Số ca mắc mới COVID-19 lại “chạm” 5 con số

Thứ hai, 22/11/2021 20:40
(ĐCSVN) - Số ca mắc mới COVID-19 trong nước lại “chạm” 5 con số; Sơn La: Một học sinh tử vong do văng khỏi xe đưa đón; Mỹ: Hàng chục người bị thương do xe điên lao vào đoàn diễu hành Giáng sinh, là một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý hôm nay 22/11.

2 địa phương không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày

Ngày 22/11, Bộ Y tế cho biết: Tính từ 16h00 ngày 21/11 đến 16h00 ngày 22/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 10.299 ca ghi nhận trong nước (tăng 417 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 5.647 ca cộng đồng).

leftcenterrightdel
 Hơn 10.000 ca mắc mới COVID-19 tại 58 tỉnh, thành. (Ảnh: Dân trí)

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm TP HCM tăng 282 ca, Cần Thơ tăng 194 ca, Tây Ninh tăng 154 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.858 ca/ngày.

Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.104.835 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 11.210 ca nhiễm). Yên Bái, Bắc Kạn là 2 địa phương không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.951 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 108.915.813 liều, trong đó tiêm một mũi là 66.916.471 liều, tiêm mũi 2 là 41.999.342 liều.

Sơn La: Một học sinh tử vong do văng khỏi xe đưa đón

Lúc 11h00 ngày 22/11, trên đường đưa nhóm học sinh trường Trung học cơ sở Chiềng Sơ (huyện Sông Mã) về nhà, một cánh cửa ôtô 16 chỗ biển kiểm soát tỉnh Sơn La bất ngờ bật tung khiến ba học sinh ngã ra ngoài lăn nhiều vòng trên mặt đất.

leftcenterrightdel
 Xe ôtô 16 chỗ xảy ra tai nạn ở Sơn La, trưa 22/11. (Ảnh: Phương Thủy)

Hậu quả, em Lò Thị Thảo Uyên, 14 tuổi, nhà tại xã Chiềng Sơ, tử vong tại chỗ; hai học sinh còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, một em đã về nhà do vết thương nhẹ, học sinh còn lại được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

Theo ông Lò Văn Hạch, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, hiện chính quyền địa phương chưa xác định được số người trên xe khi xảy ra tai nạn cũng như nguyên nhân chính thức.

"Có thể lúc xe di chuyển lên dốc, các cháu xô vào cửa khiến cửa bị bật tung", ông Hạch nói và cho biết các xe đưa đón học sinh trên địa bàn xã đều đã cũ, xuống cấp.

Một nhân chứng cho hay, lúc xảy ra tai nạn "trên xe có khá đông học sinh. Các em đều hoảng loạn xuống đứng ở vệ đường, sau đó một số em lên xe khác, một những em nhà gần đi bộ về".

Công an tỉnh Sơn La đã phong toả hiện trường, làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân.

Mỹ: Hàng chục người bị thương do xe điên lao vào đoàn diễu hành Giáng sinh

Nghi thức trang trọng của kỳ nghỉ lễ đã biến thành khung cảnh hỗn loạn sau khi một chiếc xe lao vào đoàn người diễu hành ở Waukesha, bang Winconsin, khiến hơn 20 người bị thương. Vụ việc xảy ra sáng 22/11 (giờ Việt Nam). Cảnh sát xác nhận vụ việc nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết.

leftcenterrightdel
 Chiếc xe màu đỏ lao vào đoàn diễu hành. (Ảnh: Thành phố Waukesha)

Một đoạn video đăng lên mạng xã hội cho thấy một xe thể thao màu đỏ tăng tốc và lao vào những người diễu hành từ phía sau.

Một đoạn video khác cho thấy dường như cảnh sát đã nổ súng về phía chiếc xe khi nó lao qua các hàng rào trên phố.

Thị trưởng thành phố Waukesha, ông Shawn Reilly, nói tại một cuộc họp báo rằng đây là một tình huống thương tâm với thành phố Waukesha

Trong khi Cảnh sát trưởng Waukesha Dan Thompson cho biết chiếc xe SUV tình nghi đã được tìm thấy và lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng tình nghi./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực