Số mắc COVID-19 giảm gần 4.000 ca, xuống thấp nhất trong 2 tháng qua

Chủ nhật, 17/04/2022 19:56
(ĐCSVN) - Số mắc COVID-19 giảm gần 4.000 ca, xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng qua; Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra từ 6 - 8/7; Triều Tiên bắn hai vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (17/4).

Số mắc COVID-19 giảm gần 4.000 ca, xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng qua

Số mắc COVID-19 giảm gần 4.000 ca, xuống thấp nhất trong hơn 2 tháng qua.

Bản tin dịch COVID-19 ngày 17/4 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm sâu, còn 14.660 ca. Đây là số mắc mới thấp nhất trong hơn 2 tháng qua. Trong ngày có gần 6.000 ca khỏi và có 10 trường hợp tử vong.

Cũng theo Bộ Y tế, tại 60 tỉnh, thành có 11.122 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục giảm sâu với 1.253 trường hợp, đứng thứ 2 là Yên Bái 801 ca, Quảng Ninh 778 ca, Phú Thọ 749 ca, Nghệ An 746 ca, Tuyên Quang 582 ca, Thái Bình 547 ca, Bắc Giang 534 ca, Thái Nguyên 509 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 20.976 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.432.547 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là 10.424.800 ca, trong đó có 8.934.029 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Về điều trị, trong ngày có 5.472 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 8.936.846 trường hợp. Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.070 ca. Ngày 17/4, cả nước có 10 ca tử vong do COVID-19 tại: Kiên Giang (4), Bến Tre (3), Bình Phước (1), Cần Thơ (1) và Đồng Tháp (1).

Trung bình số tử vong 7 ngày qua là 19 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.944 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Bộ Y tế đánh giá, tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN).

Về tiêm chủng, trong ngày 16/4, có 182.326 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 209.483.478 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 192.227.208 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 17.243.856 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 12.414 liều (mũi 1).

Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra từ 6 - 8/7

Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra từ 6 - 8/7. (Ảnh minh họa: Báo Tienphong)

Đây là thông tin được đưa ra tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì tổ chức.

Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), năm 2022, tất cả học sinh đang học THPT tại các trường phải đăng ký dự thi trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, thí sinh không còn đăng ký dự thi trên giấy như mọi năm. Tuy nhiên, nhóm đối tượng thí sinh tự do vẫn phải đăng ký dự thi trên giấy và gửi tại các điểm tiếp nhận hồ sơ theo quy định của các sở GD&ĐT để nhập dữ liệu lên hệ thống.

Về thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, TS Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Bộ đang lấy ý kiến các sở để thống nhất phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và đảm bảo tiến độ học tập của thí sinh. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra vào các ngày 6, 7, 8/7.

Về việc đăng ký các môn thi, khoảng cuối tháng 4/2022 hệ thống sẽ mở để hướng dẫn thí sinh thực hành đăng ký dự thi; sau đó hệ thống sẽ xóa hết dữ liệu thí sinh đã đăng ký thử để thí sinh đăng ký chính thức, dự kiến 28, 29/4 đến 12/5.

Còn việc xét tốt nghiệp THPT và tổ chức thi đều như năm trước. Đề thi chủ yếu kiểm tra kiến thức lớp 12. Hiện Bộ đã công bố đề thi minh họa để thí sinh tham khảo, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.

Năm nay, tất cả nguyện vọng của thí sinh đăng ký ở các trường dù bất kỳ phương thức nào thí sinh cũng phải đăng ký trên hệ thống. Sau khi có kết quả thi THPT, các trường phải đẩy dữ liệu lên hệ thống chung để lọc ảo.

Toàn bộ việc xét tuyển độc lập của các trường đều được đẩy lên hệ thống để bộ lọc ảo chung. Giống như năm 2021, tất cả nguyện vọng của thí sinh được sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. 

Triều Tiên bắn hai vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông

Ảnh minh họa (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Quân đội Hàn Quốc, ngày 17/4, cho biết Triều Tiên đã bắn 2 vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông nước này.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, hai vật thể đã được phóng từ khu vực Hamhung vào khoảng 18h tối 16/4 theo giờ địa phương, bay được quãng đường 110km, đạt độ cao nhất là 25km cũng như tốc độ tối đa dưới tốc độ siêu thanh Mach 4.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên thông báo đây là một tên lửa dẫn đường chiến thuật mới nhằm tăng cường hiệu quả của các chiến dịch hạt nhân chiến thuật.

Vụ phóng được thực hiện vào dịp nhân kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành (ngày 15/4), và trong bối cảnh Seoul và Washington đang chuẩn bị khởi động cuộc tập trận mùa Xuân thường niên từ ngày 18/4.

Ngay sau vụ phóng của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị quân đội kiểm tra kỹ mọi chuyển động của quân đội Triều Tiên và quản lý tinh hình an ninh.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo triệu tập họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) nhằm thảo luận việc vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Giám đốc NSC Suh Hoon chủ trì phiên họp./.

Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực