Sức khỏe các công nhân bị phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 ở Thanh Hoá đã ổn định

Thứ sáu, 26/11/2021 20:07
(ĐCSVN) - Sức khỏe các công nhân bị phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 đã ổn định; Đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19; WHO bày tỏ quan ngại về siêu biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (26/11).

Sức khỏe các công nhân bị phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 đã ổn định

 Sức khỏe của 10 bệnh nhân bị phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 đã ổn định. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Liên quan đến sự cố sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Thanh Hóa, hiện sức khỏe của 10 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.
    
Đến sáng 26/11, sức khỏe của cả 10 trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm vaccine được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ổn định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của đoàn chuyên gia đầu ngành đến từ Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong quá trình cấp cứu, điều trị, xử trí các trường hợp sốc phản vệ sau tiêm vaccine.
    
Bác sỹ Đỗ Minh Thái, quyền Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Sau 3 ngày điều trị, các bệnh nhân còn lại có sức khỏe tương đối ổn định. Bệnh nhân đã bỏ được các thuốc vận mạch, không phải thở oxy, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường. Các bệnh nhân có thể ra viện trong một vài ngày tới.”
    
Trước đó, ngày 23/11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống đã tổ chức tiêm chủng vaccine VeroCell phòng COVID-19 mũi thứ 2 cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn giầy Kim Việt. Quá trình tổ chức tiêm chủng có hàng chục trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine, trong đó có 4 bệnh nhân đã tử vong.     
    
Liên quan đến lô vaccine VeroCell nói trên, ngành Y tế Thanh Hóa đã dừng việc tiêm chủng trên phạm vi toàn tỉnh, chờ quyết định của Bộ Y tế. Hiện lô vaccine này đã được gửi ra Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm để kiểm định theo quy định.

Đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19
  
Chiều 26/11, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk) Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho biết, địa phương đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Mlô Y Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Drông do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Theo đó, thời gian tạm đình chỉ công tác kể từ ngày 26/11. Ông Mlô Y Hoa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Ủy ban nhân dân xã Ea Drông cho ông Trần Hậu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy điều hành công tác của Ủy ban nhân dân xã Ea Drông.
 
Trước đó, tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ đã xuất hiện ổ dịch liên quan đến hoạt động tập trung đông người nhưng thiếu sự nhắc nhở, kiểm soát của chính quyền địa phương. Đến ngày 25/11, ổ dịch này đã ghi nhận 46 ca mắc COVID-19. Hiện ngành Y tế và chính quyền địa phương đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng để sớm khoanh vùng, dập dịch.

WHO bày tỏ quan ngại về siêu biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Pretoria, Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Ngày 26/11, Đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về COVID-19, ông David Nabarro cho rằng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan ở Nam Phi là đáng quan ngại.

Trả lời phỏng vấn, Đặc phái viên Nabarro cảnh báo biến thể này rất đáng lo ngại khi virus có khả năng né tránh "hệ thống phòng thủ" của các vaccine mà thế giới đã sử dụng từ đầu năm đến nay. Ông cho biết sẽ mất vài tuần để đánh giá tác động của biến thể mới. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu cách thức lây lan của biến thế mới và tác động của nó đến các phương pháp điều trị và vaccine hiện nay. Sau cuộc họp này, WHO sẽ chia sẻ hướng dẫn với chính phủ các nước nhằm ứng phó với siêu biến thể mới. Trước mắt, WHO khuyến nghị các nước nên tiếp tục áp dụng cách tiếp cận khoa học và đánh giá rủi ro khi thực thi các biện pháp hạn chế đi lại. 

Biến thể mới có tên B.1.1.529, được cho là có khả năng lây nhiễm và kháng kháng thể mạnh hơn các biến thể trước đây. Các trường hợp đầu tiên mắc biến thể B.1.1.529 được ghi nhận tại Botswana vào ngày 11/11. Ba ngày sau đó, Nam Phi ghi nhận trường hợp đầu tiên. Các nhà khoa học cho rằng biến thể mới này của virus SARS-CoV-2 có số lượng đột biến rất cao và có nguy cơ gây ra các đợt bùng phát dịch trong tương lai bằng cách né tránh hệ miễn dịch của cơ thể. Nhằm ngăn chặn nguy lây nhiễm biến thể mới, nhiều nước đã ban hành lệnh tạm thời ngừng hoạt động vận tải hàng không từ Nam Phi và các nước thuộc khu vực miền Nam châu Phi./. 

TG (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực