Phá đường dây đánh bạc lớn nhất tại TP.Hồ Chí Minh

Thứ năm, 02/12/2021 19:00
(ĐCSVN) - Thu ngân sách nhà nước về đích trước thời hạn; Phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở TP.Hồ Chí Minh; Hà Nội thiết lập kỷ lục mới với 509 ca mắc COVID-19; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại… là những tin tức đáng chú ý trong ngày 2.12.

Thu ngân sách nhà nước về đích trước thời hạn

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong số đó, thu nội địa ước đạt 1.139,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: TTXVN. 

Theo tính toán của Bộ Tài chính, có 8/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa đã cơ bản đạt và vượt dự toán, gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân thu về nhà, đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác và thu khác ngân sách.

Ước tính có 55/63 địa phương thu nội địa 11 tháng đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 90%), trong đó có 50 địa phương thu đạt trên 95% dự toán; 8 địa phương đạt tiến độ thu thấp dưới 90% dự toán. 48 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%.

Bộ Tài chính cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2021 vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ. Kết thúc tháng 11, thu ngân sách năm 2021 đã cán đích của cả năm.

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây đánh bạc lên đến hơn 87 tỷ đồng

Ngày 2/12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, bắt 59 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Huỳnh Long Bạch (trái) và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: CA. 

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Phương thức hoạt động của các đối tượng này tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý. Nhóm này hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước...

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức triệt phá đường dây trên.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt, khám xét và tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó có13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan); lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,9 tỷ đồng, gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô (6 xe Mercedez, 1 xe Peugeot), 4 xe máy cùng hơn 2,9 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan đến vụ án.

Bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng này có số lượng tiền giao dịch lên tới 3.809.246.965,33 USD tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP Hồ Chí Minh khám phá.

Hà Nội thiết lập kỷ lục ca nhiễm COVID-19 mới với 509 ca

Chiều 2/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 1/12 đến 18 giờ ngày 2/12 Hà Nội ghi nhận 509 ca bệnh trong đó, cộng đồng (233), khu cách ly (198), khu phong tỏa (78).

Ảnh minh hoạ. Nguồn: TL. 

Phân bố 509 bệnh nhân tại 191 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện: Đống Đa (75), Gia Lâm (45), Ba Đình (41), Thanh Xuân (30), Nam Từ Liêm (25), Hà Đông (23), Hoàn Kiếm (23), Soc Sơn (20), Thường Tín (19), Chương Mỹ (17), Tây Hồ (17), Hai Bà Trưng (16), Hoài Đức (16), Thanh Oai (16), Bắc Từ Liêm (15), Hoàng Mai (15), Mỹ Đức (15), Đan Phượng  (14), Mê Linh (12), Thanh Trì (10), Long Biên (8), Quốc Oai (8), Phú Xuyên (5), Phúc Thọ (5), Ba Vì (4), Cầu Giấy (4), Đông Anh (4), Ứng Hòa (4), Thạch Thất (2), Sơn Tây (1).

Phân bố 233 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Phân bố tại 118 xã phường thuộc 29/30 quận huyện: Đống Đa (52), Gia Lâm (20), Sóc Sơn (15), Thanh Xuân (14), Hà Đông (12), Bắc Từ Liêm (11), Hoài Đức (11), Thường Tín (10), Ba Đình (9), Thanh Trì (9), Mỹ Đức (8), Hoàn Kiếm (7), Nam Từ Liêm (7), Chương Mỹ (6), Đan Phượng (6), Phúc Thọ (5), Thanh Oai (5), Hai Bà Trưng (4), Quốc Oai (4), Hoàng Mai (3), Mê Linh (3), Tây Hồ (3), Long Biên (2), Ứng Hòa (2), Ba Vì (1), Cầu Giấy (1), Đông Anh (1), Thạch Thất (1), Sơn Tây (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong năm 2021 là 11.575 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 4.672 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 6.903 ca.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại

Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi Triều Tiên tham gia vào tiến trình đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng.

Phát biểu khi đang có chuyến thăm Seoul 3 ngày để tham dự Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) Mỹ-Hàn, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đánh giá các chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên đang gây bất ổn an ninh khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Seoul trong chuyến thăm Hàn Quốc, ngày 1/12/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho rằng cách tiếp cận hiệu quả nhất là tìm kiếm giải pháp ngoại giao đối với Triều Tiên, được hậu thuẫn bằng một chính sách răn đe đáng tin cậy. Đồng thời, kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại để giải quyết các bất đồng.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết Mỹ cam kết sẽ duy trì số lượng 28.500 quân đồn trú hiện nay tại Hàn Quốc và để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tập trận chung qui mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc, dù chưa có thông báo chính thức nào tới thời điểm này.

Theo hãng tin Yonhap, lãnh đạo quốc phòng hai đồng minh Mỹ - Hàn Quốc ngày 2/12 đã nhất trí cập nhật kế hoạch tác chiến hoàn toàn mới để giải quyết điều hai nước cho là “mối đe dọa hạt nhân và quân sự từ phía Triều Tiên”./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực