Nga đánh giá việc phương Tây áp giá trần dầu mỏ là động thái "nguy hiểm"

Thứ bảy, 03/12/2022 19:56
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng sản xuất tượng hơn 1.000 m2; Học sinh TP Hồ Chí Minh nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 tăng lên 12 ngày; Phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu ở An Giang; Nga đánh giá việc phương Tây áp giá trần dầu mỏ là động thái "nguy hiểm"… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (3/12).

Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng sản xuất tượng hơn 1.000 m2

Ngày 3/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất các loại tượng bằng vật liệu nhựa và composite khiến hơn 1.000 m2 nhà xưởng cùng nhiều vật liệu, thành phẩm bên trong bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, khoảng gần 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cơ sở sản xuất tượng ở ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Sau khi phát hiện vụ việc, nhiều công nhân của xưởng và người dân địa phương nhanh chóng dùng những vật dụng tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát bao trùm gần như toàn bộ cơ sở này kèm theo nhiều tiếng nổ lớn trong đám cháy.

 Khói bao trùm khu xưởng. (Ảnh: vtc.vn)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, xưởng sản xuất nằm ở cuối con hẻm nên lực lượng chức năng phải chia ra nhiều hướng để tiếp cận đám cháy. Đặc biệt, do trong xưởng chứa vật liệu bằng nhựa, dễ bắt lửa, đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được ngọn lửa, thành công ngăn chặn lửa không lan sang các khu xưởng, khu dân cư liền kề.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, bước đầu xác định vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khoảng hơn 1.000 m2 nhà xưởng cùng nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm bên trong xưởng bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Học sinh TP Hồ Chí Minh nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 tăng lên 12 ngày

Chiều 3/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố hướng dẫn điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hồ Chi Minh được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 18/1/ 2023 (27 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 29/1/2023 (mùng 8 tháng Giêng).

 Học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2023 12 ngày. (Ảnh: Tienphong.vn)

Như vậy, so với lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 được ban hành trước đó, số ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 của học sinh TP Hồ Chí Minh được điều chỉnh tăng từ 9 ngày lên 12 ngày.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh giao thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị trên nguyên tắc đảm bảo đủ thời lượng dạy - học, kiểm tra, đánh giá và hoàn thành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong năm học 2022 − 2023 theo quy định.

Cùng ngày, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh nêu trên, thống nhất điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu ở An Giang

Ngày 3/12, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang thông tin cho biết: Qua công tác nắm địa bàn, đối tượng, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang vừa phối hợp với Phong Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang kiểm tra một kho chứa hàng trên địa bàn phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, phát hiện, tạm giữ trên 14.950 đơn vị sản phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài, nghi vấn hàng hoá nhập lậu.

 Lực lượng công an kiểm đếm số lượng hàng hoá nghi vấn nhập lậu. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 2/12, Tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tiến hành kiểm tra đột xuất kho chứa hàng của hộ kinh doanh Tường Vi (tại số 98, đường Chu Văn An, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên). Kho chứa hàng do ông Dương Văn Thức (sinh năm 1975, trú tại phường Mỹ Qúy, thành phố Long Xuyên) làm chủ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong kho hàng có chứa trên 14.950 đơn vị sản phẩm hàng hoá nhãn hiệu nước ngoài, nghi vấn là hàng hoá nhập lậu. Hàng hóa này gồm: 6.580 hộp nhang muỗi, 4.200 hộp nhang thơm, 3.600 bộ bài tây, 523 can nước giặt và 48 chai nước tẩy. Tại thời điểm kiểm tra, ông Dương Văn Thức không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng hoá trên.

Hiện lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hoá trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nga đánh giá việc phương Tây áp giá trần dầu mỏ là động thái "nguy hiểm"

Ngày 3/12, Nga khẳng định sẽ tiếp tục tìm được khách hàng mua dầu mỏ của nước này và cho rằng việc các chính phủ phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ Nga là động thái "nguy hiểm".

Một cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Gazprom, Nga. (Ảnh minh họa: TASS/TTXVN)

Trước đó, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Australia ngày 2/12 cho biết đã nhất trí áp giá trần 60 USD/thùng đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga vận chuyển qua đường biển, dự kiến bắt đầu áp dụng sớm nhất là từ ngày 5/12.

Trong bài đăng mới nhất trên Telegram, Đại sứ quán Nga tại Mỹ chỉ trích động thái trên là "định hình lại" các nguyên tắc thị trường tự do, đồng thời khẳng định thế giới vẫn có nhu cầu  đối với dầu mỏ của Nga bất chấp những biện pháp trên. Bài đăng nhấn mạnh "những biện pháp như vậy sẽ không tránh khỏi dẫn tới những hậu quả làm gia tăng bất ổn và khiến khách hàng phải trả chi phí cao hơn".

Biện pháp mới của G7 cho phép các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển, nhưng sẽ cấm các công ty vận tải, bảo hiểm và tái bảo hiểm nhận các đơn hàng vận chuyển dầu Nga trên toàn thế giới nếu giá bán cao hơn giá trần./.

Đỗ Thoa (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực