Số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội đã vượt mốc 2.000 ca/ngày

Chủ nhật, 02/01/2022 20:26
(ĐCSVN)- Số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội đã vượt mốc 2.000 ca/ngày; 12 người chết do tai nạn giao thông; Bắt hai đối tượng dùng ôtô vận chuyển trái phép pháo nổ tại Bình Phước; Xả súng tấn công nhằm vào Thủ tướng Haiti; Hơn 125.000 người dân phải sơ tán do lũ lụt tại Malaysia…là những nội dung đáng chú ý trong ngày hôm nay 2/1.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội đã vượt mốc 2.000 ca/ngày

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 1/1 đến 18h ngày 2/1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.045 ca COVID-19, trong đó có 555 ca tại cộng đồng, 1.462 ca tại khu cách ly và 28 ca tại khu phong tỏa. Huyện Đông Anh là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm cao nhất (với 232 ca) trong 24 giờ qua. Như vậy, sau 10 ngày liên tục ghi nhận từ 1.700-1.900 ca/ngày, số ca nhiễm mới tại Hà Nội tiếp tục gia tăng lên tới hơn 2.000 ca/ngày.

Biểu đồ dịch tại Hà Nội tính đến 18h ngày 2-1-2022 (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Cụ thể, 2.045 bệnh nhân mới ghi nhận trong 24 giờ qua được phân bố tại 326 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (232); Thanh Xuân (227); Thanh Trì (225); Gia Lâm (163); Hoàn Kiếm (148); Ba Đình (147); Hoàng Mai (132). Riêng 555 ca cộng đồng ghi nhận tại 191 xã, phường thuộc 29/30 quận, huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Gia Lâm (78); Hoàng Mai (65); Thanh Trì (64); Đông Anh (36); Long Biên (35); Sóc Sơn (33).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4 đến nay) là 52.725 ca, trong đó có 17.578 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 35.147 ca đã được cách ly.

Ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch: 12 người chết do tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết ngày 2/1, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2022, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người tử vong, bị thương 13 người. Trong số này, đường bộ xảy ra 20 vụ, làm 12 người tử vong, bị thương 13 người (so với ngày 2/1/2021 giảm 1 vụ, giảm 1 người tử vong). Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

 Ảnh minh họa (Nguồn:TTXVN)

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân năm 2022, Cảnh sát giao thông đường bộ Công an 63 địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 5.936 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 6 tỷ đồng; tạm giữ 31 xe ôtô, 753 xe môtô; tước 368 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 281 trường hợp, ma túy 3 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện xử lý 5 trường hợp vi phạm, phạt tiền 12,5 triệu đồng, tước 5 giấy phép lái xe. Trên đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 103 trường hợp vi phạm; phạt tiền 92 triệu đồng.

Trên đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng 9, Cục Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra trật tự, an toàn trên 3 đoàn tàu khách; đăng ký, đăng kiểm của 3 đầu máy, 43 toa tàu khách và kiểm tra quy trình tác nghiệp đối với 29 nhân viên đường sắt. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm.

Bình Phước: Bắt hai đối tượng dùng ôtô vận chuyển trái phép pháo nổ

Ngày 2/1, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục lấy lời khai hai đối tượng Phan Hữu Hoàng (31 tuổi) và Phan Văn Trụ (28 tuổi) đều ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; tạm giữ tang vật là chiếc ôtô 5 chỗ và 49kg pháo nổ để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 1/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tổ công tác Công an huyện Phú Riềng phát hiện xe ôtô mang biển số 37A-484.21 đang lưu thông trên đường nhựa thôn Tân Hiệp, theo hướng từ huyện Phú Riềng đi tỉnh Đắc Nông, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

 Tang vật thu giữ tại hiện trường (Nguồn: TTXVN)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là Phan Văn Trụ (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), trên xe có Phan Hữu Hoàng (31 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ngồi ở ghế trước. Kiểm tra phía sau cốp xe phát hiện hai bao tải màu vàng, bên trong có chứa các hình hộp nghi là pháo nổ. Bước đầu, Phan Hữu Hoàng khai nhận, số hàng trên là pháo nổ, mới mua được của đối tượng tên Nam. Người điều khiển xe ôtô nói trên là tài xế taxi, Hoàng thuê chở từ tỉnh Đồng Nai đến Bình Phước. Công an huyện Phú Riềng đang tạm giữ hai đối tượng cùng tang vật để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ.

Xả súng tấn công nhằm vào Thủ tướng Haiti, một người tử vong

Ít nhất một người chết và nhiều người khác đã bị thương khi một băng nhóm vũ trang tấn công Thủ tướng Haiti Ariel Henry và đoàn tùy tùng ngày 1/1 (giờ địa phương).

 Thủ tướng Haiti Ariel Henry (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại thời điểm xảy ra vụ xả súng, ông Henry đang rời nhà thờ thành phố Gonaives sau khi dự thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 218 năm Haiti giành độc lập từ Pháp, trở thành quốc gia cộng hòa do người da màu lãnh đạo đầu tiên đạt được thành tựu này. Hiện danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định. Bên trong giáo xứ Saint Charles de Borome không có tín hữu, chỉ có chính quyền địa phương và phái đoàn chính phủ. Buổi lễ được tổ chức bất chấp những lời đe dọa từ các nhóm vũ trang. Vụ tấn công đã khiến Thủ tướng Henry phải hủy bỏ lịch trình và không thể tham gia các sự kiện đã lên kế hoạch tại thành phố Gonaives.

Haiti đang đối mặt khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng kể từ sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince hôm 7/7 năm ngoái. 

Hơn 125.000 người dân phải sơ tán do lũ lụt tại Malaysia

Bộ Thủy lợi Malaysia cảnh báo các đợt thủy triều dâng cao có thể xảy ra trong các ngày từ 2-5/1 và khuyến cáo người dân ở vùng duyên hải phía Tây Vịnh Malaysia nâng cao cảnh giác. Ngày 2/1, hàng nghìn người dân tại 7 bang ở Malaysia phải sơ tán do lũ lụt. Như vậy, tổng cộng hơn 125.000 người đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng mưa lớn kéo dài trong 2 tuần qua tại Malaysia.

 Cảnh ngập lụt tại Malaysia. (Nguồn: Bernama)

Theo Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Malaysia, các bang gồm Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Malacca, Negeri Sembilan và Sabah vẫn chịu ảnh hưởng của lũ lụt và 8.727 người buộc phải sơ tán đến 128 trung tâm tạm trú tránh lũ. Lũ lụt thường xảy ra ở vùng duyên hải phía Đông Malaysia vào mùa mưa hằng năm, kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, đợt mưa lớn bất thường bắt đầu xảy ra từ ngày 17/12 vừa qua đã làm ảnh hưởng đến hàng nghìn người và khiến các dịch vụ khẩn cấp quá tải. Theo cảnh sát Malaysia, 50 người đã thiệt mạng trong các trận lũ và 2 người vẫn mất tích.

Sau khi Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn tiếp diễn, Trung tâm kiểm soát thảm họa quốc gia Malaysia đã ban hành hướng dẫn chuẩn bị ứng phó. Bộ Thủy lợi Malaysia cũng cảnh báo các đợt thủy triều dâng cao có thể xảy ra trong các ngày từ 2-5/1 và khuyến cáo người dân ở vùng duyên hải phía Tây Vịnh Malaysia nâng cao cảnh giác. Chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ khoảng 1,4 tỷ ringgit (hơn 336 triệu USD) dưới dạng trợ cấp tiền mặt hoặc các hình thức hỗ trợ khác cho những người chịu ảnh hưởng của đợt lũ lụt nghiêm trọng lần này./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực