Thí sinh chưa đăng ký xét tuyển cần thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ nhật, 21/08/2022 21:55
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thí sinh chưa đăng ký xét tuyển cần thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ 40 người chạy khỏi casino Campuchia: Có dấu hiệu tội phạm mua bán người; Tai nạn giao thông liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 34 người thiệt mạng; Nhật Bản tính triển khai 1.000 tên lửa tầm xa để đối phó… là một số tin tức trong nước và thế giới đáng chú ý ngày 21/8.

Thí sinh chưa đăng ký xét tuyển cần thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+) 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022 mà chưa đăng ký được vào các trường đại học, nhanh chống thông tin ngay về Bộ từ ngày 21-23/8.

Trưa 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2022, nếu có bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, các em thông tin ngay về Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua địa chỉ email: pvluong@moet.gov.vn, trong vòng 3 ngày từ 21-23/8/2022.

Theo thống kê của bộ, kết thúc thời hạn đăng ký xét tuyển đại học năm nay, cả nước có 941.760 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ sư phạm.

Tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là 616.044 với hơn 3.094.572 nguyện vọng (trung bình mỗi thí sinh có 5,02 nguyện vọng).

Như vậy, kết thúc thời hạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay, có đến hơn 325.716 thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống. Điều này có nghĩa các thí sinh này đã mất quyền đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2022.

Theo một số chuyên gia tuyển sinh, con số hơn 320.000 thí sinh không nhập nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống cao hơn so với các năm trước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc này có thể do năm nay, thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông mới đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Do đó, các em có những định hướng khác sau khi biết điểm thi, không lựa chọn con đường vào đại học.

Bên cạnh đó, hai năm qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh lựa chọn học trong nước nhưng sang năm nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nên học sinh cũng đi du học nhiều hơn.

Cũng trong sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi lịch nộp lệ phí xét tuyển xuống 3 ngày do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến. Thí sinh sẽ nộp lệ phí từ ngày 24/8 đến 31/8 thay vì bắt đầu vào 21/8 như thông báo trước đó.

Vụ 40 người chạy khỏi casino Campuchia: Có dấu hiệu tội phạm mua bán người

Đối tượng Lê Văn Danh  và Đối tượng Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN  

Liên quan đến vụ 40 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, ngày 21/8, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết: Qua lời khai của các nạn nhân và tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan điều tra xác định vụ 40 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, các lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang đang tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng có liên quan, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, nhất là trên tuyến biên giới.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18/8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 21 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đóng tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 40 người (35 nam và 5 nữ) từ Casino Rich World, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu 40 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam khai nhận, do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700 – 1.000 USD/tháng trên mạng xã hội nên họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia. Tại Campuchia với công việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của Casino. Thậm chí nhiều người bị đưa vào các đường dây thực hiện hành vi lừa đảo, mỗi ngày làm việc 15 giờ, hoặc bị bán vào các sòng bài, bị đánh đập, tra tấn đòi tiền chuộc nếu muốn trở về Việt Nam.

Nhóm người này còn khai bị những đối tượng bên Casino hành hung, đánh đập dã man khi họ không hoàn thành nhiệm vụ. Chính trong môi trường đầy áp lực và bị đối xử thậm tệ, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, nên nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam…

Liên quan đến vụ 40 người trốn khỏi Casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, chiều 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1980) và Lê Văn Danh (sinh năm 1988), cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"…

Tai nạn giao thông liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 34 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn tại tỉnh Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/8/2022. Ảnh: THX/TTXVN 

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nước này vào ngày 20/8. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của hai vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Vụ tai nạn đầu tiên đã khiến 15 người thiệt mạng và 31 người bị thương khi một xe buýt và xe cứu thương va chạm trên đường cao tốc tại tỉnh Gaziantep.

Hãng tin DHA cho hay xe buýt chở khách đã đâm phải xe cứu thương, xe cứu hỏa và một xe chở các nhà báo tại hiện trường một vụ tai nạn trước đó. Trong số những người thiệt mạng có 3 nhân viên y tế, 3 nhân viên cứu hỏa và 2 phóng viên của hãng tin Ilhas. Cơ quan điều tra đang tiến hành thẩm vấn tài xế xe buýt để làm rõ vụ việc.

Chỉ vài giờ sau đó, các công tố viên cũng tiến hành điều tra một vụ tai nạn giao thông cách khu vực trên khoảng 250 km.

Theo Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương khi một xe tải lao vào đám đông tại Derik, ở tỉnh Mardin.

Các hình ảnh trên truyền thông cho thấy tài xế đã bị mất phanh, khiến xe lao về về phía các phương tiện gần đó và người đi bộ.

Trên mạng Twitter, Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag xác nhận nhà chức trách đã mở hai cuộc điều tra về các vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân…/.

 

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực