế trận an ninh vững mạnh trước các mối đe dọa hạt nhân - tên lửa của Triều Tiên "trong thời gian ngắn nhất" và triển khai các nỗ lực toàn diện để thuyết phục Triều Tiên tham gia đàm phán.

Triều Tiên đã tăng cường các mối đe dọa quân sự, với việc phóng 81 tên lửa đạn đạo trong 34 lần, vi phạm thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều, ký kết hồi tháng 9/2018, cũng như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 3/11, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa xuyên lục địa và hai tên lửa tầm ngắn vào Biển Nhật Bản, chỉ một ngày sau khi phóng một loạt tên lửa, trong đó có một tên lửa bay qua hải giới trên thực tế với Hàn Quốc, lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 kết thúc./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực