Quảng Nam: Hàng chục người thoát hiểm trong gang tấc do kịp thời cảnh báo sạt lở núi

Thứ năm, 12/11/2020 21:40
(ĐCSVN) - Hàng chục người thoát hiểm trong gang tấc do kịp thời cảnh báo sạt lở núi tại Quảng Nam; bão số 13 di chuyển theo hướng Tây, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; tạm giữ một hành khách la hét có bom trên máy bay tại sân bay Nội Bài; số ca nhiễm COVID-19 mới ở Tokyo chạm mức cao nhất kể từ ngày 8/8; bão Vamco gây ngập lụt, tê liệt nhiều hoạt động tại thủ đô Manila, Philippines là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 12/11.

Quảng Nam: Hàng chục người thoát hiểm trong gang tấc do kịp thời cảnh báo sạt lở núi

 Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở tại Trà Tân (Nguồn ảnh: vietnamnet.vn)

Khoảng 13 giờ 30 ngày 12/11, trong lúc các lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích và lực lượng san ủi bùn đá khai thông quốc lộ 40B, tại khu vực thôn 1, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, thì bất ngờ một lượng lớn đất đá từ phía trên cao đổ ập xuống đúng vị trí này. Theo ước tính ban đầu, vụ sạt lở đã kéo theo hơn 5000 m3 bùn đất, đá tràn xuống quốc lộ 40B.

Rất may, nhờ bộ phận cảnh giới đã kịp thời thông báo nên toàn bộ lực lượng tham gia tìm kiếm và lực lượng san ủi đất đá dưới nền đường kịp thời thoát hiểm.

Trước khi xảy ra vụ sạt lở, có khoảng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân sự địa phương và dân quân tự vệ đang tham gia công tác tìm kiếm người mất tích. Nhiều máy đào, máy xúc, ô tô tải cùng hàng chục công nhân tham gia san ủi lượng đất đá do sạt lở núi vùi lấp để thông tuyến quốc lộ 40B.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My cho biết: Trước nguy cơ cao vách núi có thể đổ sập, để đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm người mất tích và công nhân mở đường, địa phương đã bố trí lực lượng cảnh giới, thường xuyên theo dõi và dùng kẻng báo động để thông báo tình hình. Nhờ vậy, hàng chục người đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Tuy nhiên, trong quá trình chạy tránh sạt lở núi, ít nhất 3 người bị thương nhẹ.

Trước đó, chiều 11/11, cũng tại vị trí này đã có hơn 15.000 m3 đất đá bị sạt lở, khiến 3 người bị thương và một người mất tích.

Bão số 13 di chuyển theo hướng Tây, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

 Dự báo hướng đi của bão số 13 (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 15,4 độ vĩ Bắc; 117,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo từ 16 giờ ngày 12/11 đến 16 giờ ngày 13/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 16 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ vĩ Bắc; 113,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão số 13, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6 m, vùng gần tâm bão 8-10 m; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông từ 16 giờ ngày 12/11 đến 16 giờ ngày 13/11 (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 120,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Tạm giữ một hành khách la hét có bom trên máy bay tại sân bay Nội Bài

 Máy bay của hãng hàng không Pacific Airlines. (Ảnh:Vietnam+)

Ngày 12/11, chuyến bay BL6011 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh của hãng hàng không Pacific Airlines đã phải tạm ngừng cất cánh để thực hiện quy trình kiểm tra an ninh an toàn, do một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường trên chuyến bay.

Theo đó, tại sân bay Nội Bài, chuyến bay BL6011 (số hiệu liên danh VN6011) dự định cất cánh lúc 11 giờ 25 phút. Sau khi tất cả hành khách lên máy bay, tổ bay chuẩn bị đóng cửa để khởi hành thì một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường, liên tục la hét và nói có bom.

Ngay sau đó, tổ tiếp viên đã triển khai quy trình ứng phó, tạm ngừng chuyến bay và phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay để xử lý sự việc.

Nam hành khách sau đó được lực lượng chức năng đưa vào nhà ga để tiến hành thẩm vấn, xử lý. Đồng thời, tất cả hành khách cũng được đưa trở lại nhà ga để tiến hành kiểm tra an toàn, an ninh đối với hành lý, hành khách và tàu bay theo quy định.

Trong thời gian chờ xử lý sự việc, Pacific Airlines đã điều một máy bay khác và tổ bay dự phòng để đưa hành khách từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, giờ khởi hành mới của chuyến bay BL6011/VN6011 là 17 giờ.

Hiện, cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài vẫn đang tiếp tục xử lý đối với nam hành khách nêu trên.

Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Tokyo chạm mức cao nhất kể từ ngày 8/8

 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/11, chính quyền thủ đô Tokyo đã xác nhận thêm 393 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày số ca nhiễm mới ở Tokyo đạt mức cao nhất kể từ ngày 8/8 và là ngày thứ hai liên tiếp vượt ngưỡng 300.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 ở thành phố này hiện là 33.770 người.

Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Toshio Nakagawa, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nhật Bản, cảnh báo sự gia tăng của số ca nhiễm mới trên khắp toàn quốc có thể báo hiệu làn sóng lây nhiễm thứ ba đã xuất hiện ở quốc gia này. Phát biểu với các phóng viên, ông Nakagawa nói có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy về sự tái bùng phát của dịch bệnh kể từ tháng trước.

Ông Nakagawa nhấn mạnh việc số ca nhiễm mới liên tục tăng nhanh trên khắp cả nước sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế.

*Cũng trong ngày 12/11, Nga thông báo thêm 439 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, số ca tử vong tính theo ngày cao nhất cho tới nay, đưa tổng số ca tử vong  do dịch COVID-19 ở nước này lên 32.032.

Giới chức Nga cũng thông báo thêm 21.608 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.858.568 ca.

Bão Vamco gây ngập lụt, tê liệt nhiều hoạt động tại thủ đô Manila, Philippines

 Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập lụt ở Marikina, ngoại ô Manila, Philippines ngày 12/11 (Ảnh: AFP/TTXVN).

Bão Vamco, cơn bão thứ ba đổ bộ Philippines trong những tuần qua, đã gây ngập lụt trên diện rộng, làm tê liệt hoạt động tại nhiều khu vực ở thủ đô Manila ngày 12/11.

Với sức gió lên tới 155 km/h, bão Vamco đã hoành hành khắp đảo Luzon sau khi đổ bộ đêm 11/11. Mưa lớn đã khiến thủ đô với 12 triệu dân cùng các khu vực lân cận ngập lụt.

Tại nhiều khu vực ở Manila, nước ngập sâu và đội cứu hộ phải sơ tán người dân bằng thuyền. Các máy bay, phương tiện giao thông công cộng và tàu thuyền tại Manila đã phải tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, công sở và các thị trường tài chính cũng tạm đóng cửa do ngập lụt.

Tại một số vùng ngoại ô phía Đông Manila, nhiều người dân phải lên nóc nhà để tránh ngập. Giới chức địa phương cho biết, 40.000 ngôi nhà tại thành phố này đã bị ngập một phần hoặc ngập hoàn toàn.

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan Bảo vệ Dân Sự thông báo bão Vamco - cơn bão thứ 21 đổ bộ Philippines trong năm nay, đã khiến 1 người thiệt mạng và 3 người mất tích tại tỉnh Camarines Norte./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực