Taliban sẽ công bố cơ cấu chính phủ mới trong vài tuần tới

Thứ bảy, 21/08/2021 21:19
(ĐCSVN) - Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch từ 0 giờ ngày 23/8; Hà Nội kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 6/9; Thành phố Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả; Ấn Độ phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine sử dụng công nghệ ADN đầu tiên trên thế giới; Tình hình Afghanistan: Taliban sẽ công bố cơ cấu chính phủ mới trong vài tuần tới,…là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 21/8.

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch từ 0 giờ ngày 23/8

 Các lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất các phương tiện tham gia giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1). Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, áp dụng từ 0 giờ ngày 23/8 đến hết ngày 6/9.

Theo đó, nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trước ngày 15/9, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với phương châm “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch”. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu các sở ban ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường thực hiện các biện pháp cụ thể.

Về thực hiện triệt để giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm nhà cách ly nhà; tổ dân phố cách ly tổ dân phố; khu phố cách ly khu phố; phường, xã, thị trấn cách ly phường, xã, thị trấn. Thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn, trong đó tập trung tại những vùng có nguy cơ cao và rất cao (“vùng cam”, “vùng đỏ”). Tổ công tác tham gia công tác kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội; duy trì các tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh”; đi chợ thay cho người dân, thực hiện an sinh xã hội... Tổ hoạt động gắn với địa bàn phường, xã, thị trấn, do UBND phường, xã, thị trấn quản lý.

Tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối tượng được di chuyển); hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định các dấu hiệu nhận diện đối với cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình khi tham gia lưu thông. Thống nhất triển khai từ 0 giờ ngày 23/8 (hoặc có thể sớm hơn).

Áp dụng các phương thức làm việc theo hướng cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan nhà nước làm việc tại nhà; riêng lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch và giải quyết các công việc khẩn cấp có thể áp dụng “3 tại chỗ” hoặc theo phân công luân phiên. Quản lý hoạt động của đội ngũ người giao hàng (shipper) trong việc tổ chức phân phối hàng hóa đến các hộ dân; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức nghiên cứu, thực hiện các biện pháp bố trí để người dân đi chợ 1 lần/tuần (đối với “vùng xanh”).

Đối với vấn đề chăm lo tốt an sinh xã hội, hỗ trợ bổ sung đầy đủ cho các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2, thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ (miễn, giảm tiền điện nước); chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn; chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cũng yêu cầu tăng cường biện pháp để kiểm soát, khống chế dịch bệnh, hạn chế tối đa tử vong. Về xét nghiệm, giao Sở Y tế phối hợp với UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường xét nghiệm toàn bộ các hộ dân trong “vùng đỏ” bằng phương thức test nhanh, mẫu gộp. Bổ sung xét nghiệm một số đối tượng: nhân viên siêu thị, lái xe vận chuyển hàng hóa, nhân viên của cửa hàng thuốc, công ty môi trường đô thị, công ty dịch vụ công ích thu gom rác, lực lượng tại chốt, lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch, nhân viên cửa hàng xăng dầu (7 ngày/ lần).

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, định hướng dư luận xã hội đối với việc tiêm vaccine. Thành lập thêm 400 trạm y tế lưu tại các khu vực có nhiều F0, có chức năng tham gia sơ cấp cứu, theo dõi F0 đang điều trị tại nhà. Trạm y tế được trang bị các túi thuốc, 3-5 bình oxy, máy đo SpO2, dụng cụ test nhanh... Chuẩn bị 100.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà.

Ngoài ra, Sở Công Thương trên cơ sở hệ thống phân phối sẵn có của thành phố, phối hợp với Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương điều phối đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu cho thành phố. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, chỉ được tiếp tục hoạt động nếu đảm bảo các tiêu chí quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện của từng địa phương, bao gồm đầy đủ các nội dung, biện pháp thực hiện giãn cách, đảm bảo an ninh trật tự, cung ứng lương thực, thực phẩm cho các hộ dân; theo dõi, chăm sóc các F0 tại nhà, đảm bảo an sinh cho các trường hợp khó khăn, điều phối, bố trí lực lượng và trang thiết bị hợp lý.

*Ghi nhận kỷ lục 11.321 ca mắc mới COVID-19

Theo bản tin dịch COVID-19 tối  21/8 của Bộ Y tế, Việt Nam có 11.321 ca mắc mới COVID-19, Bình Dương tiếp tục là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 4.505 ca. Trong ngày, có 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Theo đó, tính từ 18h30 ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể, tại Bình Dương (4.505), Thành phố Hồ Chí Minh (4.084), Tiền Giang (589), Đồng Nai (551), Long An (393), Đà Nẵng (197), Đồng Tháp (109), Cần Thơ (100), Tây Ninh (83), Hà Nội (76), Khánh Hòa (76), An Giang (71), Nghệ An (60), Bà Rịa-Vũng Tàu (57), Phú Yên (45), Kiên Giang (43), Bình Thuận (43), Bến Tre (42), Đắk Lắk (32), Quảng Nam (32), Trà Vinh (24), Hậu Giang (12), Gia Lai (11), Lâm Đồng (10),…Trong đó có 7.428 ca trong cộng đồng.

Ngày 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 2.118 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19.

Như vậy trong 24h giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 2.767 ca. Tại Bình Dương tăng 2.400 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 709 ca, Tiền Giang tăng 222 ca, Đồng Nai giảm 135 ca, Long An tăng 26 ca.

Hà Nội kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 6/9

 Công an phường Bách Khoa kiểm tra người tham gia giao thông tại chốt phòng, chống dịch trên tuyến phố Lê Thanh Nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tại công điện số 19/CĐ-UBND ban hành chiều 21/8, Hà Nội đồng ý tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 6/9 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đánh giá, trong 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, nguy cơ, thách thức đặt ra: Lượng người ra đường vẫn đông, nhiều trường hợp đã bị xử lý vi phạm; liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng tại các khu vực có mật độ dân cư đông, địa bàn phức tạp, ngõ ngách đan xen với các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ thiết yếu đang hoạt động tại khu vực.

Qua công tác xét nghiệm diện rộng, thành phố bước đầu đã xác định được một số địa bàn và đối tượng nguy cơ rất cao (vùng đỏ và nhóm đỏ), tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lớn có thể hình thành những ổ dịch phức tạp, khó kiểm soát. Bên cạnh đó, tại các tỉnh phía nam dịch bệnh đang lây lan mạnh và sâu trong cộng đồng.

Theo kết luận của Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ ngày 6/9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày, từ 6 giờ ngày 24/7, sau đó kéo dài thêm 2 tuần, đến 6 giờ ngày 23/8.

 TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả

 Tang vật bị thu giữ (Nguồn ảnh: TTXVN)

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây buôn bán thuốc điều trị COVID-19 giả, thu giữ lượng lớn tang vật giá trị ước tính hàng tỷ đồng.

Qua đánh giá tình hình nhu cầu về sử dụng các loại thuốc phòng bệnh, chữa bệnh về hô hấp, đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa, chữa trị COVID-19 tăng cao sẽ dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng để thu lợi bất chính, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện một đường dây buôn bán thuốc giả do đối tượng Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1975, thường trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức.

Theo hồ sơ trinh sát, Thuận và đồng bọn có dấu hiệu buôn bán thuốc tân dược không rõ nguồn gốc, thuốc tân dược giả, trong đó có một số loại thuốc khan hiếm trên thị trường hiện nay có chức năng hỗ trợ điều trị COVID-19.

Ngày 20/8, các trinh sát phát hiện Thuận chở 1 thùng carton nghi vấn chứa thuốc tân dược giả. Thời cơ thuận lợi, các trinh sát đã chặn đối tượng, tiến hành kiểm tra, phát hiện có 150 hộp thuốc điều trị COVID-19 hiệu TERPINCODEIN.

Thuận khai nhận là thuốc tân dược giả, do Thuận tự mua nguyên liệu, đem về sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm là nơi sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược giả tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình và Quận 8, lực lượng Công an phát hiện thêm số lượng rất lớn nguyên liệu, hơn 630.000 viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ, phương tiện sản xuất.

Bước đầu xác định có 3.116 hộp thuốc phòng, chữa trị COVID-19 giả các nhãn hiệu Neo-Cordion, Augmentin; 2,5kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất thuốc Fugacar giả; 100 vỉ Neo-Codion; 100 lọ thuốc Staragan 500 loại 200 viên/ lọ; 50 lọ thuốc Staragan đã bóc nhãn hiệu.

Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ Thuận và triệu tập làm việc 8 đối tượng khác có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc phòng, chữa trị COVID-19 giả để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Ấn Độ phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine sử dụng công nghệ ADN đầu tiên trên thế giới 

Cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ vừa phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Zydus Cadila dành cho trẻ em trên 12 tuổi và người trưởng thành. Đây là loại vaccine sử dụng công nghệ ADN đầu tiên trên thế giới,

Vaccine ZyCoV-D sử dụng một đoạn vật liệu di truyền từ virus chứa chỉ dẫn, dưới dạng ADN hoặc ARN, để tạo ra loại protein gai, cơ chế mà virus dùng để bám vào người, qua đó kích hoạt phản ứng của hệ miễn dịch nhận ra và phản ứng lại. Khác với hầu hết các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện có cần 1 đến 2 mũi, vaccine ZyCoV-D được chia thành 3 mũi. Zydus Cadila cho biết loại vaccine này giữ được "trạng thái ổn định tốt” ở 25 độ C trong ít nhất 3 tháng.

Từ tháng 7, Zydus Cadila đã thông báo vaccine của hãng có hiệu quả trong việc chống lại các biến thể của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể Delta. Hãng đặt mục tiêu sản xuất từ 100 triệu đến 120 triệu liều vaccine ZyCoV-D mỗi năm và đã bắt đầu tích trữ vaccine.

Đây là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 6 được cấp phép sử dụng tại Ấn Độ, nơi mới chỉ có 9,18% dân số được tiêm đủ liều vaccine.

Tình hình Afghanistan: Taliban sẽ công bố cơ cấu chính phủ mới trong vài tuần tới

 Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid phát biểu tại cuộc họp báo ở Kabul ngày 17/8/2021. Ảnh: TTXVN

Một người phát ngôn của Taliban ngày 21/8 cho biết lực lượng này dự kiến công bố cơ cấu chính phủ mới cho Afghanistan trong vài tuần tới.

Quan chức này cho biết: “Các chuyên gia luật pháp, tôn giáo và chính sách đối ngoại của Taliban đặt mục tiêu giới thiệu cơ cấu chính phủ mới trong vài tuần tới”. Theo người phát ngôn của Taliban, mô hình chính phủ mới của Afghanistan không hẳn là một nền dân chủ theo định nghĩa của phương Tây nhưng sẽ bảo vệ quyền của tất cả mọi người.

Theo quan chức này, Taliban sẽ tiếp tục tham vấn với các cựu lãnh đạo của Afghanistan, lãnh đạo các nhóm quân sự riêng lẻ. Trong các cuộc thảo luận hiện nay, Taliban đang thảo luận cách thức đảm bảo rằng các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan “một cách thân thiện”.

Về tình hình hỗn loạn tại sân bay Kabul, người phát ngôn của Taliban khẳng định không phải do lực lượng này gây nên và lẽ ra các nước “nên có kế hoạch tốt hơn” để sơ tán công dân. Quan chức này cũng tuyên bố Taliban sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành động của mình và sẽ điều tra thông tin rằng các thành viên của lực lượng này đang có hành động trả thù nhằm vào các quan chức trong chính quyền cũ ở Kabul./.

 

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực