Thiên tai năm 2022 sẽ diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán

Thứ ba, 24/05/2022 21:28
(ĐCSVN) - Thiên tai năm 2022 sẽ diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 2021; 2.761 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm; Số ca mắc sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh chưa có dấu hiệu chững lại; Số trẻ mắc COVID-19 ở Mỹ tăng 72% trong 2 tuần qua …. là những thông tin đáng chú ý trong nước và thế giới trong ngày 24/5.

Thiên tai năm 2022 sẽ diễn biến phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 2021

leftcenterrightdel
 Cần đề phòng bão xảy ra dồn dập và có cường độ mạnh trong các tháng cuối năm
 

Ngày 24/5, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Trần Quang Năng cho biết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong năm 2022, do ảnh hưởng của Lanina (Hài Đồng nữ - là sự xuất hiện lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương) nên nhiều nguy cơ thiên tai sẽ diễn ra phức tạp, khốc liệt và khó dự đoán hơn năm 2021, đặc biệt là mùa mưa bão sắp tới. Mưa lớn có thể tập trung nhiều ở những tháng cuối năm; nhiều cơn bão có khả năng có quỹ đạo và cường độ bất thường. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ bám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để đưa ra những bản tin dự báo cảnh báo kịp thời trong thời gian tới.

Đề cập đến tính bất thường so với quy luật của thời tiết trong tháng 5/2022 trong đó nổi bật là việc nắng nóng xuất hiện thưa thớt trong khi mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi, ông Trần Quang Năng phân tích: Trong tháng 5/2022, có nhiều đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam gây mưa cho các tỉnh miền Bắc, làm nền nhiệt độ giảm thấp, gây ra mưa nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ. Đợt mưa lớn, diện rộng vừa qua ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời điểm này đang là thời kỳ bước vào mùa mưa ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, do vậy trong thời gian tháng 6-7/2022, mưa lớn ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp diễn.

"Chính quyền các cấp và người dân cần phải tiếp tục đề phòng nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét và lưu ý thời kỳ cao điểm mưa bão đang đến nên phải có những biện pháp chủ động trong ứng phó ngay từ bây giờ", ông Trần Quang Năng nhấn mạnh.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng chưa có dấu hiệu chững lại

leftcenterrightdel
 Bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết năng. Ảnh: H.Y
 

Ngày 24/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, hiện, số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng gia tăng trong tuần 20 của năm 2022.

Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022, Thành phố ghi nhận 8.481 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 28% với cùng kỳ năm 2021 (6.639 ca). Trong tuần 20 (từ ngày 13-19/5), Thành phố ghi nhận 943 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 156 ca (20%) so với trung bình 4 tuần trước. Số ca bệnh tăng chủ yếu là trường hợp nhập viện điều trị nội trú. Trong tuần 20, Thành phố đã có thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết tại huyện Củ Chi. Do đó, số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 7 trường hợp.

Về dịch bệnh tay chân miệng, Thành phố ghi nhận hơn 2.560 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng với 96% các trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ 1-5. Trong tuần 20, Thành phố ghi nhận thêm hơn 880 ca bệnh tay chân miệng, tăng gấp 2 lần so với trung bình 4 tuần trước đó. Trong đó, số ca bệnh tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú. Đồng thời, số ca bệnh tay chân miệng cũng tiếp tục tăng cao ở hầu hết các quận huyện và thành phố Thủ Đức.

5 tháng đầu năm có 2.761 người chết vì tai nạn giao thông

leftcenterrightdel
Tuy số vụ tai nạn và số người chết đã giảm so với năm trước song vẫn ở mức khá cao 

Chiều 24/5, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến 14/5/2022), toàn quốc đã xảy ra 4.733 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.761 người, bị thương 3.078 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm 800 vụ (14,46%), giảm 30 người chết (1,07%), giảm 875 người bị thương (22,14%).

Trong số các vụ tai nạn giao thông, đường bộ đã xảy ra 4.683 vụ, làm chết 2.699 người, bị thương 3.068 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 789 vụ (14,42%), giảm 43 người chết (1,57%) và giảm 875 người bị thương (22,19%).

Đường sắt xảy ra 30 vụ, làm chết 20 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (9,09%), giảm 6 người chết (23,08%), số người bị thương không thay đổi (9 người).

Đường thủy xảy ra 16 vụ, làm chết 30 người, bị thương 1 người, giảm 7 vụ (30,43%), tuy nhiên số người chết tăng gấp đôi (tăng 15 người) trong khi số người bị thương không thay đổi (1người) so với cùng kỳ năm trước.  

Mỹ: Số trẻ mắc COVID-19 tăng 72% trong 2 tuần

leftcenterrightdel
 Xét nghiệm COVID-19 cho trẻ nhỏ 4 tuổi tại trung tâm y tế ở Rancho Cucamonga, bang California (Mỹ) ngày 30/12/2021. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN
 

Theo báo cáo mới nhất của Viện nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội bệnh viện nhi, công bố ngày 23/5, trong tuần qua, nước Mỹ đã ghi nhận hơn 107.000 ca mắc COVID-19 là trẻ em, tăng 72% so với cách đây hai tuần. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp số trẻ em mắc COVID-19 tăng tại Mỹ. Như vậy kể từ khi bùng phát đại dịch, đến nay Mỹ có 13,3 triệu trẻ em dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý là trong số này có tới 316.000 trẻ được ghi nhận mắc trong 4 tuần vừa qua. Từ đầu năm tới nay, có gần 5,4 triệu trẻ ở Mỹ mắc COVID-19.

Báo cáo trên cũng cho biết trẻ em chiếm 19% tổng số ca mắc tại Mỹ. AAP cho biết cần khẩn cấp thu thập thêm dữ liệu chi tiết về tuổi để đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh liên quan đến các biến thể mới cũng như các tác động tiềm ẩn về lâu dài.

Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) Mỹ gần đây bày tỏ lo ngại khi nhóm trẻ em dưới 5 tuổi, chưa đủ điều kiện để tiêm chủng ngừa COVID-19 theo hướng dẫn của Cục Quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm (FDA), đã chứng kiến sự gia tăng số ca nhập viện lớn nhất trong số bất kỳ nhóm tuổi nào dưới 18 trong giai đoạn biến thể Omicron hoành hành.

V.Lê (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực