Nhập cảnh vào Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vẫn phải có giấy xét nghiệm COVID-19

Thứ bảy, 07/01/2023 19:59
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nhập cảnh vào Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vẫn phải có giấy xét nghiệm COVID-19; Lai Châu: Khởi tố, bắt tạm giam một Giám đốc doanh nghiệp khai thác đá trái phép; Trung Quốc bắt đầu kỳ Xuân vận 2023; Không phát hiện thiết bị nổ trên máy bay của hãng hàng không Jetstar Japan Co…. là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (7/1).

Nhập cảnh vào Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vẫn phải có giấy xét nghiệm COVID-19

Ngày 7/1, chính quyền nhân dân TP Đông Hưng thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã có thư thông báo tới UBND TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh đối với người tại cửa khẩu Móng Cái, sau khoảng ba năm gián đoạn vì COVID-19.

 Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái làm thủ tục xuất cảnh cho người dân Trung Quốc về nước theo diện thông quan hẹn trước. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Theo nội dung thư thông báo, bắt đầu từ ngày 8/1, hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân 1, TP Móng Cái sẽ được thực hiện từ 9h-17h giờ Bắc Kinh (tức từ 8h-16h giờ Hà Nội).

Đồng thời, dừng việc "nhập cảnh hẹn trước" nhưng áp dụng quy định người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong vòng 48 tiếng.

Phía Trung Quốc sẽ "từng bước" cho phép công dân của mình xuất cảnh du lịch tùy vào tình hình, diễn biến dịch bệnh.

Để hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra thuận tiện, chính quyền TP Đông Hưng, Trung Quốc đề nghị TP Móng Cái, Việt Nam hỗ trợ công tác kiểm tra kết quả giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong vòng 48 tiếng của người có yêu cầu nhập cảnh vào Trung Quốc.

Ưu tiên bố trí và tạo điều kiện thuận lợi cấp visa tương ứng cho người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc, hoạt động thương mại, du học, thăm thân, đoàn tụ.

Theo Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh, mọi công tác chuẩn bị đến nay đã được hoàn tất, sẵn sàng phục vụ công dân và các đoàn khách du lịch hai nước xuất nhập cảnh an toàn, thuận lợi.

Đối với việc thông quan hàng hóa qua cầu Bắc Luân II, cầu Phao, bến biên mậu Đông Hưng sẽ bãi bỏ hoàn toàn quy định phân cấp, phân vùng quản lý; bãi bỏ việc phân vùng nguy cơ (vùng đỏ) dịch COVID-19. Đồng thời, dừng việc phun khử khuẩn đầu kéo và cabin phương tiện chở hàng nhập cảnh vào Trung Quốc tại cửa khẩu và tại khu giao nhận hàng hóa cặp chợ biên giới, chờ 30 phút tại vạch phân quản; bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn và chờ 30 phút tại vạch phân quản đối với phương tiện chở hàng, hàng khô, hàng tạp hóa.

Phía Trung Quốc cũng bỏ yêu cầu xét nghiệm và khử khuẩn đối với từng lô, từng kiện hàng hóa chuỗi lạnh, không yêu cầu phải đưa vào kho quản lý giám sát tập trung để quản lý; bãi bỏ hoàn toàn quy định quản lý khép kín. Bãi bỏ việc quản lý khép kín đối với tất cả nhân viên tại cửa khẩu, cặp chợ biên giới, không thực hiện xét nghiệm RT-PCR hằng ngày.

Lai Châu: Khởi tố, bắt tạm giam một Giám đốc doanh nghiệp khai thác đá trái phép

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vấn (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại xóm 7 Mang Hạ, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; tạm trú Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thái Vấn để điều tra về tội "Vi phạm quy định khai thác tài nguyên" theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đọc quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Vấn. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định, năm 2014, doanh nghiệp tư nhân Thái Vấn (nay là Công ty TNHH Một thành viên Thái Vấn) được UBND tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Nậm Khao, ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè với thời hạn thăm dò là 9 tháng (từ tháng 4/2014 đến tháng 1/2015).

Mặc dù chưa được cấp phép khai thác nhưng Nguyễn Văn Vấn đã cố ý lợi dụng việc được UBND tỉnh Lai Châu cấp phép thăm dò để thuê nhân công, mua sắm dây truyền thiết bị, máy móc tổ chức khai thác đá trái phép tại mỏ đá Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè và xuất bán cho các tổ chức, doanh nghiệp thi công một số công trình trên địa bàn huyện Mường Tè. Từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2020, Công ty TNHH Một thành viên Thái Vấn đã xuất bán trái phép trên 27.000 m3 đá các loại, giá trị hơn 6,3 tỷ đồng.

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 02/QĐ-CSKT ngày 06/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Vấn để tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Vấn để tạm giam và yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc bắt đầu kỳ Xuân vận 2023

Ngày 7/1, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã bắt đầu hành trình về quê ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình và người thân, đánh dấu kỳ Xuân vận 2023. Kỳ Xuân vận năm nay diễn ra trong bối cảnh chính phủ đã điều chỉnh chính sách "Không COVID" và từ ngày 8/1 sẽ dỡ bỏ mọi biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

 Hành khách chờ tàu tại nhà ga ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 6/1. (Ảnh: Bloomberg)

Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, dự báo, tổng lưu lượng hành khách đi lại trong kỳ Xuân vận này sẽ đạt gần 2,1 tỷ lượt, tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại đồng bằng sông Dương Tử, một trong những khu vực đón lượng người về quê ăn Tết lớn nhất ở Trung Quốc, ngành đường sắt đã sẵn sàng khoảng 60 triệu chuyến tàu chở khách trong suốt 40 ngày cao điểm, tăng trở lại mức cao nhất trong 3 năm qua và tương đương với 80% số chuyến tàu so với mức năm 2019. Tại Quảng Đông, trung tâm kinh tế phía Nam, con số này ước tính có 25,4 triệu chuyến. Các công ty dịch vụ vận tải đường sắt tại khu vực đã quyết định tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại lớn.

Kỳ Xuân vận năm nay của Trung Quốc kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ ngày 7/1 và kết thúc vào ngày 15/2.

Không phát hiện thiết bị nổ trên máy bay của hãng hàng không Jetstar Japan Co.

Cảnh sát Nhật Bản đã không phát hiện bất cứ thiết bị nổ nào trên chuyến bay nội địa của hãng hàng không Jetstar Japan Co. sau khi nhận được cuộc gọi đe dọa đánh bom buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Chubu Centrair ở tỉnh Aichi vào lúc 7h40 sáng 7/1 (giờ địa phương).

 Chiếc máy bay do Hãng Jetstar khai thác phải hạ cánh ở sân bay quốc tế Chubu Centrair, tỉnh Aichi (Nhật Bản) sáng 7/1. (Ảnh: KYODO NEWS)

Theo cảnh sát tỉnh Chiba, nơi tọa lạc sân bay quốc tế Narita - điểm đến dự kiến của chuyến bay bị đe dọa đánh bom, trung tâm thông tin của sân bay đã nhận được cuộc gọi từ một người thông báo có đặt bom trên chiếc máy bay của Jetstar Japan Co, cùng với số hiệu cụ thể chuyến bay. Cuộc gọi được thực hiện lúc 6h20 giờ địa phương, tức 1 phút sau khi máy bay lăn bánh trên đường băng.

Theo một nguồn thạo tin, cuộc gọi đe dọa đánh bom được thực hiện từ Đức và người gọi đã yêu cầu được nói chuyện với quản lý. Hiện không rõ người quản lý mà đối tượng nhắc đến là ai. 

Có 136 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Cơ quan chức năng Nhật Bản đã nhanh chóng sơ tán hành khách sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp. Có 5 hành khách bị thương nhẹ trong quá trình sơ tán.

Đường băng đỗ máy bay tạm thời phong tỏa. Trong khi đó, nhiều chuyến bay khởi hành từ sân bay Chubu buộc phải lùi giờ bay hoặc hủy chuyến sau vụ việc này./.

Đỗ Thoa (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực