Mỗi tháng, TP Hồ Chí Minh có 1.000 cán bộ nghỉ việc?

Chủ nhật, 14/08/2022 22:27
(ĐCSVN) - Mỗi tháng, TP Hồ Chí Minh có 1.000 cán bộ nghỉ việc? Việt Nam thêm 1 ca tử vong do COVID; Hà Nam tạm giữ người nghi bạo hành bé 3 tuổi, nhốt vào tủ đông; Đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan... Đó là một số kiện nóng trong nước và quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Theo Sở Nội vụ TP HCM cho biết thông tin 6.177 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong 6 tháng đầu năm 2022 là chưa chính xác. Thực tế, đây là con số thống kê từ ngày 1/1/2020 đến 30/6/2022.

Cụ thể, theo lãnh đạo Sở Nội vụ, ngày 12/8/2022, UBND TP.HCM đã ban hành Công văn 2824/UBND-VX về việc báo cáo tính hình cán bộ, công chức, viên chức thôi việc gửi Bộ Nội vụ. Trong báo cáo đã thống kê số liệu từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022... Tuy nhiên do sơ suất, trong báo cáo ghi thời điểm thống kê là 1/1/2022 (thực tế là 1/1/2020).

leftcenterrightdel

Áp lực công việc quá tải, chế độ tiền lương chưa thỏa đáng khiến hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức TP HCM nghỉ việc (Ảnh minh họa, nguồn: Vietnamnet)

Sở Nội vụ TP HCM đính chính thông tin chính xác là "...tình hình cán bộ, công chức, viên chức thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2022 là 6.177 người".

Hai nguyên nhân chính dẫn đến công chức thôi việc, gồm: chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ; cơ hội thăng tiến và áp lực công việc. Cụ thể, về chế độ tiền lương, hiện ngoài tiền lương theo quy định hiện hành, công chức ở TP HCM còn được chi thu nhập tăng thêm căn cứ vào kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hàng quý.

Tuy nhiên, thành phố cũng cho biết, các chế độ chính sách tiền lương và đãi ngộ vẫn chưa thỏa đáng, cộng thêm áp lực về công việc nên tỷ lệ nghỉ việc vẫn chưa được kéo giảm…

Việt Nam thêm 1 ca tử vong do COVID

Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.428 ca COVID-19. Trong ngày có 1 bệnh nhân tử vong và 106 ca nặng đang điều trị.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.365.784 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.589 ca nhiễm).

leftcenterrightdel
 Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 14/8 là 5.932 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.020.569 ca (Ảnh: Đức Linh)

Từ 17h30 ngày 13/8 đến 17h30 ngày 14/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.098 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong ngày 13/8 có 311.386 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 251.304.132 liều

Hà Nam: Tạm giữ người nghi bạo hành bé 3 tuổi, nhốt vào tủ đông

Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một cháu bé 3 tuổi nghi bị thít cổ bằng dây giày và bị nhốt vào tủ cấp đông.

Trưa 14/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tạm giữ đối tượng nghi có hành vi nghi dùng dây giày thít cổ một bé trai 3 tuổi, sau đó nhốt nạn nhân vào tủ cấp đông. Với lý do vụ án đang trong quá trình điều tra, vị lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam chưa thông tin cụ thể.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Trường Giang (áo đen) tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h00 ngày 13/8, một bé trai 3 tuổi ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nghi bị một nam thanh niên 26 tuổi, là người thuê nhà gần nhà bé trai, dùng dây giày thít cổ, sau đó nhốt cháu bé vào tủ đông. Gia đình cháu bé tìm được con qua việc kiểm tra camera an ninh, vội đưa bé ra khỏi tủ, đi cấp cứu trong đêm.

Sáng 14/8, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng xác nhận, các bác sĩ vừa cấp cứu trường hợp bé trai nghi bị bạo hành. Em bé bị cho vào thùng giấy, đặt trong tủ cấp đông.

Trước đó, 23h15 ngày 13/8, khoa Cấp cứu chống độc của bệnh viện tiếp nhận bé trai 3,5 tuổi, được chuyển đến từ Bệnh viện Sản nhi Hà Nam với chẩn đoán suy hô hấp, hạ thân nhiệt, chấn thương vùng đầu, mặt, cổ.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử lý cấp cứu, làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống, cổ... đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh.

Lãnh đạo khoa Cấp cứu chống độc cho biết, rất may các tổn thương thực thể hiện tại của cháu bé không nặng nề, sức khỏe toàn trạng của cháu bé đã ổn định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Hà Nam tiến hành điều tra làm rõ.

Đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan

Một phái đoàn quốc hội Mỹ hôm nay đến Đài Loan trong chuyến thăm kéo dài hai ngày và sẽ gặp mặt lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn.

Theo Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT), phái đoàn gồm 5 nhà lập pháp, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ed Markey. Họ sẽ thảo luận với các quan chức Đài Loan về hàng loạt vấn đề như an ninh khu vực, thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu và biến đổi khí hậu. Ông Markey là chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Đông Á, Thái Bình Dương và Tiểu ban An ninh Mạng Quốc tế của Thượng viện Mỹ.

AIT mô tả chuyến thăm này là một phần trong chuyến công tác tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của đoàn nghị sĩ Mỹ.

leftcenterrightdel
 Nhà ngoại giao Đài Loan Douglas Yu-tien Hsu (giữa) và 4 nghị sĩ Mỹ tại sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc, ngày 14/8 (Ảnh: AFP)

"Đặc biệt vào thời điểm Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và khu vực với các cuộc tập trận quân sự, việc nghị sĩ Markey dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan một lần nữa thể hiện ủng hộ vững chắc của Mỹ" đối với hòn đảo, thông báo từ AIT có đoạn.

Văn phòng của bà Thái Anh Văn cho biết nhóm sẽ gặp lãnh đạo hòn đảo vào ngày 15/8.

Chuyến thăm của các nghị sĩ diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến hòn đảo, khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt. Bà Pelosi thăm Đài Loan ngày 2-3/8, gặp lãnh đạo cùng một số quan chức của hòn đảo, bất chấp phản đối và những đe dọa từ Trung Quốc. Trung Quốc sau đó tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có tại 6 khu vực xung quanh Đài Loan./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực